3 tuổi là thời gian thích hợp để dạy tiếng Anh cho con nhưng mẹ cần nắm chắc 4 bí quyết 'vàng' này để nuôi dạy một em bé 'song ngữ'

Quỳnh Trang 2020-09-04 13:01
- Trong xã hội hiện đại, tiếng Anh là ngôn ngữ chung của cả thế giới. Bậc phụ huynh nào cũng mong muốn con mình học càng giỏi tiếng Anh càng tốt. Vì vậy, họ dạy tiếng Anh cho con từ rất sớm.

Trong xã hội ngày nay, tiếng Anh là ngôn ngữ chung của thế giới. Nếu bạn có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh, bạn có thể tiếp xúc với những kiến ​​thức rộng nhất trên thế giới và bạn cũng có thể giao tiếp dễ dàng hơn. Tiếng Anh quan trọng như vậy nên hầu như bậc phụ huynh nào cũng muốn dạy tiếng Anh cho con từ khi còn rất nhỏ.

3 tuổi là thời gian thích hợp để dạy tiếng Anh cho con nhưng mẹ cần nắm chắc 4 bí quyết 'vàng' này để nuôi dạy một em bé 'song ngữ'

3 tuổi là mốc thời gian thích hợp để mẹ dạy tiếng Anh cho bé. Và dưới đây là 4 bí quyết vàng giúp mẹ nuôi dạy "thành công" một em bé "song ngữ".

1. Cho con nghe nhạc thiếu nhi tiếng Anh

Vì các em còn nhỏ, chưa tiếp xúc với tiếng Anh bao giờ nên bé sẽ bị nhiều hạn chế về ngữ pháp. Trẻ thường học tiếng Anh bằng phương pháp học thuộc lòng. Khi mới bắt đầu học, bố mẹ hãy cho con học một số bài hát thiếu nhi, đồng dao bằng tiếng Anh để bé làm quen với nhịp điệu, tiết tấu và các từ vựng của những bài hát thiếu nhi, đồng dao này. Có nhiều bài đồng dao kể về những câu chuyện thú vị, trẻ sẽ cảm thấy hứng thú và không hề nhàm chán.

3 tuổi là thời gian thích hợp để dạy tiếng Anh cho con nhưng mẹ cần nắm chắc 4 bí quyết 'vàng' này để nuôi dạy một em bé 'song ngữ'

2. Chọn sách tranh ảnh tiếng Anh cho con đọc

Sách dạy tiếng Anh cho trẻ em rất đơn giản với tranh ảnh đẹp, màu sắc tươi sáng, gây hứng thú cho trẻ. Mẹ có thể cho bé nghe sách có âm thanh. Nghe âm thanh phát ra nhiều, trẻ sẽ ghi nhớ một cách tự nhiên và phát triển khả năng ngôn ngữ. Đồng thời, vì các loại sách âm thanh này có nội dung rất thú vị nên bé sẽ nghĩ rằng mình đang chơi chứ không phải học và ngày càng cảm thấy hứng thú.

3 tuổi là thời gian thích hợp để dạy tiếng Anh cho con nhưng mẹ cần nắm chắc 4 bí quyết 'vàng' này để nuôi dạy một em bé 'song ngữ'

3. Cho trẻ xem phim hoạt hình tiếng Anh nhưng cần phải chú ý đến khoảng thời gian

Sau 4 tuổi, khả năng tập trung của trẻ sẽ tốt hơn trước rất nhiều, lúc này mẹ có thể chọn phim hoạt hình tiếng Anh nguyên bản cho trẻ xem, trẻ có thể hiểu tiếng Anh tốt hơn dựa trên các hình ảnh trong phim hoạt hình. Tuy nhiên, vì con còn nhỏ nên chưa thể tự chủ, xem TV nhiều sẽ rất có hại. Bố mẹ cần kiểm soát thời gian con xem TV, chỉ nên cho con xem TV 20 phút mỗi ngày.

3 tuổi là thời gian thích hợp để dạy tiếng Anh cho con nhưng mẹ cần nắm chắc 4 bí quyết 'vàng' này để nuôi dạy một em bé 'song ngữ'

4. Cùng con chơi những trò chơi tiếng Anh đơn giản

Một số phụ huynh có thể hỏi: "Làm thế nào để dạy con tiếng Anh nếu con cứ học trước quên sau? Làm sao để cho bé chơi trò chơi tiếng Anh?" Thực ra, để trẻ học tiếng Anh, bé không cần phải ghi nhớ quá nhiều. Ở tầm tuổi của trẻ, bạn chỉ cần cho trẻ học được những từ đơn giản và phát âm cho chuẩn. Nếu bố mẹ lo lắng con phát âm chưa chuẩn thì trên thị trường có rất nhiều phần mềm từ điển tiếng Anh, bố mẹ có thể tải về và dạy con học cách phát âm chuẩn. Cha mẹ cũng có thể cho con chơi những trò chơi đơn giản như đứng lên, ngồi xuống, v.v. 

3 tuổi là thời gian thích hợp để dạy tiếng Anh cho con nhưng mẹ cần nắm chắc 4 bí quyết 'vàng' này để nuôi dạy một em bé 'song ngữ'

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toàn cảnh scandal của Jack