Chỉ cần vài cách đơn giản, mẹ không lo nuôi em bé bị bẹp đầu

2019-10-26 06:00
- Thay đổi tư thế nằm hoặc thói quen cho trẻ sẽ giúp em bé có được vòng đầu tròn trịa, không lo bẹp.

Do nhiều lý do khác nhau, cùng với sự thiếu kinh nghiệm của nhiều người lần đầu làm cha mẹ nên hình dạng đầu của em bé không lý tưởng. Tuy vậy vẫn có những cách đơn giản khiến mẹ khắc phục được tình trạng méo đầu ở trẻ.

Chọn tư thế ngủ phù hợp với bé

Chỉ cần vài cách đơn giản, mẹ không lo em bé sinh ra bị bẹp đầu

Mẹ nên chọn cho bé tư thế ngủ phù hợp. Tư thế nằm nghiêng thường là hợp lý nhất.
Bên cạnh đó tùy theo thói quen khi ngủ của bé mà mẹ cũng có sự điều chỉnh phù hợp. Ví dụ bé quen nằm về phía có ánh sáng đèn ngủ thì mẹ cần phải thay đổi tư thế ngủ cho bé sau 2-3 giờ.

Massage nhẹ nhàng bằng tay

Hộp sọ của em bé dưới 1 tuổi vẫn còn khá mềm nên những động tác massage nhẹ nhàng của mẹ vẫn còn có tác dụng. Nếu mẹ thấy đầu em bé có phần bị bẹp thì nhẹ nhàng massage vùng đó khoảng 3-4 phút lúc cho bé bú dần dần sẽ thấy hiệu quả.

Chỉ cần vài cách đơn giản, mẹ không lo em bé sinh ra bị bẹp đầu

Sử dụng gối chống méo đầu

Hiện nay trên thị trường có nhiều loại gối chống méo đầu cho bé. Mẹ có thể mua và cho bé sử dụng theo hướng dẫn để tránh tình trạng biến dạng xương đầu thường gặp ở trẻ dưới 1 tuổi.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 kem dưỡng trắng da mặt đáng để mua nhất mùa đông năm nay