7 thói quen nhỏ khiến bé càng lớn càng xấu xí, 90% các mẹ thường không để ý

Quỳnh Trang 2017-09-22 07:00
- Những thói quen sinh hoạt hàng ngày của bé có thể gây biến dạng gương mặt hay cơ thể theo những cách mà người mẹ không ngờ đến.

Cho bé nằm ở một tư thế quá lâu

Hình dạng hộp sọ của bé sẽ được quyết định trong 6 tháng đầu đời. Nếu mẹ để con nằm ngửa, nằm nghiêng trong thời gian dài sẽ dẫn đến bé bị méo đầu, bẹp đầu, ảnh hưởng đến thẩm mỹ sau này.  Vì vậy, trong vòng 6 tháng đầu, khi bé tỉnh táo, bạn nên tập cho con nằm sấp, hoặc nằm nghiêng về nhiều bên. Khi bé ngủ, bạn nên cho con nằm ở nhiều tư thế khác nhau.

7 thói quen nhỏ khiến bé càng lớn càng xấu xí, 90% mẹ thường không để ý

Hít thở bằng miệng

Một số trẻ vì mắc bệnh đường hô hấp thường phải thở bằng miệng. Tuy nhiên, cũng có một số trẻ có thói quen thở bằng miệng.Thường xuyên thở bằng miệng không chỉ gây bệnh đường hô hấp mà còn ảnh hưởng đến sự phát triển gương mặt của trẻ, dẫn đến mặt của trẻ bị dài, miệng hô. Theo thời gian, tật thở bằng miệng này cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của răng, gây răng thỏ. Vì vậy, mẹ nên tìm hiểu nguyên nhân khiến bé thở bằng miệng để nhanh chóng tìm cách khắc phục. 

Trẻ vẫn bú bình khi lớn hơn 1 tuổi

Chắc chắn bạn đã từng nhìn thấy nhiều em bé 2, 3 tuổi vẫn tiếp tục bú bình. Đừng nghĩ đây là hiện tượng bình thường. Cho trẻ bú bình sau 1 tuổi có thể làm kéo dài khuôn miệng, gây biến dạng răng, môi. Học viện Nhi khoa Mỹ khuyến cáo trẻ em nên hạn chế sử dụng bình ti khi được 1 tuổi và sau 18 tháng tuổi, trẻ sẽ ngừng hoàn toàn việc sử dụng bình ti.

7 thói quen nhỏ khiến bé càng lớn càng xấu xí, 90% mẹ thường không để ý

Há miệng to khi ăn, giục trẻ ăn thật nhanh

Nhiều mẹ cảm thấy sốt ruột khi bón cơm cho con nên thường bảo trẻ há miệng to để bón được nhiều cơm hơn cũng như giục trẻ ăn nhanh hơn. Tuy nhiên, hàm của trẻ hiện chưa phát triển đầy đủ, ép trẻ ăn thật nhanh có thể dẫn đến cứng cơ miệng, ảnh hưởng đến khớp cắn của trẻ. Bên cạnh đó, ép trẻ há miệng thật to cũng khiến cơ hàm của trẻ phát triển không bình thường khi lớn lên. Mẹ không nên giục trẻ ăn thật nhanh, hãy để bé có thời gian để nhai và nuốt. Nhai kỹ thức ăn cũng rất có lợi cho tiêu hóa và khả năng hấp thụ thức ăn của trẻ.

7 thói quen nhỏ khiến bé càng lớn càng xấu xí, 90% mẹ thường không để ý

Cắn môi

Thói quen cắn môi của trẻ có thể không được nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, trẻ em thường xuyên cắn môi có thể khiến môi bé dày hơn hoặc biến dạng khi trưởng thành. Trẻ em có tâm trạng xấu thường hay cắn môi, vì vậy cha mẹ nên trò chuyện, tâm sự để giải tỏa tâm lý cho trẻ.  

Cắn sai khớp

Trẻ nhỏ thường hay thích cắn sai khớp như cắn răng hàm trên thụt vào trong, răng hàm dưới ra ngoài để cảm thấy thú vị. Tuy nhiên, việc cắn sai khớp này khi thành thói quen sẽ khiến răng mọc lệch lạc, biến dạng khuôn mặt, ảnh hưởng xấu đến vẻ ngoài của bé khi lớn lên.

thói quen nhỏ khiến bé càng lớn càng xấu xí, 90% mẹ thường không để ý

Cúi người khi đi bộ

Mặc dù tư thế đi, đứng không có tác động đến gương mặt nhưng lại tác động tổng thể đến dáng người của trẻ khi trưởng thành. Để con có dáng đi đẹp, mẹ nên để ý và sửa nếu con thường xuyên cúi người khi đi. Hãy tập cho bé cách đi ưỡn ngực, thẳng lưng để có dáng đi đẹp, tự tin hơn khi trưởng thành.  

Quỳnh Trang/Theo Mamatify

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chẳng ai yêu mãi một người, cũng như tình yêu chẳng thể nào là duy nhất!