Đưa cho con ăn loại quả hái ở vườn nhà, bà mẹ đau đớn nhìn 2 con tử vong vì lý do đáng sợ

2020-08-26 16:00
- Hai đứa trẻ: một tử vong tại nhà, một mất ở bệnh viện đã khiến cho bà mẹ rơi xuống tận cùng của địa ngục.

Mới đây, cảnh sát khu vực Coarnele Caprei (Romania) đã tiến hành mở cuộc điều tra về cái chết của hai anh em nhà Bughius sau khi ăn nho mẹ hái ở ngoài vườn vào . 

Theo đó, hôm thứ sáu 21/8 vừa qua, Gabriel Bughius (18 tháng tuổi) cùng anh trai tên gọi tắt là AB (3 tuổi) được mẹ đưa cho một vài quả nho nhà trồng. Vì nghĩ là cây mọc trong vườn nên chị Roxana Bughius không rửa mà đưa cho con ăn ngay. Ngay sau đó, Gabriel bỗng cảm thấy khó chịu, rồi anh trai của cậu bé cũng lăn ra ốm theo. Chị Roxana vội gọi cho bác sĩ đến nhà để kiểm tra, tuy nhiên, sau khi uống thuốc, hai cậu bé vẫn không khỏe. 

Gabriel và AB đã tử vong sau khi ăn vài quả nho mẹ hái ở ngoài sân. 

Đến ngày hôm sau, Gabriel tử vong tại nhà mặc cho các bác sĩ đã cố gắng hồi sức tim phổi trong 45 phút. 

Con trai lớn của chị Roxana được chuyển đi cấp cứu ở Bệnh viện nhi đồng Saint Mary, nhưng tiếc rằng mọi nỗ lực cứu chữa của bác sĩ cũng không thể ngăn cậu bé đi theo em trai của mình. 

Bác sĩ Diana Cimpoesu, người đứng đầu đơn vị cứu hộ khẩn cấp địa phương, cho biết: "Chúng tôi đã cử trực thăng cứu thương đến nhà bé trai nhanh nhất, nhưng khi đến nơi, Gabriel đã ở trong tình trạng tim ngừng đập. Các nhân viên y tế cố gắng cho cậu bé thở máy và hồi sức trong 45 phút nhưng không có kết quả. Họ xác định cậu bé đã đi trước khi họ có mặt". 

Vợ chồng chị Roxana. 

Bác sĩ Diana cũng cho biết thêm khi đó AB đang trong tình trạng buồn ngủ, lú lẫn với đồng tử giãn. Trực thăng cứu thương vội đưa đứa trẻ đến bệnh viện nhưng điều đáng tiếc vẫn xảy ra. 

Sau khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ cho biết cả hai đứa trẻ đều đã bị nhiễm độc phospho hữu cơ. Đây là một chất độc thần kinh thường được dùng làm thuốc diệt côn trùng Cảnh sát hiện vẫn đang cố gắng tìm xem liệu có ai đã phun thuốc trừ sâu nồng độ cao lên cây nho hay không. 

Được biết, ba mẹ con chị Roxana sống cùng nhau trong một ngôi nhà nhỏ trong khi chồng chị, anh Valentin vẫn đang ở Đức để kiếm tiền về cải thiện cuộc sống gia đình. Sau khi thảm kịch xảy ra, anh đã nhanh chóng về nhà để tổ chức tang lễ cho hai đứa con trai của mình. 

Vì sao phải rửa kỹ trái cây trước khi đưa cho trẻ ăn dù đó là trái cây nhà trồng? 

Cha mẹ nên chà nhẹ lên vỏ trái cây dưới vòi nước chảy để loại bỏ vi khuẩn và dư lượng thuốc trừ sâu trước khi đưa cho con ăn (Ảnh minh họa). 

Mặc dù không rõ nguyên nhân vì sao những quả nho được trồng trong sân nhà chị Roxana lại bị nhiễm thuốc trừ sâu, nhưng đây là bài học cảnh báo các cha mẹ khác đừng ỷ y vào rau, trái cây nhà trồng mà bỏ qua công đoạn rửa sạch trước khi đưa cho con ăn. 

Vì theo giáo sư Richard Fogoros, bác sĩ tim mạch đồng thời là Cố vấn y tế cao cấp của trường Đại học Pittsburgh (Mỹ), mặc dù trái cây nhà trồng hay trái cây mua trong cửa hàng đều trông sạch sẽ, ít bụi bẩn nhưng trên bề mặt của nó luôn chứa các vi khuẩn gây hại như: listeria, salmonella, và E.coli. 

Không chỉ vậy, lượng thuốc trừ sâu còn đọng lại trên vỏ của trái cây có thể gây các vấn đề thần kinh ở trẻ em, làm giảm khả năng học tập, trí nhớ và sự chú ý. 

Do đó, điều quan trọng nhất mà cha mẹ cần làm là rửa trái cây đúng cách nhằm loại bỏ các vi khuẩn và dư lượng thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ đọng bên ngoài lớp vỏ trái cây trước khi đưa cho con ăn. 

 Giáo sư Richard hướng dẫn các bước để rửa trái cây đúng cách để các cha mẹ áp dụng: 

- Rửa tay với nước và xà phòng cũng như các dụng cụ như bồn rửa, chậu sạch sẽ trước khi rửa trái cây. 

- Cắt bỏ những phần bị dập hư, thối rữa. 

- Dùng bàn chải chà nhẹ lên những loại quả cứng như táo, lê, cam, ổi… hoặc dùng ngón tay xoa nhẹ lên bề mặt các loại quả mọng như dâu tây, nho… dưới vòi nước chảy để đảm bảo loại bỏ hết các vi khuẩn, thuốc trừ sâu và bụi bẩn. 

- Lau khô trái cây bằng khăn giấy hoặc vải sạch và bảo quản chúng trong những chiếc hộp được đóng kín nắp. 

- Trước khi cho trẻ ăn, cha mẹ nên thực hiện lại các bước trên một lần nữa. 

Lưu ý là hãy bảo quản trái cây tránh xa trứng, thịt, hải sống sống vì đây là nguồn chứa vi khuẩn và có thể khiến trái cây bị tái nhiễm. 

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nghệ sĩ Hồng Vân, Nhật Kim Anh cùng loạt sao đồng lòng cầu nguyện cho Phi Nhung