Bí quyết cho con đi lớp giúp mẹ nhàn tênh, con “nói không” với việc sợ đi lớp, hợp tác bất ngờ

Văn Anh 2020-01-21 06:00
- Việc cho con đi lớp của chị Thuý Kiều (27 tuổi, sống tại Nha Trang) khá thoải mái, nhàn nhã vì bé Ny rất hợp tác với mẹ.

Chị Thuý Kiều chia sẻ: “Khi bắt đầu cho con đi học, chắc hẳn các ba mẹ có rất nhiều vấn đề phải lo lắng như: phải chọn trường như thế nào cho con, con đi học có khóc đến khản cổ hay không, con có khóc nhiều quá mà nôn ói hay không, con có bị bạn bè ăn hiếp không, con có bị ám ảnh đi học không, con có được ăn đầy đủ hay bị ép ăn, có dễ bị lây bệnh hay không...

Tuy nhiên, bằng sự học hỏi, lắng nghe và hiểu con, có thể nói mình đã thành công trong việc cho con đi lớp với sự hợp tác tích cực từ cả phía ba mẹ và con gái”.

Bí quyết cho con đi lớp giúp mẹ nhàn tênh, con “nói không” với việc sợ đi lớp, hợp tác bất ngờ

Chị Thuý Kiều và bé Ny (Ảnh: NVCC)

Giai đoạn thích hợp cho bé đến trường

Theo kinh nghiệm của chị Thuý Kiều, các mẹ nên cho con đi học khi con được 18 tháng. Vì giai đoạn này con đã đủ cứng cáp, các bé đa số đều đã biết đi, nếu bị các bạn khác ăn hiếp, ít ra cũng biết phản kháng, nhiều bé còn biết nói hoặc thể hiện hành động cử chỉ muốn làm gì đó cho cô hiểu. Ngoài ra, sức đề kháng các con cũng tốt hơn và tiếp thu nhanh hơn.

Nên chọn trường nhà nước hay trường tư nhân cho con?

Mẹ bé Ny cho rằng, đa phần các bố mẹ đều muốn chọn trường có camera để quan sát con dễ dàng hơn. Tuy nhiên, khi bé Ny bắt đầu đi học, chị Kiều đã cho học trường nhà nước luôn (chọn trường tốt). Bởi theo chị, dù học trường nhà nước hay tư nhân cũng sẽ có một số ưu điểm và nhược điểm như sau:

Bí quyết cho con đi lớp giúp mẹ nhàn tênh, con “nói không” với việc sợ đi lớp, hợp tác bất ngờ

Bí quyết cho con đi lớp giúp mẹ nhàn tênh, con “nói không” với việc sợ đi lớp, hợp tác bất ngờ

Trường nhà nước:

- Ưu điểm:

+ Có vườn trường rộng rãi, không gian thoáng mát, không khí trong lành, khu vui chơi phong phú để các con có nhiều cơ hội gần gũi với thiên nhiên, vui chơi, khám phá.

+ Các cô giáo có nhiều kinh nghiệm và chuyên môn giỏi hơn.

+ Ăn uống bài bản, đa dạng.

+ Các bài học phong phú và đa dạng hơn.

+ Các bé không bị ép ăn, ăn uống có chừng mực.

+ Môi trường học tốt, mà học phí lại không quá cao so với tư nhân

- Nhược điểm:

+ Các ba mẹ không thể quan sát được con như ý muốn.

+ Ngày nghỉ hơi nhiều theo lịch của nhà nước.

Trường tư nhân:

- Ưu điểm:

+ Ba mẹ được quan sát con để yên tâm làm việc.

+ Các ba mẹ được gửi con lâu hơn, ít ngày nghỉ hơn so với nhà nước.

- Nhược điểm:

+ Học phí cao chưa bao gồm sữa.

+ Vì có camera nên các cô hay bị các ba mẹ làm phiền. Khi xem qua camera, nếu thấy con mình có gì không vừa ý là gọi hỏi nhắc liên tục, làm các cô áp lực dẫn đến chăm các bé không thoải mái.

+ Ăn uống không phong phú, đa dạng.

+ Không có không gian vườn trường thoáng mát, không gian bị hạn chế, bí bách làm cho các bé dễ bị lây bệnh chéo. Bị bệnh rất lâu khỏi.

+ Nhiều cô chuyên môn chưa được giỏi, chăm các bé còn thiếu chuyên nghiệp.

+ Hay ép các bé ăn.  

Bí quyết cho con đi lớp giúp mẹ nhàn tênh, con “nói không” với việc sợ đi lớp, hợp tác bất ngờ

Tư tưởng cho con trước khi đến trường

Việc làm công tác tư tưởng cho con trước khi đến trường, theo chị Thuý Kiều là vấn đề vô cùng quan trọng:

“Các ba mẹ nên cho con đi theo để sắm các đồ dùng cho việc học, sẽ giúp con vui vẻ và phấn khích hơn, mua về nên cho con mang tập dượt trước. Trước khi đi học 1-2 tháng, nên thường xuyên thủ thỉ cho con về các vấn đề liên quan tới việc đến trường như: con sắp được đi học rồi, đi học vui lắm, đến trường con sẽ có nhiều bạn và đồ chơi để chơi, cô và các bạn rất thương con ...

Thỉnh thoảng mở tivi về các chương trình, các bé mang cặp tới trường cho con xem cũng giúp ích cho việc đi học. Nếu được, có thể cho con lên tham quan trường lớp con chuẩn bị học thường xuyên, cho con tiếp xúc nhiều với cô giáo và các bạn sẽ giúp con đỡ bỡ ngỡ sau này”.

Kinh nghiệm để con đi học vui vẻ, hạn chế bệnh vặt

Bà mẹ trẻ cũng đưa ra một số gợi ý, đảm bảo việc đi lớp của con được vui vẻ, lành mạnh như sau:

- Thời gian đầu đi học, đa số các bé đều hay khóc 1 tuần đầu và sau đó sẽ hết. Có nhiều bé thì thời gian đầu không khóc, vì các bé tưởng là đi chơi, chưa nhận thức rõ ràng, sau khi biết rồi sẽ khóc rất dai, có nhiều bé thích nghi chậm sẽ kéo dài cả tuần, cả tháng hay vài tháng.

- Thời gian đầu khi cho con đến trường các mẹ nên cho đi học sớm, cho con chơi lâu một chút rồi thủ thỉ với con rằng: "con học vui nhé", “lát mẹ đón sớm nhé" và hôn chào tạm biệt con. Như vậy con sẽ đỡ hụt hẫng và lo lắng nhiều hơn.

Bí quyết cho con đi lớp giúp mẹ nhàn tênh, con “nói không” với việc sợ đi lớp, hợp tác bất ngờ

Bí quyết cho con đi lớp giúp mẹ nhàn tênh, con “nói không” với việc sợ đi lớp, hợp tác bất ngờ

“Mình thấy có nhiều trường hợp, ba mẹ tranh thủ lúc con đang mải chơi thì trốn về, các mẹ đừng tưởng như vậy con sẽ đỡ khóc mà sẽ khóc càng dữ dội hơn. Khi bất ngờ con quay sang mà không thấy ba mẹ đâu, con sẽ có cảm giác bị bỏ rơi, hụt hẫng và lo sợ nhiều hơn nữa”, chị Thuý Kiều nhấn mạnh.

- Bắt đầu cho con đi học, các mẹ nên cho học nguyên ngày thay vì cho học nửa buổi, như vậy con sẽ thích nghi nhanh hơn, hợp tác hơn.

- Sau khi đi học về nên cho con rửa tay sạch sẽ, sẽ giúp con hạn chế bệnh vặt.

- Thời gian đầu đi học nếu con bị ốm nhẹ, chúng ta vẫn nên cho con đi học đều con sẽ thích nghi nhanh chóng, sau cũng đỡ bệnh hơn. Nếu cứ hở ra thấy con bệnh liền cho nghỉ, con sẽ thích nghi rất lâu và bệnh cũng dai dẳng hơn.

Chia sẻ và thống nhất với cô giáo những sở thích và tính cách của con

Mẹ bé Ny cho rằng, bố mẹ nên chia sẻ rõ ràng những sở thích và tính cách của con, để cô giáo nắm bắt và chăm sóc tốt hơn. Nếu không muốn con bị ép ăn, nên thống nhất quan điểm rõ ràng với cô rằng, ba mẹ không quan trọng cân nặng, chỉ cần con vui vẻ, thoải mái là được.

Bí quyết cho con đi lớp giúp mẹ nhàn tênh, con “nói không” với việc sợ đi lớp, hợp tác bất ngờ

Bên cạnh đó, không nên áp đặt con mình với cô quá khuôn khổ, sẽ gây áp lực cho cô và cả cho bé, nên tư tưởng thoáng hơn, cô sẽ chăm các bé tốt hơn.

Ít cô nhưng phải chăm nhiều bé cùng lúc, nên nhiều khi sẽ có những sai sót không mong muốn. Khi ấy, ba mẹ cũng nên hiểu và thông cảm cho cô. Bởi khi chúng ta cố tình gây khó khan, người thiệt cũng chỉ là con chúng ta mà thôi.

 Văn Anh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cô nàng cung hoàng đạo này chỉ thích say mê tình ái với 'phi công trẻ'