10 mẹo hay ho của mẹ Vũng Tàu biến giờ đi ngủ của con thành tiếng cười, con hết dám mè nheo, nhõng nhẽo

Lê Huyền 2020-08-21 06:00
- Công cuộc dỗ con ngủ của các mẹ sẽ trở nên dễ dàng hơn, nếu tham khảo những mẹo nhỏ bổ ích dưới đây của chị Thảo Vy (sinh năm 1992, sống tại Vũng Tàu).

Chị Vy chia sẻ, trong khi nhiều bạn nhỏ có thể khá hợp tác khi đến giờ ngủ thì cũng có nhiều em bé khác không “dễ tính” như vậy. Tất nhiên, bố mẹ nào cũng có ít nhất một đêm khó ngủ, nhưng giờ đi ngủ không nên là những “trận chiến” kéo dài.

10 tip hay ho của mẹ Vũng Tàu biến giờ đi ngủ của con thành tiếng cười, con hết dám mè nheo, nhõng nhẽo

Chị Thảo Vy và bé Coffee (Ảnh: NVCC)

Với sự kiểm chứng và tán thành của nhiều ông bố, bà mẹ, chị Thảo Vy đưa ra một số mẹo nhỏ hay ho,  giúp cả nhà ngủ ngon hơn trên chính chiếc giường của mình như sau:

Cho con một sự lựa chọn

Thông thường, trẻ nhỏ thích được làm mọi thứ theo ý mình, nhưng rõ ràng, con cũng cần có giới hạn. Do đó, mẹ bé Coffee cho rằng, bố mẹ cũng có thể để con có cảm giác mình được chịu trách nhiệm, khi cho con có những lựa chọn nhất định vào giờ đi ngủ.

“Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khi bạn đưa ra một lựa chọn cho con, hãy chắc chắn là mình đã có giới hạn từ trước và cả mình với con sẽ hài lòng. Bất kể con có chọn gì. Ví dụ, nếu bạn hỏi con: Con muốn đọc bao nhiêu cuốn sách trước giờ đi ngủ, đừng đưa ra câu trả lời là 4, 5, 6, nếu bạn không muốn đọc nhiều đến thế.

Chắc hẳn bạn cũng không muốn thất hứa, vì điều đó sẽ khiến cả con và bạn thấy thất vọng. Vậy nên bạn có thể giới hạn số lượng là 2, hoặc đưa ra sẵn những gì mình đã chọn”, chị Vy nhấn mạnh.

Thêm rèm cửa dày cho con

Những rèm cửa dày, sẽ có một nhiệm vụ tuyệt vời là giúp phòng trở nên tối hoàn toàn cho dù ngoài kia, trời vẫn còn sáng. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ cũng nhấn mạnh, cần lưu ý rèm cửa dày sẽ khiến phòng trở nên rất tối, nên nếu cần ba mẹ có thể thêm đèn ngủ nhỏ để đảm bảo rằng phòng không quá tối với con.

Cho con được ngửi một chút mùi hương

Hoa oải hương và hoa cúc vẫn thường là những lựa chọn tuyệt vời, để giúp mọi người được thư giãn. Theo đó, mẹ Coffee gợi ý dùng bình xịt hoặc máy khuếch tán tinh dầu, để tạo thêm mùi hương thoang thoảng cho không khí ở trong phòng, tránh việc con quá nhạy cảm có thể bị dị ứng.

10 tip hay ho của mẹ Vũng Tàu biến giờ đi ngủ của con thành tiếng cười, con hết dám mè nheo, nhõng nhẽo

Coffee là cậu bé ngoan, có nếp ăn ngủ rất khoa học (Ảnh: NVCC)

Sử dụng chăn trọng lực

Một chiếc chăn có trọng lượng lớn hơn bình thường, với áp lực được phân bố đều, không đổi sẽ tạo ra hiệu ứng êm dịu và thư giãn cho người đắp. Đặc biệt, những bạn nhỏ có chứng rối loạn phổ tự kỷ hay có những nhu cầu đặc biệt khác.

Cùng con tự làm bình xịt đuổi ma

Với những em bé sợ ma, sợ bóng tối, sợ gặp ác mộng, chị Thảo Vy đưa ra gợi ý mang đến chút thoải mái, thú vị sẽ có thể giúp con đi ngủ ngon hơn. Do vậy, bố mẹ có thể cùng bé tự làm “bình xịt đuổi ma”, “thuốc xịt chống quái vật” để giúp con xua tan lo lắng.

Đơn giản chỉ cần đổ đầy một chai xịt với nước và một ít nước hoa, tinh dầu có mùi hương mà con thích. Con cũng có thể trang trí bình xịt theo bất kỳ cách nào mà con muốn.

Cho con nghe những bài nhạc thư giãn

Chơi những bài nhạc nhẹ nhàng, thư giãn có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ của con. Theo đó, mẹ Coffee bày tỏ, bố mẹ cần đảm bảo âm lượng của bài hát đủ vừa để con nghe thấy nhưng cũng đủ nhẹ nhàng, êm dịu để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của con.

Thêm một điều nữa, nếu đêm nào bạn cũng chọn những bài nhạc giống nhau, thì dần dần con sẽ liên kết tiếng nhạc đó với giờ đi ngủ. Sẽ nhanh chóng cảm thấy được thư giãn, thoải mái.

10 tip hay ho của mẹ Vũng Tàu biến giờ đi ngủ của con thành tiếng cười, con hết dám mè nheo, nhõng nhẽo

Vì có những giấc ngủ ngon và sâu nên con phát triển rất khoẻ mạnh (Ảnh: NVCC)

Thử một chút bài tập yoga cơ bản hoặc kéo giãn cơ  

Không cần phải để con thực hiện những bài tập quá phức tạp, chị Thảo Vy chỉ cùng con kéo giãn cơ để các cơ được thư giãn, thả lỏng sau một ngày con đã chạy nhảy, leo trèo khắp chốn. Cùng với đó, bố mẹ có thể thêm tiếng nhạc như mưa rơi, tiếng thác nước để tạo thêm không khí.

Cho con đi tắm

“Khi bố mẹ cho con đi tắm vào vào buổi tối sẽ có nhiều lợi ích. Cụ thể, cơ thể con sẽ sạch sẽ sau cả một ngày dài con chạy, nhảy, leo trèo, nô đùa hay bất kỳ hoạt động nào khác có thể khiến con bị lấm bẩn. Ngoài ra, tắm cũng là dấu hiệu để cơ thể con nhận biết được rằng, sắp đến giờ mình cần phải nghỉ ngơi rồi”, bà mẹ trẻ chia sẻ.

Dành thời gian thủ thỉ, ôm ấp con trước giờ đi ngủ

Với một số em bé, giờ đi ngủ thường rất khó khăn vì con không muốn xa bố mẹ hoặc người chăm sóc cho mình. Vì vậy, mẹ Coffee gợi ý, ba mẹ có thể dành thời gian để nằm thư giãn cùng con, bằng cách tắt đèn, bỏ máy tính điện thoại sang một bên, đắp chăn và nằm ôm con.

Bạn có thể kể cho con nghe về một ngày của mình hoặc chỉ đơn giản là vỗ về con trong im lặng. Nhưng điều bà mẹ trẻ lưu ý ở đây, là đừng để con ngủ khi bạn ở đó cùng con. Vì điều này có thể kéo thêm một vài vấn đề khác, như con sợ bạn rời đi trong lúc con ngủ say. Hay nếu con thức giấc giữa chừng, sẽ khó ngủ lại nếu không có bạn ở đó. Mặc dù vậy, việc dành một vài phút cùng con sẽ có ích cho cả con và bạn.

10 tip hay ho của mẹ Vũng Tàu biến giờ đi ngủ của con thành tiếng cười, con hết dám mè nheo, nhõng nhẽo

Thêm phần thưởng

Đối với những em bé, cần thêm một chút khích lệ thì thêm phần thưởng sẽ có thêm động lực cho con.

Bạn có thể bắt đầu bằng một biểu đồ sticker, hay cho những đá bằng nhựa nhỏ nhỏ vào bình cũng được. Mỗi sticker hay một viên đá, tượng trưng cho 1 ngày con đã lên giường đi đúng giờ. Những sticker hay viên đá này sẽ càng phát huy tác dụng khi con được ghi nhận hành động của mình ngay lập tức. Nếu như 10 ngày liên tiếp con đạt được, thì con sẽ được đi xem phim hay đi mua kem”, chi ThảoVy đưa ra lời khuyên. 

Lê Huyền

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái ạ!