2 tín hiệu nhỏ báo hiệu bé đã no nê, mẹ cho bú thêm dễ gây nôn, trớ

Quỳnh Trang 2020-03-31 13:01
- Cho bé bú thêm khi quá no dễ khiến bé bị sặc, nôn, trớ gây nguy hiểm.

Sau khi đứa trẻ chào đời, hầu như mẹ nào cũng muốn cho bé ăn nhiều để bé mau lớn. Tuy nhiên việc cho bé ăn quá nhiều có thể gây sặc, nôn trớ, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Mẹ cần quan sát các tín hiệu từ bé để biết bé đã ăn no chưa, từ đó điều chỉnh số lượng sữa cho bé bú

Bé vui vẻ, hài lòng

Khi bé đói hoặc ăn chưa no, bé sẽ liên tục khóc, cáu bẳn. Sau khi cho bé bú, mẹ cần quan sát cảm xúc của bé. Nếu bé cảm thấy hài lòng, vui vẻ, không nhăn nhó, điều này có nghĩa là bé đã no. Sau khi bé no, cảm xúc của bé sẽ tích cực hơn. Bé sẽ vui cười và phản ứng khi được mẹ trêu đùa, hỏi chuyện. Lúc này, bạn không cần cho bé bú thêm nữa.

2 tín hiệu nhỏ báo hiệu bé đã no nê, mẹ cho bú thêm dễ gây nôn, trớ

Động tác tránh né ti mẹ

Nói chung, khi em bé rất đói, bé sẽ liên tục tìm vú mẹ và khi chạm vào, bé sẽ liên tục bú và nuốt. Nếu bé no, bé sẽ từ chối đến gần vú mẹ hoặc đẩy bình ti ra. Sau khi no, bé cũng có biểu hiện vui vẻ, thỏa mãn, buồn ngủ và ngủ gật. Ngay cả khi mẹ đặt bé lên giường, bé cũng không thức giấc, điều này cho thấy bé đã no nê.

2 tín hiệu nhỏ báo hiệu bé đã no nê, mẹ cho bú thêm dễ gây nôn, trớ

Mỗi bé có khả năng ăn khác nhau và không thể đánh giá theo một tiêu chuẩn cố định

Nhiều mẹ sữa thường tham khảo lượng sữa các bé có thể ăn ở các lứa tuổi và cho bé ăn một cách rập khuôn. Tuy nhiên, mỗi bé có khả năng ăn khác nhau và không bé nào giống bé nào. Vì vậy, mẹ cần quan sát bé sau khi ăn no, cũng như quan sát thói quen đi vệ sinh của bé để xác định đâu là lượng sữa phù hợp với bé nhất. Ngoài ra, bạn cũng không nên ép trẻ ăn quá nhiều so với nhu cầu của trẻ. Ép bé ăn có thể khiến trẻ bị nôn trớ, khó tiêu.

2 tín hiệu nhỏ báo hiệu bé đã no nê, mẹ cho bú thêm dễ gây nôn, trớ

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 sao Hoa ngữ sở hữu tài sản kếch xù nhưng là thánh tiết kiệm