Cha mẹ nên biết: Không nhất thiết phải cố lấy bằng sạch rỉ mũi của bé tránh làm ảnh hưởng đến hô hấp của con

2020-02-21 09:30
- Nhiều cha mẹ nghĩ nên lấy hết rỉ mũi của con để đường thở luôn được sạch sẽ. Nhưng thực tế không hẳn là như vậy.

Không nên vệ sinh mũi, lấy rỉ mũi cho bé quá thường xuyên

Với người lớn, việc tự làm sạch rỉ mũi là điều khá đơn giản. Nhưng với trẻ, không phải lúc nào cũng cần lấy sạch rỉ mũi của con.

Cha mẹ nên biết: Không nhất thiết phải cố lấy bằng sạch rỉ mũi của bé tránh làm ảnh hưởng đến hô hấp của con

Bởi vì khoang mũi của bé tương đối ngắn, không giống như người lớn có lông mũi dài và dày bảo vệ. Bên cạnh đó niêm mạc mũi của bé tương đối mềm. Nếu cha mẹ cố gắng lấy rỉ mũi để làm sạch thì màng nhầy mũi sẽ bị kích thích, sẽ dễ chảy nước mũi và ngứa hơn.

Hơn nữa, nước mũi mũi là một hàng rào bảo vệ tự nhiên cho khoang mũi của em bé. Mặc dù có vẻ khó tin, việc vệ sinh mũi quá thường xuyên có thể dễ dàng gây nhiễm trùng đường hô hấp trên của bé.

Thêm vào đó khoang mũi của em bé rất nhiều các mạch máu, nếu can thiệp không đúng cách sẽ gây chảy máu cam. 

Cha mẹ nên biết: Không nhất thiết phải cố lấy bằng sạch rỉ mũi của bé tránh làm ảnh hưởng đến hô hấp của con

Một số cách giúp cha mẹ vệ sinh khoang mũi cho con

- Nếu bé bị nghẹt mũi hoặc sổ mũi, hãy nhỏ nước muối sinh lý được làm ấm bằng nhiệt độ cơ thể

- Bôi dầu oliu vào một chiếc khăn giấy mềm rồi nhẹ nhàng cho vào mũi của bé và ngoáy nhẹ để rỉ mũi dính vào đó

Cha mẹ nên biết: Không nhất thiết phải cố lấy bằng sạch rỉ mũi của bé tránh làm ảnh hưởng đến hô hấp của con

- Nếu rỉ mũi quá lớn làm cản trở việc thở của bé thì cha mẹ có thể dùng tăm bông để lấy ra

- Trường hợp rỉ mũi to như hạt đậu thì tốt nhất nên đưa bé đến khoa tai - mũi - họng để được bác sĩ có chuyên môn hỗ trợ.

Moon/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Con gái tỉnh nào đẹp nhất Việt Nam