Clip: Y tá hướng dẫn cách tạo ổ cho bé sơ sinh ngủ tít thò lò hút gần 5 triệu lượt xem

2018-07-11 18:30
- Clip quay lại cảnh y tá hướng dẫn cách tạo ổ cho bé sơ sinh ngủ ngon trong vòng vài tiếng mà không quấy khóc đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ.

Mới đây một bà mẹ trẻ có nickname Ánh Tít đã chia sẻ đoạn clip quay lại cảnh y tá hướng dẫn mẹ mới sinh cách tạo ổ cho bé ngủ ngoan lên tài khoản cá nhân. Clip ngay sau đó đã thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt like và bình luận của cư dân mạng.

Nội dung đoạn chia sẻ và clip như sau:

"Chia sẻ chút cho các Mum ít bí quyết ạ. Cách làm ổ cho e bé sơ sinh ngủ ngon lành trong vài tiếng đồng hồ.
Cảm ơn bác sĩ bệnh viện phụ sản Thái Bình đã rất nhiệt tình và chu đáo ạ. Mọi người xem để áp dụng cho con mình nhé".

Clip ngay lập tức đã thu hút nhiều bình luận của các bà mẹ trẻ. Hầu hết đều khen cách làm hay, tạo thói quen cho bé như khi ở trong bụng mẹ nên bé có thể ngủ ngoan.

Clip: Y táhướng dẫn cách tạo ổ cho bé sơ sinh ngủ tít thò lò hút gần 5 triệu lượt xem

"Hay quá! Vậy mà trước giờ không biết để làm cho con, giờ thì con lớn mất rồi", Anh Thư bình luận.

Nickname Dũng Bùi cũng chia sẻ: "Về áp dụng luôn thôi mẹ nó ơi". 

Chia sẻ với PV Emdep.vn, chị Lê Thị Ánh (SN 1995) ở Thái Bình - chủ nhân clip cho biết: "Mình sinh bé ở bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Lúc mới sinh mình cũng chưa biết cách làm ổ như thế này cho con đâu. Con cứ quấy khóc suốt. Mình quay clip này khi mới sinh được 3 ngày. Lúc ấy, y tá vào kiểm tra thấy con quấy quá nên hướng dẫn cách lấy khăn làm ổ ủ con. Mình thấy hữu ích nên quay lại chia sẻ cho các mẹ khác, không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm như vậy".

Hiện Bé An Nhiên - con gái chị Ánh đã được 25 ngày tuổi và vẫn rất hợp tác khi mẹ quấn khăn tạo ổ như thế này.

Dưới đây là các bước làm ổ cho bé ngủ được y tá viện sản Thái Bình hướng dẫn:

Bước 1: Chuẩn bị một chiếc khăn dài khoảng 120cm, rộng khoảng 60cm. Sau đó quấn chéo chiếc khăn để tạo độ dài (chiếc khăn dài thì việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn).

Clip: Y táhướng dẫn cách tạo ổ cho bé sơ sinh ngủ tít thò lò hút gần 5 triệu lượt xem

Bước 2: Em bé cần được "nai nịt" áo quần gọn gàng, thoải mái. Sau đó để em bé nằm nghiêng bên phải và vòng khăn từ dưới chân lên đầu em bé. Một đầu khăn đặt ở dưới cổ và đầu còn lại đặt trên đầu em bé.

Clip: Y táhướng dẫn cách tạo ổ cho bé sơ sinh ngủ tít thò lò hút gần 5 triệu lượt xem

Bước 3: Mẹ vỗ vỗ vào lưng bé để bé ngủ. Em bé sẽ từ từ chìm vào giấc ngủ êm ái của mình. Mỗi giấc ngủ của bé sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng.

Lưu ý để cổ trẻ hơi ngửa, 1 chân áp vào gần bụng, bởi tư thế này rất tốt cho hệ tiêu hóa và chống đau bụng ở trẻ. Chiếc ổ làm từ khăn tắm này được ví như một vòng tay ngọt ngào, giúp em bé sơ sinh có cảm giác an toàn, ấm áp và dễ dàng ngủ say. Mẹ chỉ cần để nguyên tư thế sắp đặt ấy cho bé ngủ. Khi tỉnh dậy, em bé sẽ tự đạp chiếc khăn ra.

Ngay sau khi xem clip chị Ánh chia sẻ, một số bà mẹ khác cũng thử áp dụng luôn nhưng lại nhận được các kết quả khác nhau, có bé hợp tác ngủ ngoan, có bé lại mở mắt thao láo nhìn mẹ. Dù con yêu có hợp tác hay không thì đây cũng là cách hay các mẹ nên thử để có thể giúp bé ngủ ngoan, mẹ đỡ mệt mỏi hơn trong những ngày đầu mới sinh.

Clip: Y táhướng dẫn cách tạo ổ cho bé sơ sinh ngủ tít thò lò hút gần 5 triệu lượt xem

Em bé này rất hợp tác khi mẹ thử tạo ổ

Clip: Y táhướng dẫn cách tạo ổ cho bé sơ sinh ngủ tít thò lò hút gần 5 triệu lượt xem

Em bé này cũng vậy

Clip: Y táhướng dẫn cách tạo ổ cho bé sơ sinh ngủ tít thò lò hút gần 5 triệu lượt xem

Tuy nhiên, em bé này có vẻ không thích cái ổ mẹ tạo cho lắm.

Thùy Linh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Rồi em sẽ gặp một người, sẽ yêu em vừa đủ sự chân thành và chín chắn