Hướng dẫn làm đồ chơi cho trẻ với các vật dụng đơn giản

Nguyễn Mai 2015-08-07 08:37
- Trong bài viết này, các mẹ sẽ học cách làm 3 đồ chơi cho con với những vật dụng đơn giản từ bóng đèn, len màu và cốc nhựa. Hãy xem và hướng dẫn bé làm chúng tại nhà nhé.
Không mất nhiều thời gian, các mẹ có thể hướng dẫn bé nhà mình làm các đồ chơi xinh xắn từ các vật dụng có sẵn trong nhà. Bạn có muốn làm thử các đồ chơi này với con ngay trong hôm nay không?
Làm ong mật từ bóng đèn điện
Hướng dẫn làm đồ chơi cho trẻ với các vật dụng đơn giản
Chuẩn bị:
-    Bóng đèn
-    Sơn vàng
-    Bút vẽ
-    Bút dạ màu đen
-    Sợi dây thông tắc cống (màu trắng)
-    Giấy thủ công màu đen
-    Mắt googly (mua ở cửa hàng đồ chơi)
-    Keo
-    Kéo
Thực hiện:
-    Trước tiên, sơn bóng đèn màu vàng. Chờ sơn khô và sơn tiếp lớp thứ 2. Vẽ các sọc trên bóng đèn bằng bút dạ màu đen, sau đó dùng bút tô phần kim loại ở cuống bóng đèn thành màu đen.
-    Tiếp theo, dán 2 mắt googly vào phần cuống bóng đèn đã tô màu đen để làm phần mắt của con ong.
-    Cắt sợi dây thông cống ra thành 2 đoạn sao cho chiều dài của sợi dây khi gập lại dài bằng chiều dài của cánh ong.
-    Dùng keo nối 2 đầu của sợi dây lại và gắn chúng vào phần cổ bóng đèn tương ứng với phần cánh của con ong. 
-    Tiếp tục, dùng kéo cắt giấy thủ công thành các đoạn dây ngắn và mảnh, dùng kéo vuốt cong một đầu giấy làm râu của ong. Cuối cùng, gắn râu ong vào phần cuống bóng đèn, phía dưới mắt để hoàn thiện tác phẩm ong mật làm bằng bóng đèn.
Làm bướm bằng dây len
Hướng dẫn làm đồ chơi cho trẻ với các vật dụng đơn giản
Chuẩn bị:
-    Que kem
-    Len 
-    Keo
-    Kéo
-    Dây thông cống nhỏ
-    Hạt nhựa nhỏ
-    Mắt googly (mua ở cửa hàng đồ chơi)
Thực hiện:
-    Trước tiên, dùng keo ghép 2 que kem lại với nhau để tạo thành hình chữ “X” (làm khung hình con bướm)
-    Chờ keo khô, bắt đầu dùng len quấn vào khung hình con bướm. Chú ý nên quấn len từ đầu này sang đầu kia để len có nếp thẳng hàng, nhìn giống hình con bướm nhất.
-    Tiếp đó, dùng cắt một đoạn dây thông cống nhỏ vừa phải, gập đôi đoạn dây lại, dùng keo gắn một đầu sợi dây đã gập vào điểm giao của 2 que kem, rồi quấn 1 vòng quanh điểm giao đó.
-    Tách 2 dây thông cống ra, gắn keo cố định ở mặt dưới. Tại mép trên của điểm giao giữa 2 que, dán 2 mắt googly để làm 2 mắt bướm.
-    Cắt bớt phần dây thông cống thừa, chỉ giữ lại một đoạn đủ làm râu bướm.
-    Dùng tay uống cong phần râu bướm và dùng keo gắn mỗi đỉnh râu bướm một hạt nhựa để trang trí để hoàn thành tác phẩm bướm thủ công làm bằng dây len.
Làm chuông gió bằng cốc nhựa
Hướng dẫn làm đồ chơi cho trẻ với các vật dụng đơn giản
Chuẩn bị:
-    Cốc nhựa có trang trí
-    Dây chỉ nhỏ và dây bện to
-    Hạt nhựa
-    Bút dạ đánh dấu
-    Dụng cụ đục lỗ nhỏ
Thực hiện:
-    Trước tiên, sử dụng dụng cụ đục lỗ để đục các lỗ nhỏ đều nhau trên miệng cốc nhựa.
-    Tiếp theo, xâu những hạt nhựa nhỏ vào các dây (chú ý sâu hạt thưa, không xâu hạt dày)
-    Buộc một đầu dây lại và đầu kia buộc vào miệng lỗ cốc nhựa vừa đục. Làm tương tự với các dây còn lại cho các lỗ trên cốc nhựa.
-    Đục một lỗ to ở giữa đáy cốc, buộc một đầu dây lại và đầu kia sâu vào đáy cốc từ mặt trong của cốc ra bên ngoài. 
-    Cuối cùng, treo sợi dây ở một góc thích hợp trong phòng của con và hoàn thành tác phẩm chuông gió thủ công làm bằng cốc nhựa.
Chúc các mẹ hướng dẫn con làm các đồ chơi thủ công này vui vẻ!
Nguyễn MaiNguồn: SK
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thu Quỳnh khoe trọn hình xăm ở chân ngực: "Sẽ có người đánh giá không hay về tôi"