Hơn 8 tháng tuổi đã cho con đi lớp, mẹ 9X review kinh nghiệm giúp con đi học trở thành em bé hạnh phúc

Lê Huyền 2020-04-08 06:00
- Chị Bích Phương (24 tuổi, sống tại Hà Nội) chia sẻ, việc cho bé Cam đi lớp mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và bé hơn chị tưởng.

Bà mẹ trẻ cho hay, có thể nói với bé Pi phải dùng từ là “được” đi học. Vì đến lớp con được rất nhiều lợi ích hơn là ở nhà với giúp việc hoặc ông bà. Theo đó, hành trình chuẩn bị mọi mặt cho bé Pi đi học được chị Phương chia sẻ cụ thể như sau:

Thiết lập cho con 1 nếp sinh hoạt

Bé Cam theo EASY từ 6 tuần và có nếp sinh hoạt cố định. Cam 34 tuần theo E2-3-4 chuẩn chỉnh. Về lợi ích của nếp sinh hoạt được chị Phương cho hay:

- Con phát triển toàn diện ở mức tốt và chơi vui, học ngoan vì con được ăn no, ngủ đủ và ngủ sâu giấc.

- Bố mẹ hoặc ông bà chăm con ở nhà cũng dễ dàng hơn.

-  Khi đi lớp con được cô chăm sóc theo nếp con có sẵn nên các cô cũng dễ dàng tiếp cận con và con cũng không bị sợ khi không có mẹ ở bên.

- Khi con ăn đúng giờ và được ăn no thì hệ tiêu hoá của con cũng khoẻ mạnh hơn. Bé Cam đi học ngày 3 bữa sữa, 1 bữa ăn dặm và 2 bữa tập ăn BLW. Ăn đúng giờ nên con chơi rất vui và các cô cũng vui vẻ với việc chăm các bé.

Hơn 8 tháng tuổi đã cho con đi lớp, mẹ 9X review kinh nghiệm giúp con đi học trở thành em bé hạnh phúc

Chị Phương và bé Pi (Ảnh: NVCC)

Chọn thời điểm thích hợp với con

“Mình cho rằng, có 2 cách chọn. Thứ nhất là hết thời kỳ nghỉ phép thai sản của mẹ, là khi con đã được 6 tháng. Lúc này con bắt đầu ăn dặm. Thứ hai là khi con có lịch sinh hoạt cụ thể. Như mình đã nói ở trên, việc thiết lập lịch sinh hoạt cho con đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển của con. Thời điểm Cam đi học là Cam được 33 tuần theo lịch E2-3-4. Không có quá nhiều sự thay đổi về lịch, thì các cô sẽ dễ dàng chăm sóc và dạy con. Hơn thế, con cũng thức được nhiều hơn nên cũng học được nhiều thứ hơn”, mẹ bé Pi nhấn mạnh.

Chọn trường

Chị Phương đã tham khảo khá nhiều trường,và nhận thấy rằng các trường song ngữ hầu như chỉ nhận trẻ ít nhất từ 10 tháng. Các trường dạy theo phương pháp Montessori ít nhất 12 tháng và đa số là 18 tháng. Cá nhân chị đánh giá cao phương pháp Montessori, trẻ theo phương pháp này khá là tự lập và vận động tốt. Tuỳ vào việc mẹ muốn con phát triển ra sao, điều kiện để chọn trường được mẹ Pi đưa ra 1 số tiêu chí chọn trường như sau:

- Lịch sinh hoạt của trường

- Trường phải có camera. Tin tưởng cô là 1 phần, nhưng người thật việc thật vẫn hơn

- Cô giáo niềm nở và có tính tiếp thu. Điều này là quan trọng nhất. Vì nếu các cô có tính tiếp thu thì sẽ phối hợp với bố mẹ rất tốt để chăm bé

- Bé ăn dặm theo phương pháp nào

- Gần nhà

- Học phí

- Điều kiện vật chất của trường

- Phương pháp dạy

Hơn 8 tháng tuổi đã cho con đi lớp, mẹ 9X review kinh nghiệm giúp con đi học trở thành em bé hạnh phúc

Hơn 8 tháng tuổi đã cho con đi lớp, mẹ 9X review kinh nghiệm giúp con đi học trở thành em bé hạnh phúc

Bé Pi rất khảu khỉnh và đáng yêu (Ảnh: NVCC)

Trao đổi với cô giáo về nếp sinh hoạt và các thói quen của con

“Đây là việc cực kì quan trọng. Với những bé không có nếp sinh hoạt, hay còn gọi là sinh hoạt tuỳ hứng, thì đến trường các cô sẽ phải rèn lại vào nếp. Điều này khá vất vả cho các cô. Như đã nói, Cam có nếp sinh hoạt và việc của mẹ là trao đổi với cô về lịch sinh hoạt của con, để cô có thể điều chỉnh theo lịch của con riêng hoặc con sẽ theo các bạn, nếu không bị ảnh hưởng nhiều quá. Có điều gì về thói quen hay nền nếp ở nhà, các mẹ hãy trao đổi hết cho cô để con không bị quá xa lạ giữa ở lớp với ở nhà”, chị Phương bày tỏ.

Điều khiến chị Phương hạnh phúc nhất, chính là những lợi ích mang lại khi bé Pi đi học. Với con, phải dùng từ “được” đi học, mới lột tả hết những niềm vui và hạnh phúc khi được  bước ra một môi trường mới.

Hơn 8 tháng tuổi đã cho con đi lớp, mẹ 9X review kinh nghiệm giúp con đi học trở thành em bé hạnh phúc

Hơn 8 tháng tuổi đã cho con đi lớp, mẹ 9X review kinh nghiệm giúp con đi học trở thành em bé hạnh phúc

Con chơi ngoan, ngủ ngon hơn khi đi học về (Ảnh: NVCC)

Con mạnh dạn hơn vì được gặp các bạn cùng độ tuổi.  Con học được nhiều thứ hơn. so với việc ở nhà với ông bà hoặc giúp việc, bé chỉ xem ti vi cả ngày, việc ăn uống được đảm bảo hơn. Các cô có nghiệp vụ, nên sẽ biết hâm sữa bao nhiêu độ, cho bé ăn như thế nào. Con ngủ ngon giấc hơn nên phát triển khoẻ mạnh hơn. 

“Cam bình thường vẫn ngủ 12 tiếng, sáng đúng giờ đã dậy. Nhưng dạo này đi học, được học và hoạt động nhiều, con ngủ từ 7h tối, đến 7h sáng mẹ phải gọi mới dậy. Cam đi học về ngày nào cũng vui. Hôm đầu tiên đi về còn hát.  Vì sao mình nói con được đi học chứ ko phải là “phải” đi học. Nhìn vào thực tế, con được rất nhiều thứ. Và mình cho con đi học để con phát triển hơn, chứ không phải cứ vứt con ở trường rồi bố mẹ tung tăng đi lượn. Con được đi học là được trở thành em bé hạnh phúc”,  chị Bích Phương chia sẻ.

Lê Huyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy