Bệnh chân tay miệng đã vào mùa. Đây là kinh nghiệm xương máu của mẹ Việt giúp con khỏi bệnh trong 4 ngày

Mộc Miên 2017-10-13 11:00
- Khi bé chẳng may mắc bệnh chân tay miệng, mẹ hãy bình tĩnh và áp dụng những cách đơn giản như của người mẹ dưới đây nhé!

Cũng như nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ, chị Thu Hiền, 29 tuổi cũng gặp phải nhiều lúng túng khi con bị ốm. Thế nhưng, qua nhiều lần, chị đã tích lũy được kinh nghiệm cho bản thân mình để nuôi con khỏe mạnh hơn.

Những ngày giao mùa này, nhiều dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm ảnh hưởng đến trẻ nhỏ như sốt virus, cúm, chân tay miệng… Con trai chị Hiền cũng chẳng may mắc bệnh tay chân miệng.

Bệnh chân tay miệng đã vào mùa. Đây là kinh nghiệm xương máu của mẹ Việt giúp con khỏi bệnh trong 4 ngày

Chia sẻ với PV Emdep, chị Hiền tả lại: “Ban đầu, bé bị sốt nhẹ khoảng hơn 37 độ, cũng như mọi người, mình nghi ngờ con mọc răng hàm trong, vì bé cũng đã mọc 4 răng hàm rồi. Nhưng khác mọi lần, lần này bé lại sốt, ăn uống kém, không chịu bú mẹ, người khó chịu, sốt đến nửa đêm, hạ sốt, sáng ra, con vẫn khó chịu, bỏ ăn”.

Vì đọc sách báo nhiều, nên chị Hiền đã lập tức đặt ra nghi ngờ con mắc tay chân miệng khi nhìn thấy dưới chân con có hai vết phỏng rộp. Chị tức tốc đưa con đến bệnh viện, bác sỹ xác nhận bé mắc tay chân miệng, nhưng không phải chủng virus E71 nguy hiểm.

chăm sóc bé mắc tay chân miệng

Những dấu hiệu mẹ dễ nhận ra khi bé bị chân tay miệng.

Mình khá lo lắng, thực lòng không muốn con uống thuốc kháng sinh. Vì thế đã lên mạng và hỏi han, tìm các bài thuốc cho con. Thuốc bác sỹ cho bôi thì cay cay, ngọt ngọt, bé nhà mình ọe ra, khóc liên tục. Cũng may còn uống được một loại thuốc chống viêm”.

Con trai chị Hiền chủ yếu bị các nốt ở miệng, bé khóc nhiều, rất khó ăn uống. Chị đã ra hiệu thuốc mua mua cho con 1 lọ C sủi để chữa nhiệt, thêm một loại thuốc trị nhiệt miệng. Với thuốc này, chị Hiền pha vào sữa cho con uống vì tránh việc con không quen, nhổ ra.

Thêm vào đó, chị Hiền dùng một loại thuốc bôi liền vết thương dạng mỡ. “Thật kì diệu là sau hai hôm, các vết nhiệt đã đỡ hẳn. Con mình đã có thể ăn uống được, bớt quấy khóc hơn”, chị Hiền cho biết.

Cùng với uống thuốc, việc vệ sinh cho bé mắc tay chân miệng cũng rất quan trọng. Chị Hiền cho bé tắm hai lần bằng xà phòng diệt khuẩn. “Các mẹ cần rửa sạch sẽ, tránh cho con ra ngoài. Đồ chơi rửa sạch cho con, để tránh lây nhiễm, mất vệ sinh.

Đặc biệt, thời điểm này, các bé sẽ lười ăn, do thế mẹ đừng cố ép. Hãy chịu khó chiều con một chút. Những ngày con ốm, chị Hiền dành thời gian chế biến các món ăn vừa mát vừa bổ, giúp con tăng sức đề kháng. Bé thích ăn gì, mẹ hãy đáp ứng. Như bé nhà mình, thích ăn mỳ, mình sẽ chế biến thêm các nguyên liệu để món mỳ đó dinh dưỡng nhất có thể. Mẹ chỉ cần tránh các đồ quà vặt hoặc đồ ngọt”.

Nhờ sự chăm sóc của mẹ, chỉ 4 ngày sau, con trai chị Hiền đã gần như khỏi bệnh, các nốt chân tay miệng giảm dần. Cu cậu ăn uống khá hơn, hoạt bát và vui vẻ hơn rất nhiều.

Hiện thời tiết đang chuyển sang mùa thu đông, mùa này nhiều dịch bệnh, nên các bé cũng khó tránh khỏi bệnh tật. Vì thế, các mẹ cố gắng giữ gìn vệ sinh cho con, có điều kiện, các mẹ nên mua thêm lọ nước rửa tay khô mỗi khi tiếp xúc trẻ bé lạ, hoặc đi học về để diệt trùng tối đa vi khuẩn gây bệnh.

Mộc Miên

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Uốn bụng đứng trong 5 giây, bạn gái sẽ có vòng eo thon nhỏ đẹp 'như nàng tiên cá'