Con đi học mẫu giáo cứ 2 tuần ốm một lần, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân gốc rễ chính từ gia đình bé

2020-03-18 13:01
- Tại sao trẻ đi học mẫu giáo lại dễ ốm hơn ở nhà. Hóa ra lý do xuất phát chính từ thói quen của cha mẹ.

Một bà mẹ than phiền rằng kể từ lúc cho con đi học mẫu giáo bé nhà chị cứ 2 tuần lại ốm một lần khiến cha mẹ rất lo lắng. Chị đưa con đi gặp bác sĩ để thăm khám và tìm ra nguyên nhân.

Con đi học mẫu giáo cứ 2 tuần ốm một lần, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân gốc rễ chính từ gia đình bé

Sau khi khám cho bé và hỏi người mẹ một vài câu hỏi, bác sĩ Nhi khoa chỉ ra rằng nguyên nhân gốc rễ có thể xuất phát từ chính gia đình. Bởi vì cha mẹ lo lắng con mình có thể bị bệnh nên thường xuyên vệ sinh nhà cửa, khử trùng đồ đạc sạch sẽ không cho vi khuẩn phát triển. Bé sống lâu trong môi trường này nên sức đề kháng cũng kém hơn.

Khi bé đi học, bé được tiếp xúc với môi trường mới ít sạch sẽ hơn so với ở nhà, sức đề kháng của bé lại kém nên rất dễ mắc bệnh hoặc lây bệnh từ các bạn học khác. Do đó bé hay bị ốm.

Để khắc phục tình trạng này, cha mẹ nên:

- Đưa bé ra ngoài vận động thường xuyên hơn để bé tăng sức đề kháng cho cơ thể
- Đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng tùy theo lứa tuổi của bé
- Đảm bảo để bé ngủ đủ, ngủ sâu để hệ miễn dịch được tăng cường.

Con đi học mẫu giáo cứ 2 tuần ốm một lần, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân gốc rễ chính từ gia đình bé

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những câu chuyện trải nghiệm thập tử có thật trên thế giới