'Vạch mặt' nguyên nhân không ngờ khiến da trẻ bị ngứa, mẩn đỏ khi mùa đông đến

Quỳnh Trang 2021-01-01 11:30
- Bé hay bị mẩn ngứa vào mùa đông, da bong tróc khiến nhiều mẹ lo lắng. Vậy nguyên nhân là do đâu?

Thời tiết chuyển lạnh, da bé Na ở Trung Quốc dễ mẩn đỏ, kèm theo bong tróc. Mẹ của bé đưa đi khám ở bệnh viện lớn. Bác sỹ kết luận bé không gặp vấn đề gì quá nghiêm trọng. Nhưng hiện tượng trên da bé vẫn không được cải thiện. Vậy nguyên nhân vì sao da lại bị mẩn đỏ, ngứa khi mùa đông đến? 

Bé không được thay đồ thường xuyên

Khi trẻ lớn lên, con vận động nhiều hơn, mồ hôi bé cũng toát ra nhiều hơn sinh ra nhiều vi khuẩn. Một số mẹ cho rằng trẻ chỉ ở nhà, quần áo không bẩn nên không thay quần áo cho bé thường xuyên. Trên thực tế, dù trong mùa đông, tuy trẻ không ra ngoài thường xuyên nhưng vi khuẩn trong quần áo, trên da của bé vẫn sinh sôi nảy nở.

Quần áo của trẻ không được thay, giặt kịp thời, vi khuẩn có hại sẽ xâm nhập vào làn da mỏng manh của bé và gây ra nhiều vấn đề về da. Vì vậy, cha mẹ nên thay đồ cho bé thường xuyên hơn. Mẹ nên dùng bột giặt, nước giặt với công thức dịu nhẹ để diệt khuẩn cũng như không gây kích ứng trên da của trẻ. 

Nguyên nhân không ngờ khiến da trẻ bị ngứa, mẩn đỏ khi mùa đông đến

Mẹ "quên" dưỡng ẩm da cho bé

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng làn da của con mình rất mỏng manh và nên rửa sạch da bằng nước và lau khô da sau khi tắm. Thực tế, mẹ cẩn thận có thể nhận thấy rằng khi chuyển mùa, da bé dễ bị mất nước hơn. Do lớp sừng của trẻ sơ sinh còn mỏng và dễ bị thiếu nước nên chức năng bảo vệ của da sẽ bị suy giảm, gây ra hàng loạt các vấn đề về da. Vì vậy, sau khi tắm xong, mẹ có thể thoa một ít sữa dưỡng ẩm lên cơ thể của trẻ và massage cho bé vài phút để dưỡng ẩm da cho bé.

Nguyên nhân không ngờ khiến da trẻ bị ngứa, mẩn đỏ khi mùa đông đến

Chế độ ăn uống của bé chưa cân bằng

Muốn trẻ phát triển tốt, mẹ cần áp dụng cho bé một chế độ ăn uống cân bằng, khoa học. Muốn trẻ có làn da đẹp, mẹ hãy cho bé ăn nhiều trái cây và rau xanh hơn. Các loại vitamin và rau xanh chứa lượng vitamin dồi dào, giúp da trẻ luôn mịn màng và sáng bóng. Vì vậy, mẹ nên thường xuyên làm một ít hoa quả xay nhuyễn và cháo rau củ cho trẻ.

Nguyên nhân không ngờ khiến da trẻ bị ngứa, mẩn đỏ khi mùa đông đến

Mẹ tắm bé bằng nước quá nóng

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng cho bé tắm nước nóng sẽ giúp máu lưu thông và ngủ ngon hơn. Trên thực tế, trẻ sơ sinh nhạy cảm hơn với nhiệt độ. Nhiệt độ nước tương đối cao không chỉ làm bỏng da mà còn phá hủy hàng rào bảo vệ của da, khiến da mẩn đỏ, sưng tấy, nhiễm trùng, trường hợp nặng có thể khiến trẻ sơ sinh mắc các bệnh ngoài da. Bác sỹ khuyến cáo các mẹ nên kiểm soát nhiệt độ nước ở 37 độ khi tắm cho trẻ, để bé cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi tắm.

Nguyên nhân không ngờ khiến da trẻ bị ngứa, mẩn đỏ khi mùa đông đến

Quỳnh Trang/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp luôn chất chứa những tâm sự thầm kín