Chặn nội dung "bẩn" trên Youtube để bảo vệ con, đây là những biện pháp bố mẹ phải thuộc lòng

2017-01-18 14:18
- Không phải bất cứ kênh Youtube nào cũng là vô bổ, nhảm nhí. Quan trọng hơn hết là nếu cho con xem, các bố mẹ cần phải có sự quản lý, chọn lọc chặt chẽ, bố mẹ nhé.

YouTube là một nơi hết sức tuyệt vời đối với mỗi đứa trẻ nào. Đó dường như là cả một chân trời mới, tha hồ để chúng khám phá và giải trí. Nhiều người so sánh vui rằng nếu bố mẹ có Facebook thì trẻ còn có YouTube. Ừ thì nơi đây có quá nhiều video cho trẻ con, nào là ca nhạc, học tiếng Anh, phim ảnh… cả kho tàng như thế nên bố mẹ nào bận bịu thì cứ quăng điện thoại, máy tính bảng cho con để con ngoan ngoãn, ngồi im xem để bố mẹ làm việc. Một công đôi chuyện! 

YouTube tiềm ẩn rất nhiều nội dung phản cảm (Ảnh: Internet) 

Tuy nhiên, bố mẹ hãy thử bỏ 1 buổi “dạo chơi YouTube” sẽ thấy được đây là thiên đường khám phá cho trẻ nhỏ nhưng cũng là một “động” chứa nhiều, rất nhiều nội dung phản cảm, cực kì không thích hợp cho trẻ con, ảnh hưởng rất nhiều đến sự hình thành nhân cách của con. Bạn đang hoang mang không biết mình nên làm gì để con không xem phải những video không hay đó? Hãy thử tham khảo những cách dưới đây, càng sớm càng tốt, bố mẹ nhé. 

- Điều đầu tiên, cũng là quan trọng nhất chính là nằm ở bạn - những bậc phụ huynh thời đại mới. Đừng thấy con mình ngồi ngoan ngoãn một chỗ rồi mặc kệ, trách nhiệm và nhiệm vụ của bạn là giám sát những gì con xem, đừng phó mặc cho “giữ trẻ YouTube”, bạn không thể biết được cột "gợi ý" có thể cho con bạn xem những thứ gì đâu. Nếu quá bận à? Lâu lâu nên nghía qua kiểm tra xem con đang xem gì, hoặc có thể ngồi xem cùng con, coi như cũng là một khoảng thời gian giải trí vui vẻ với con. 

Trách nhiệm và nhiệm vụ của bố mẹ là giám sát những gì con xem (Ảnh: Internet) 

- Hãy dành nửa ngày dạo quanh YouTube, vào những kênh mà con hay xem, để biết được nội dung của chúng là thế nào. Chỉ cần bạn xem vài video là bạn sẽ biết ngay kênh này có phù hợp với con hay không. 

- Nếu có những kênh bạn cảm thấy phù hợp với con, hãy bấm vào nút "Theo dõi" để sau này những video đó sẽ được cập nhật mới và ưu tiên hiện lên trang chủ. 

- Triệt để bấm "chặn" những clip với nội dung không lành mạnh. Đầu tiên, trên trình duyệt Chrome, bố mẹ cần cài tiện ích (extension)  Video Blocker . Sau khi cài xong, bạn đơn giản chỉ cần bấm chuột phải vào video, chọn nút "chặn" là xong. Lưu ý với cột "gợi ý" những video tương tự ở bên tay trái, vì sẽ hiện ra rất nhiều video mới tổng hợp từ nhiều kênh khác nhau. 

Triệt để bấm "chặn" những clip với nội dung không lành mạnh (Ảnh: Internet) 

- Quản lý thời gian con xem máy, mỗi ngày giới hạn chỉ được coi khoảng 10-30 phút. 

- Nếu không, bạn có thể dùng ứng dụng YouTube Kids - phiên bản YouTube đặc biệt dành cho trẻ em có thể sử dụng được trên cả hệ điều hành iOS và Android. Tuy nhiên, YouTube Kids hiện chưa cho phép người dùng Việt Nam tải về, do đó bạn cần chuyển tài khoản của mình sang quốc gia Mỹ để tải hoặc sử dụng công cụ Cydia Impactor để cài đặt. 

Bạn chỉ cần cài đặt, khởi động ứng dụng, nhập mật khẩu để truy cập vào phần thiết lập cấu hình cho lần sử dụng đầu tiên. Ở bước cấu hình tiếp theo, bạn sẽ được hỏi về việc có kích hoạt tính năng tìm kiếm hay không, hãy nhấp vào lựa chọn mà bạn muốn. Sau khi hoàn tất các bước cấu hình đầu tiên, giao diện chính của Youtube Kids sẽ xuất hiện. Ở đây bạn sẽ được cung cấp 4 tab chủ đề về nội dung. Ngoài ra, để tìm kiếm thêm các video khác, bạn hãy nhấp vào biểu tượng tìm kiếm. Youtube Kids cũng hỗ trợ người dùng thực hiện tìm kiếm thông qua lời nói bên cạnh nhập từ khóa thông thường. 

Phần thông tin chào mừng (Ảnh: genk) 

Thiết lập mật khẩu (Ảnh: genk) 

Thông tin về YouTube Kids (Ảnh: genk) 

Lời khuyên là nên chọn "Tìm kiếm bật". (Ảnh: genk) 

Tab chương trình (Ảnh: genk) 

Tab âm nhạc (Ảnh: genk) 

Tab học tập (Ảnh: genk) 

bảo vệ con khỏi youtube

Tab khám phá (Ảnh: genk) 

Tuổi thơ của con ngắn lắm bố mẹ ơi, rồi sẽ đến ngày chúng chẳng cần bố mẹ chơi cùng nữa, hoặc tất cả sự quan tâm, lo lắng của bố mẹ đều khiến cho chúng cảm thấy xấu hổ, phiền hà. Mọi thứ đều có hai mặt của nó, không phải bất cứ kênh Youtube nào cũng là vô bổ, nhảm nhí. Quan trọng hơn hết là nếu cho con xem, các bố mẹ cần phải có sự quản lý, chọn lọc chặt chẽ, bố mẹ nhé. 

(Theo Trí thức trẻ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học nữ chính 'Hạ cánh nơi anh' loại bỏ vai u thịt bắp với 5 bài tập đơn giản