Cùng bé đón "Tết con dê" đầy ý nghĩa với bản đồ tư duy

- Mùa Xuân đã đến rồi đấy, hãy dành cho bé một cái Tết thực sự đáng nhớ với những tấm thiệp tự vẽ bằng bản đồ tư duy nhé!


Còn gì vui hơn khi bé có thể áp dụng những kiến thức mình học được để tự vẽ những tấm thiệp thật đẹp, thật rực rỡ tặng cho ông bà, bố mẹ và cả thầy cô nữa nhỉ? Với bản đồ tư duy, bé không những có thể thể hiện được ý tưởng, sự sáng tạo của mình, mà con còn hiểu và nhớ rất kĩ những điều mẹ dạy về Tết Truyền thống đấy. Nào, mẹ cùng hướng dẫn bé vẽ thiệp tặng người thân thôi!

1. Vẽ hình ảnh trung tâm

Đầu tiên, hãy hỏi xem bé muốn chúc điều gì trong năm mới cho mọi người. Có rất nhiều câu chúc hay và ý nghĩa như: An khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, chúc may mắn, sức khỏe… Giờ thì bắt tay vào vẽ thiệp như sau:

Ta bắt đầu vẽ hình ảnh trung tâm trước:

Có thể chọn một biểu tượng cho ngày Tết Nguyên Đán như cành đào, cành mai, pháo hoa hoặc bánh chưng xanh hay dòng chữ Happy new year 2015,…  

Chẳng hạn vẽ phác họa một cây đào, cây mai:

Hoặc nếu dùng mềm sơ đồ tư duy (iMindMap) thì có thể lên mạng Internet lấy hình ảnh để làm hình ảnh trung tâm, tốt nhất là bé có thể tự vẽ phác họa một hình ảnh nào đó mà bé thích thì sẽ mang dấu ấn cá nhân hơn.

2. Vẽ thiệp chúc mừng bằng sơ đồ tư duy

Đưa bút (chuột) từ trung tâm, kéo ra phía ngoài để vẽ nhánh cấp 1, thông thuờng ta vẽ theo thứ tự kim đồng hồ tạo cảm giác thuận tay hơn. Các nhánh xuất phát từ trung tâm, sát với hình ảnh trung tâm là các nhánh cấp 1. Ta sẽ vẽ các nhành cấp 1 chính là các ý chính mà ta cần chúc: sức khỏe, niềm vui, sự may mắn,… Trên sơ đồ tư duy hạn chế kênh chữ, ta sẽ chọn các hình ảnh tượng trưng cho các ý đó để người được chúc sẽ thưởng thức và tự hiểu như một bức tranh nghệ thuật.

Bé có thể vẽ đơn giản như sau, rồi ghi thêm tên của bé và tên người bé tặng vào thiệp nhé!

Mẹ có thể giúp bé vẽ trên phần mềm, vẽ thêm các nhánh cấp 2, 3,… Tạo nhánh cấp 2 bằng cách đưa bút (chuột) vào cuối nhánh cấp 1 và kéo, di chuột ra phía ngoài, ta có thể dùng từ khóa hoặc vẽ hình ảnh liên tưởng thay cho từ khoá, hoặc copy trên mạng Internet, lấy trong thư viện máy tính của mình hoặc trong thư viện ảnh của phần mềm,…

 

Đây chỉ là một ví dụ để tham khảo, các bé có thể sáng tạo ra rất nhiều thiếp chúc Tết khác đẹp, ý nghĩa và mang dấu ấn của riêng bé để làm quà tặng người thân.

Chúc bé và gia đình một năm mới an khang, thịnh vượng và thành công!

Tiến sĩ - Nhà giáo ưu tú Đặng Thị Thu Thủy
(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

'Trẻ hóa' phong cách nhờ chân váy chữ A cùng Hòa Minzy