Bé sơ sinh tử vong khi ngủ vì tư thế nằm "chết người"

2016-12-06 16:39
- Một bé sơ sinh (Trung Quốc) đã tử vong vì thói quen thông thường khi ngủ khiến nhiều người xót thương.

Theo báo địa phương, trưa ngày 26/ 11, tại Dương Châu, Trung Quốc, xảy ra sự việc đau lòng. Đó là  câu chuyện bé gái 2 tháng tuổi tử vong vì thói quen nằm sấp trong lúc ngủ trưa .  

Chị Tống, mẹ của bé kể lại, khoảng 11h30 cũng ngày, chị vẫn đặt cô con gái 2 tháng tuổi của mình nằm ngủ trên phòng một mình như mọi ngày, rồi xuống nhà ăn cơm. Khoảng 13h30, chị lên phòng kiểm tra con gái, liền phát hiện con gái đang nằm sấp trên giường và không còn thở nữa.  

“ Khoảng 11h30 thì tôi đi xuống dưới nhà. Trước đó tôi có lên kiểm tra cháu một lần rồi, khoảng 13h30 tôi lên kiểm tra một lần nữa và phát hiện cháu đang nằm sấp trên giường, không còn thở nữa. Bác sĩ nói cháu qua đời vì bị ngạt thở ”.   

Con chị Tống đã tử vong vì nằm sấp khi ngủ. Ảnh minh họa  

Chị Tống nhớ lại, từ lúc lên phòng kiểm tra con cho đến khi xảy ra chuyện không may còn chưa đến 1 tiếng đồng hồ. Khi đó trời rất lạnh, trong phòng bật điều hòa, bé cũng không mặc nhiều quần áo, chăn không đắp lên mặt, nên chị rất yên tâm. Lần thứ nhất chạy lên kiểm tra thì bé nằm nghiêng, chị liền đặt con nằm thẳng lại, sau đó đi xuống nhà. Chị đoán rằng con gái nằm mơ sau đó trở mình, rồi thành nằm sấp, nhưng không có sức để lật người lại, cũng không thể lên tiếng gọi người lớn, cuối cùng bị ngạt.  

Qua chuyện này có thể thấy được việc theo dõi tư thế ngủ của con nhỏ là rất cần thiết. Thông thường trẻ sẽ có 3 tư thế ngủ là nằm sấp, nằm ngửa và nằm nghiêng. Vậy tư thế ngủ nào tốt nhất với trẻ?  

Chọn tư thế ngủ an toàn cho con  

Bố mẹ vẫn thường cho rằng khi vừa sinh ra bé đã chuẩn bị cho mình khả năng tự phòng vệ. Khi trẻ nằm sấp, đầu sẽ nghiêng sang một bên, theo bản năng con sẽ để mũi lộ ra ngoài để thở. Nên nằm sấp rất có lợi cho việc phát triển ngực và phổi. Tuy nhiên cũng lo ngại trẻ dễ chảy nước miếng, dễ bị chăn đệm hoặc các vật khác bịt mũi gây ngạt thở, khó cử động chân tay.  

Một số phụ huynh khác lại thích đặt con nằm ngửa để dễ dàng quan sát mà con cũng dễ dàng hoạt động hơn.   

trẻ sơ sinh

Nằm nghiêng khi ngủ tốt cho sức khỏe của bé hơn. Ảnh minh họa  

Tuy nhiên, theo lời khuyên của các chuyên gia, đối với trẻ thì nằm nghiêng và nằm thẳng là tốt hơn, nhất là trẻ dưới 6 tháng. Nằm nghiêng, nhất là nghiêng sang bên phải sẽ tránh đè vào tim, tránh nôn trớ. Khi mới ăn xong nên để trẻ nằm nghiêng, khiến thức ăn dễ dàng chuyển xuống đường ruột hơn.  

Khi nằm ngửa, trẻ sẽ dễ bị nôn trớ, khi thức ăn trào ngược từ dạ dày lên thực quản sẽ tích tụ ở yết hầu, không dễ thoát ra ngoài qua đường miệng, dễ chảy vào khí quản và phổi gây nguy hiểm. Ngoài ra nằm ngửa còn không có lợi cho hô hấp của trẻ, nhất là không thích hợp với những trẻ vốn có vấn đề về hô hấp.  

Còn khi con nằm sấp, trẻ không có khả năng tự xoay người nên rất dễ dẫn đến những trường hợp nguy hiểm. Hơn nữa, giường, gối dùng cho trẻ cũng không nên quá mềm, không nên để quá nhiều đồ quanh người con, không nên để con ngủ chung giường với người lớn hoặc với những trẻ khác để tránh trường hợp bị ngạt thở.  

Rất nhiều nguyên nhân khiến trẻ bị ngạt như nằm sấp, nôn, vật lạ tắc ở khí quả, thậm chí là người lớn xoay mình đè vào trẻ. Khi phát hiện trẻ bị ngạt cần thực hiện những bước sau:  

- Gọi xe cấp cứu hoặc đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức  

- Trong khi chờ đợi, bố mẹ cần tiến hành những bước cấp cứu sơ bộ như:  

Đầu tiên, phải đảm bảo đường thở của trẻ thông thoáng, sau đó người lớn ngồi xuống để trẻ nằm ngửa trên đầu gối, nâng đầu trẻ, để mũi ở vị trí cao nhất. Nếu phát hiện ra trẻ không có phản ứng gì thì phải thực hiện cách thứ hai.  

Người lớn đứng dậy, nâng bụng trẻ lên, bế nghiêng người trẻ, để mặt trẻ hướng ra ngoài, mặt hơi cúi xuống. Làm như vậy, nếu có nôn mửa hoặc vật gì cản ở đường hô hấp, nó sẽ rơi ra ngoài, để trẻ thở lại được.  

Nếu làm hai bước này xong mà con chưa tỉnh thì tiến hành hô hấp nhân tạo cho trẻ.   

BD

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

9 bức ảnh khiến bạn muốn xách ba lô đến Malaysia ngay lập tức