Bé bị ốm đến mức nào mới cần truyền dịch?

Quỳnh Trang 2020-05-08 13:01
- Các bác sỹ cho biết sẽ chỉ định truyền dịch căn cứ theo tình trạng bệnh của bệnh nhi.

Khi trẻ ốm, nhiều bậc phụ huynh yêu cầu bác sỹ truyền dịch cho trẻ vì họ tin rằng truyền dịch sẽ giúp trẻ khỏe và mau lành bệnh hơn. Tuy nhiên, quan điểm của các bác sỹ lại hoàn toàn khác biệt.

Bé bị ốm đến mức nào mới cần truyền dịch?

Khi nào bé mới cần truyền dịch?

(1) Tình trạng mất nước nghiêm trọng

Nếu em bé có triệu chứng nôn mửa và tiêu chảy nghiêm trọng, bé không chịu ăn, uống, để tránh mất nước vào thời điểm này, bác sỹ sẽ chỉ định truyền dịch.

(2) Bé bị dị ứng da nghiêm trọng

Khi bé bị dị ứng da nghiêm trọng, bé sẽ cảm thấy ngứa ngáy và rất khó chịu. Lúc này, các bé cần được truyền dịch kịp thời để giảm các triệu chứng.

(3) Nhiễm khuẩn nghiêm trọng 

Đối với một số bệnh nhiễm trùng vi khuẩn nghiêm trọng, chẳng hạn như viêm ruột thừa, sốt virus, viêm màng não, viêm phổi, viêm tai giữa và viêm amidan hốc mủ, cũng cần phải điều trị truyền dịch.

Bé bị ốm đến mức nào mới cần truyền dịch?

(4) Hen suyễn

Khi bệnh hen suyễn của bé trở nặng đến mức nguy kịch, cần phải truyền một số loại thuốc chống hen suyễn ngay lập tức.

(5) Một số bệnh khẩn cấp

Khi bé mắc một số bệnh khẩn cấp, cần phải truyền thuốc nội tiết tố hoặc thuốc kháng sinh kịp thời để ngăn ngừa tình trạng xấu đi.

(6) Cấp cứu khẩn cấp

Khi em bé quá mệt hoặc rơi vào trạng thái hôn mê, bé cần được truyề dịch để được cung cấp thuốc và chất dinh dưỡng.

Khi nào bé không cần truyền dịch?

(1) Cảm lạnh. Trên thực tế, đối với cảm lạnh, thông thường chỉ cần uống thuốc, miễn là các triệu chứng không nghiêm trọng, bố mẹ chỉ cần cho trẻ uống thuốc, ngủ nhiều hơn và uống nước nhiều hơn. Cơ thể em bé sẽ tự hồi phục.

(2) Viêm phế quản. Nếu em bé bị viêm phế quản và các triệu chứng chỉ đi kèm với sốt nhẹ và ho nhẹ, bạn chỉ cần cho bé uống thuốc đúng giờ và không cần truyền dịch.

Nguy cơ mà bé phải đối mặt khi truyền dịch

Truyền dịch giúp điều trị bệnh nhanh và hiệu quả hơn tuy nhiên bố mẹ cần thận trọng vì việc truyền dịch chứa kháng sinh có thể gây ra một số tác dụng phụ với sức khỏe của bé. Gan và thận của bé sẽ phải làm việc quá tải khiến cơ thể giảm sức đề kháng. Do đó, việc truyền dịch hay không sẽ do bác sỹ chứ không phải phụ huynh quyết định.

 

Bé bị ốm đến mức nào mới cần truyền dịch?

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 con giáp nữ dễ bị tổn thương trong tình yêu