3 lý do khiến bạn mãi không có "tập 2"

Nguyễn Mai 2015-05-26 18:02
- Phần lớn các lý do phụ nữ khó có thêm con lần thứ 2 đều liên quan đến tuổi tác, vấn đề sinh sản của người bạn đời và thói quen sống.
Việc mang thai lần đầu của bạn có thể suôn sẻ. Nhưng sau một vài năm kế hoạch sinh đẻ để tập trung nuôi con hay tập trung vào nghề nghiệp, bạn lại không thể đậu thai như ý muốn. Vấn đề này ngày càng trở nên phổ biến và người ta đưa ra đủ lý do để giải thích cho việc khó sinh con lần thứ 2. Đó có phải là do thực phẩm nhiều hóa chất, thuốc tránh thai hoặc ô nhiễm môi trường? Thực hư vấn đề là thế nào, hãy tìm hiểu các lý do bạn khó có thêm con lần thứ 2 qua bài viết này.
3 lý do bạn khó có thêm con lần thứ 2
1. Tuổi tác
Tuổi tác có sự ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Nếu bạn sinh con thứ 2 sau tuổi 35, bạn sẽ có ít cơ hội đậu thai hơn trước đó. Lý do là bởi ở giai đoạn sau tuổi 30, chức năng sinh sản của phụ nữ không hoạt động tốt như trước. Số lượng trứng của bạn bắt đầu suy giảm và dù tinh trùng của người bạn đời có khỏe mạnh, cơ hội để bạn có thai vẫn bị giảm.
2. Sức khỏe sinh sản của ông xã
Để đậu thai, cả trứng và tinh trùng đều phải khỏe mạnh. Nếu đang mong muốn mà mãi vẫn chưa bầu bí, hãy rủ ông xã cùng đi khám ở bệnh viện sản. Nguyên nhân có thể xuất phát từ phía bạn, phía chồng hoặc từ cả hai người. Nếu bạn không có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản, khả năng chưa đậu thai có lẽ thuộc về "phía kia". Cách điều trị do đó cũng nên tập trung vào anh ấy hơn, bạn cũng nên cải thiện sức khỏe và tinh thần tốt để tăng khả năng đậu thai cao hơn.
3 lý do bạn khó có thêm con lần thứ 2
3. Thói quen sống
Bên cạnh vấn đề về sức khỏe sinh sản, thói quen sống của bạn cũng ảnh hưởng đến việc khó có con thêm lần nữa. Các thói quen xấu như hay căng thẳng, thức đêm quá khuya, sử dụng nhiều chất kích thích như caffeine và nicotine có thể khiến bạn bị giảm lượng hoóc-môn sinh dục cũng như sức khỏe nói chung. Kết quả là cơ quan sinh sản của bạn cũng bị yếu hoặc lão hóa sớm, dẫn đến việc khả năng đậu thai bị hạn chế.
Các biện pháp chính:
Để tăng khả năng có con theo ý muốn và phòng ngừa sẩy thai, các cặp vợ chồng cần làm những việc sau đây:
+ Lên kế hoạch sinh con và sử dụng biện pháp phòng tránh thai an toàn ngay sau khi sinh xong bé thứ nhất.
+ Đi khám phụ khoa định kỳ .
+ Nếu bạn đã từng bị sẩy thai, hãy đi khám và tìm ra nguyên nhân.
+ Chú ý đến việc duy trì sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần.
Nguyễn Mai Nguồn: THS
(Theo congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo này chính là chuyên gia duy trì tình cảm lâu dài, giữ lửa hôn nhân trong gia đình