Chỉ vì một phút “lên tiên”, mẹ bầu có thể hại con dị tật, thậm chí chết lưu ngay lập tức

Thu Hà 2018-10-18 11:13
- Vụ việc nhóm thanh niên gần 30 người bị bắt quả tang sử dụng ma túy trong một biệt thự tại tỉnh Bình Thuận đang gây xôn xao dư luận. Đáng chú ý trong đó có một trường hợp đang mang thai, sắp sinh con.

Khoảng 23 giờ ngày 13/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Thuận cùng các lực lượng chức năng đột nhập vào căn biệt thự tại khu nghỉ dưỡng thuộc khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết và bắt quả tang 29 đối tượng đang sử dụng ma túy tập thể, chủ yếu là thuốc lắc và ketamin.

Chỉ vì một phút “lên tiên”, mẹ bầu có thể hại con dị tật, thậm chí chết lưu ngay lập tức

Thai phụ mang bầu sắp sinh vẫn "bay lắc" với nhóm bạn. Ảnh: Báo Bình Thuận

25 đối tượng còn lại đều cư trú trên địa bàn TP Phan Thiết, đáng chú ý trong đó có một bà bầu sắp sinh vẫn chơi ma túy và “bay lắc” cùng nhóm bạn. Dân mạng bức xúc với bà bầu này và cảm thấy lo ngại cho sức khỏe thai nhi trong bụng.

Nói về mối nguy hại khi mẹ bầu sử dụng ma túy, “bay lắc” đang thu hút sự quan tâm của cư dân mạng, ThS.Bác sĩ Đinh Hữu Uân, Thành Viên Hiệp Hội Tâm Thần Mỹ - APA khẳng định sẽ có rất nhiều mối nguy hại trước mắt và lâu dài cho cả bà mẹ và thai nhi.

Chỉ vì một phút “lên tiên”, mẹ bầu có thể hại con dị tật, thậm chí chết lưu ngay lập tức

Bác sĩ Đinh Hữu Uân khẳng định ma túy đá gây tác hại khủng khiếp cho cả bà mẹ và thai nhi. 

Ma túy đá như với cách gọi lóng như "cỏ", "ke", "đá" bản chất là một chất kích thích tâm thần, có tác dụng làm tăng sự hưng phấn. Khi ma túy đá vào cơ thể, nó kích thích tế bào thần kinh trung ương tăng sinh nồng độ chất dẫn tryền thần kinh một cách cao độ, khiến người ta vui vẻ, sảng khoái, khoẻ khoắn, lâng lâng sung sướng tột độ, nhảy nhót “hết công suất”.

Giới trẻ ngày nay dùng ma túy đá để “vui chơi hết mình”, “chứng tỏ đẳng cấp” mà không biết rằng có sức tàn phá ghê gớm đối với sức khỏe. Tác hại bao gồm làm tăng nhịp tim, ảo giác, hoang tưởng cho người sử dụng.  

Người bình thường dùng ma túy đá đã nguy hiểm. Mẹ bầu và thai nhi là đối tượng vô cùng nhạy cảm với các chất kích thích nên tác hại càng kinh khủng.

Chỉ vì một phút “lên tiên”, mẹ bầu có thể hại con dị tật, thậm chí chết lưu ngay lập tức

Thai nhi rất nhạy cảm, có thể bị tổn thương, dị tật nếu mẹ vô tư dùng ma túy đá. Ảnh minh họa.

Theo đó, mẹ bầu dùng ma túy đá sẽ bị tăng nhịp tim, ảo giác, hoang tưởng. Thai nhi sẽ gần như không thể chịu đựng được các tác động của các chất kích thích và có thể bị tổn thương vĩnh viễn.

“Khi mẹ bầu dùng ma túy đá, họ quên ăn quên uống, không để tâm chuyện vệ sinh cá nhân. Từ đó, thai nhi bị suy dinh dưỡng.

Chất kích thích khiến tim thai phụ đập nhanh làm nhịp tim cho thai nhi cũng tăng lên. Nhịp tim người mẹ có thể lên tới 150 lần/ phút, gây suy tim và thậm chí người mẹ có nguy cơ tử vong ngay lập tức.

Sinh non, thai nhẹ cân, dị tật bẩm sinh, thai chết lưu là những hậu quả kinh khủng mà chất kích thích sẽ gây ra cho thai nhi”, Bác sĩ Đinh Hữu Uân cảnh báo.

Về lâu về dài, chất kích thích sẽ làm dị tật, ảnh hưởng đến thần kinh, tâm lý của đứa trẻ sau này.

“Khuyến cáo mẹ bầu tuyệt đối không sử dụng các chất kích thích nói chung để tránh gây hại cho thai nhi. Nếu trót sử dụng chất kích thích, đặc biệt là ma túy đá thì nên nhập viện để được điều trị, chăm sóc toàn diện. Những trường hợp này không nên tự ý chăm sóc, điều trị tại nhà hoặc phòng khám tư”, Bác sĩ Đinh Hữu Uân nhấn mạnh.

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 bài tập trong 2 tuần bụng và lưng ngấn mỡ sẽ thon gọn ngay