Ca sinh 5 hiếm gặp: 3 gái 2 trai được bà mẹ Ấn Độ sinh... thường thành công

2020-08-11 16:00
- Báo cáo siêu âm trước khi sinh cho thấy bà mẹ này mang đa thai nhưng không ghi rõ số lượng em bé.

Giữa không khí ảm đạm vì diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều người ở Ấn Độ, hồi tháng 4 vừa qua, truyền thông nước này đồng loạt đưa tin về một trường hợp sinh 5 hiếm gặp. Một phụ nữ 32 tuổi đã hạ sinh 5 đứa trẻ thành công bằng phương pháp sinh thường ở trung tâm Y tế cộng đồng Barabanki (CHC) quận Barabanki của Uttar Pradesh, Ấn Độ. 

Hình ảnh 5 anh em sinh năm tại Ấn Độ hồi tháng 4 vừa qua. 

Theo các nguồn tin của CHC, sản phụ có tên Anita sinh thường, lần lượt từng em bé chào đời an toàn. Người mẹ cùng với 3 đứa trẻ đều khỏe mạnh. Còn 2 bé gặp phải vấn đề về hô hấp. Sau đó, 6 mẹ con đã được chuyển tới bệnh viện Barabanki. 

Đây là lần sinh nở thứ hai của Anita sau 5 năm chung sống với chồng, anh Kundan. Ông bà nội và bố bọn trẻ "hạnh phúc như bay bổng trên chín tầng mây" khi được chào đón cùng lúc 5 thiên thần nhỏ, gồm 2 trai, 3 gái. 

Được biết, hai trong số 5 bé sơ sinh nặng 1,2kg, 2 bé khác nặng 900gr và bé thứ năm nhẹ nhất - 800gr. Theo bác sĩ Rajarshi Triapthi, phụ trách CHC, ca sinh nở của Anita đã diễn ra sau 28 tuần thai kỳ. Báo cáo siêu âm trước đó cho thấy, Anita đang đa thai nhưng không ghi rõ số lượng em bé là 5. Bác sĩ Triapthi tiết lộ, tất cả 5 bé đều nằm ở các lớp khác nhau bên trong bụng mẹ và được gắn với các dây rốn khác nhau. Như vậy, mỗi bé đều nhận được đủ dưỡng chất cần thiết. 

Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, một trường hợp sinh tư cũng gây bất ngờ cho các y bác sĩ Ấn Độ. Ngay trong lần sinh nở đầu tiên, người phụ nữ có tên Rehana đã sinh hạ thành công 4 bé, gồm 2 trai, 2 gái ở bệnh viện Lucknow. 

Cô sống ở quận Gonda và được người nhà đưa vào viện khi xuất hiện những cơn đau đẻ đầu tiên. Tuy nhiên, bác sĩ bệnh viện huyện cho biết, tình trạng của cô rất "nguy kịch" nên Rehana lập tức được chuyển đến một bệnh viện tư ở Lucknow. Ca sinh mổ đã diễn ra tại đây. 

Hình ảnh ca sinh tư vào tháng 5 năm 2019. 

Bác sĩ Asha Misra, phụ trách ca sinh mổ, cho biết hiếm có trường hợp phụ nữ nào thụ thai bốn nhờ phương pháp tự nhiên. Bà giải thích: "Thông thường phải nhờ tới công nghệ thụ tinh nhân tạo IVF, một người phụ nữ mới có thể mang thai đôi hoặc ba". 

Dù sinh non nhưng 4 bé đều nặng khoảng 1,5kg. 5 mẹ con phải lại viện vài ngày để bác sĩ theo dõi tình hình sức khỏe đến khi ổn định. Ngoài niềm vui của gia đình, đỡ đẻ cho sản phụ sinh tư này cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất cuộc đời hành nghề y của bác sĩ Misra. 

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc

    

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sữa rửa mặt SVR màu xanh lá "chân ái" cho da dầu và mụn, đừng bỏ qua khi bạn đang cần