8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

2020-03-26 06:00
- Khi con được 8 tháng tuổi, chị Sa (30 tuổi, hiện đang sinh sống tại Anh) đã bắt đầu dạy con kỹ năng sống và đến hiện tại, chị hài lòng với những thành quả mình nhận được.

Chị Sa kể khi sinh bé Theodore Huỳnh Mann (thường gọi là Theo), chị đã phải trải qua quá trình "thập tử nhất sinh". Do đó chị luôn ám ảnh về việc mình có thể rời xa con bất cứ lúc nào nên ngay từ lúc con 8 tháng tuổi, nhận thấy bé bắt đầu có ý thức về hành vi của mình, chị đã bắt đầu dạy con những kỹ năng sống để con tự lập hơn.

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

Chia sẻ với Emdep.vn, chị cho biết: "Quan điểm sống của mình đã sinh ra là đàn ông thì nên biết chăm sóc gia đình. Bên cạnh đó mình luôn tự nhủ trong lòng là con mình dù nghèo nhưng phải nên người". Từ quan điểm đó, dù bên ngoài có nhiều ý kiến trái chiều về việc dạy con, chăm con của chị nhưng chị đều bỏ qua để quyết tâm dạy bé Theo.

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

"Ai cũng bảo con còn nhỏ nên để cho con phát triển theo ý con. Nhưng mình thì lại khác, mình kết hợp vừa chơi vừa học để con có thể học được những kĩ năng cơ bản trong cuộc sống. Thuận lợi lớn nhất của mình là ba bé để mình toàn quyền dạy con, tuyệt đối không hề xen vào hay trách mình mỗi lần con giận con khóc. Và bạn nhỏ cũng ngoan và chịu hợp tác nữa", chị Sa cho biết thêm.

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

Kể từ lúc 8 tháng, chị Sa đã dạy Theo dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi xong. Tiếp đó chị hướng dẫn bé dần dần biết lau bàn, dọn dẹp, tự ăn uống, phụ mẹ nấu ăn và tự vệ sinh cho bản thân. Cho đến giờ khi hơn 2 tuổi, bé Theo đã rất "ra dáng" và biết phụ mẹ nhiều việc, kể cả làm bánh và làm mấy món ăn đơn giản, gọt ra quả để nấu ăn, tự sấy tóc sau khi tắm...

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

Chị Sa kể thêm rằng đôi lúc Theo cũng thích làm "anh hùng rơm" để được mẹ khen. Đôi lúc bé lại tỏ ra bướng bỉnh, không nghe lời mẹ. Chị phải rất kiên trì, bình tĩnh và thuyết phục con để bé dịu lại và dần dần tập thành thói quen tốt.

"Có nhiều hôm mình mệt tính cho con đi ngủ để mình dọn cho nhanh nhưng nghĩ lại thì không được, nghỉ một ngày mai lại phải dạy lại nên có hôm hai mẹ con hì hục cả buổi mới lên giường ngủ được", mẹ bé Theo nhớ lại.

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

Trải qua quá trình dạy con kỹ năng sống, chị Sa nhận ra nếu mẹ cứ nghĩ con còn nhỏ quá không biết gì là không hiểu con mình rồi. Thay vì để con nghịch theo ý thích rồi đi than vãn tìm cách trị thì sao lại không nghĩ tới việc dạy con theo ý mình nhưng bé vẫn vừa được học vừa chơi. Sau này con lớn con hiểu sẽ tôn trọng mình hơn.

8 tháng tuổi, mẹ Việt ở Anh đã dạy con kỹ năng sống và thành quả đáng ghen tỵ

Chị cũng nhắn nhủ tới các bậc cha mẹ rằng ai bên ngoài góp ý mình hãy cứ nghe nhưng làm như thế nào, hướng dẫn con ra sao lại là việc riêng của mỗi ba mẹ. Hãy tin vào bản năng làm mẹ của mỗi người, không nên so sánh con mình và con người khác, cũng không nên trách mắng con khi con chưa làm được mà kiên nhẫn hướng dẫn con từng chút một. Mỗi bé có một xuất phát điểm khác nhau và cũng sẽ có chiều hướng phát triển khác nhau.

Ảnh:NVCC
Bảo Bình

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hết nhiệm kỳ Hoa hậu, Thùy Tiên mặc đồ "cực cháy", lấp ló ngực đầy