Đã có bé sơ sinh tử vong vì ngộ độc nước, lời cảnh báo như “nước đổ lá môn”

2019-01-14 13:53
- Thói quen cho bé sớ sinh uống thêm nước để tráng miệng, phòng khát hay để chữa bệnh theo kinh nghiệm dân gian đã vô tình khiến con trở thành nạn nhân của những câu chuyện thương tâm.

Những hệ lụy được cảnh báo khi cho con uống thêm nước

Đã có bé sơ sinh tử vong vì ngộ độc nước, lời cảnh báo như “nước đổ lá môn”

Viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo: “Không nên cho trẻ sơ sinh đang trong thời kỳ bú sữa mẹ uống các loại nước như nước lọc, nước đường glucose và các loại đồ uống khác, trừ khi có sự chỉ dẫn của bác sĩ do bé đang gặp vấn đề đặc biệt. Trong suốt 6 tháng đầu, kể cả trong thời tiết nóng bức, nước lọc và nước hoa quả là không cần thiết cho trẻ sơ sinh đang bú sữa mẹ mà còn có thể tiềm ẩn nhiều nguy cơ khiến bé nhiễm độc hoặc dị ứng”.

Các bác sĩ Nhi khoa tại Việt Nam cũng khuyến cáo trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi chỉ nên bú sữa mẹ hoàn toàn mà không cần phải uống thêm nước dù chỉ là nước lọc.

Thứ nhất, trong sữa mẹ có đủ nước và các thành phần dinh dưỡng để con phát triển khỏe mạnh. Dù là bú sữa mẹ hay uống sữa công thức, trong các loại sữa này đã có đủ nước cho bé.

Thứ hai, cơ thể non nớt của trẻ có thể phải gánh chịu những hậu quả khôn lường nếu uống thêm nước lọc:

– Gây nhiễm độc nước: Thận của bé vẫn chưa hoàn thiện nên không thể đảm nhận nhiệm vụ lọc nước một cách nhanh chóng, từ đó làm cơ thể hấp thụ quá nhiều chất lỏng gây mất cân bằng điện giải và giảm natri máu. Theo các chuyên gia, chỉ cần một lượng nhỏ 240ml trong ngày cũng đủ gây ngộ độc nước ở trẻ sơ sinh. Biến chứng nghiêm trọng có thể dẫn đến phù não, xấu nhất là tử vong.

– Chậm tăng cân: Uống nhiều nước lọc, bé sẽ tăng nhanh cảm giác no nên bú ít hơn khi đến cữ bú dẫn đến việc bú ít và làm thiếu hụt các chất dinh dưỡng có trong sữa mẹ. Nước lọc không cung cấp calo như nhiều mẹ vẫn nghĩ. Trái lại còn khiến các bé cảm thấy no hơi, đầy bụng và lười bú mẹ.

– Gây tiêu chảy: Hệ miễn dịch của trẻ sơ sinh còn yếu kém, nếu uống phải nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, nguy cơ bị tiêu chảy cao. Các bé được cho uống thêm nước có nguy cơ bị tiêu chảy cao gấp 2 – 3 lần so với các bé không uống.

Lời cảnh tỉnh đau đớn từ những vụ bé bị tử vong do uống thêm nước lọc

Đã có bé sơ sinh tử vong vì ngộ độc nước, lời cảnh báo như “nước đổ lá môn”

Bỏ ngoài tai những lời cảnh báo của bác sĩ, người lớn vẫn tin theo kinh nghiệm nuôi con của mình. Và khi mọi chuyện đã rồi, hối hận cũng chẳng còn kịp.

Tháng 1/ 2016, báo chí Mỹ ghi nhận trường hợp bé gái 10 tuần tuổi bị tử vong do ngộ độc nước, nguyên nhân chính là cách pha sữa sai lầm của người lớn.

Theo nguồn tin cho biết, mẹ bé là Lauren Fristed, 25 tuổi, bố bé Herbert (George) Landell, 26 tuổi đã vô tình gây ra cái chết thương tâm cho đứa con gái (Nevaeh) chỉ mới 10 tuần tuổi.

Sau khi bé Nevaeh được bố mẹ cho uống sữa mẹ pha loãng với nước xảy ra tình trạng não bị phù, hàm lượng chất điện giải và muối trong cơ thể giảm. Ngay khi đó, thay vì đưa con đến viện chữa trị, cặp vợ chồng này để bé ở nhà cầu nguyện. Khi nhận thấy mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn, họ mới lập tức đưa con tìm gặp bác sĩ. Nhưng đã muộn, đứa bé tử vong do ngộ độc nước.

Câu chuyện bé Nevaeh là một trong số rất ít trường hợp vì sự chủ quan hoặc thiếu hiểu biết của người lớn dẫn đến những cái kết thương tâm. Nếu như bố mẹ bé biết được pha sữa như thế là hại con, đứa bé chỉ 10 tuần tuổi không thể uống thêm nước thì có lẽ mọi chuyện đã không đau thương đến thế.

Đáng nói, nhữngngười lớn tuổi, luôn chắc như đinh về kinh nghiệm nuôi con của minh hơn là nghe lời khuyên từ bác sĩ. Họ không ngờ rằng một ngày nào đó chính mình lại tiếp tay để thần chết sớm tước đi mạng sống của con cháu mình. Đứa bé khỏe mạnh bỗng chốc lại trở thành “nạn nhân” của những quan niệm dân gian xưa cũ. Câu chuyện dưới đây là lời cảnh tình đầy đau đớn đối với các bậc cha mẹ.

Tháng 6, 2018, một bà mẹ Thái Lan chia sẻ câu chuyện thật xảy ra đối với đứa con nhỏ 20 ngày tuổi. Mẹ bé cho biết cả hai vợ chồng đều bận việc nên trách nhiệm chăm sóc con đành phải trao lại hết cho bà. Thế nhưng, người bà vì tin vào kinh nghiệm chữa bệnh dân gian, cho cháu uống nước lọc trị bệnh vàng da khiến con gái chị phải nhập viện trong tình trạng viêm ruột nặng gần như bị hoại tử. Mẹ bé cho biết, sau khi được bà cho uống nước lọc, cơ thể bé đột nhiên tím tái, nôn ra máu và đi ngoài phân xanh. Cả nhà hoảng hốt khi phát hiện và vội vã đưa con đi viện ngay lập tức. May mắn thay, sau 7 ngày cấp cứu và điều trị tại bệnh viện, bé gái đã vượt qua cơn nguy kịch.

Đây chỉ là 2 trong số những trường hợp bé sơ sinh phải gánh chịu hậu quả do người lớn cho uống thêm nước. Dù đã biết, đã nghe nhưng cũng có không ít người lớn vẫn cố chấp làm điều này để rồi mọi hậu quả là con gánh chịu. Sự ân hận, day dứt là những điều muộn màng chẳng thể sửa chữa được nữa. Là cha mẹ, chúng ta nên hiểu rằng hãy làm những điều tốt nhất để bảo vệ thiên thần nhỏ bé của mình hơn là tin mù quáng vào những kinh nghiệm dân gian chưa có kiểm chứng.

Theo Oxii

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập mông đơn giản với dây kháng lực