Tết cha mẹ đưa bé đi thăm gia đình và bạn bè phải nhớ 7 điều này

2021-02-12 11:00
- Muốn biến Tết Nguyên đán của con bạn trở nên thú vị hơn? Đây là một số mẹo dành cho bạn:

1. Chuẩn bị trước

Trước khi rời khỏi nhà, mẹ có thể cho bé bú và thay tã mới. Với cách này, bạn có thể mang theo ít đồ hơn. Hầu hết các nhà đều có nước nóng, vì vậy bạn không cần phải chuẩn bị quá nhiều nước nóng để pha sữa cho bé. 

2. Tránh đến thăm nhà có quá nhiều người

Tết cha mẹ đưa bé đi thăm gia đình và bạn bè phải nhớ 7 điều này

Hệ miễn dịch của bé dưới 2 tuổi đang phát triển nên đến thăm nhà có nhiều người có thể làm tăng khả năng mắc bệnh của bé. Vì vậy, nếu em bé của bạn dưới 2 tuổi, bạn hãy cho bé đến thăm nhà có ít người trong dịp Tết Nguyên Đán. Tránh đến những nơi có quá nhiều người.

3. Mời bạn bè và gia đình đến nhà của bạn

Đối với một số bậc cha mẹ, việc đưa bé đi chơi không phải là một công việc dễ dàng, nhất là khi đi trên các phương tiện công cộng, cần phải mang theo rất nhiều thứ. Tại sao bạn không rủ người thân, bạn bè đến nhà bạn? Bằng cách này, bạn và con của bạn không phải ra ngoài. 

4. Không chơi với bé khi cho bé ăn

Mẹ hãy tìm một nơi yên tĩnh để cho bé bú để bé ít bị phân tâm cũng như giảm bớt căng thẳng cho mẹ và con vì một số bé có thể quấy khóc khi bị kích thích quá mức. Ngoài ra, bạn hãy nhắc nhở bạn bè và gia đình không chơi hoặc đùa giỡn với em bé khi bé đang ăn. 

5. Bảo vệ bé

Mọi người đều thích một em bé dễ thương và họ đều muốn đến gần con bạn. Một số người có thể muốn hôn con bạn. Cha mẹ cần cẩn thận và từ chối khéo léo khi mọi người làm như vậy, đặc biệt là nụ hôn từ người khác. Nụ hôn là một hành động yêu thương nhưng có thể gây nguy hiểm cho con bạn. Một nụ hôn có thể là một hành động gửi những lời chúc tốt đẹp đến con bạn, nhưng cũng là một cách để truyền một số virus cho con bạn. Người hôn con bạn có thể không biết họ đang mang virus gì, vì vậy để an toàn bạn không nên để bất kỳ ai hôn con bạn và nếu họ thực sự làm vậy, hãy nhẹ nhàng xin phép bạn vào phòng tắm để vệ sinh cho con.

6. Gọi điện để chào hỏi

Khi con bạn còn quá nhỏ thì bạn có thể muốn được nghỉ ngơi trong dịp Tết Nguyên Đán. Bạn có thể gọi điện cho người thân để chào hỏi và gửi lời yêu thương, nói với họ rằng bạn sẽ đến thăm họ vào tháng Ba hoặc tháng Tư. 

7. Rút ngắn thời gian chào hỏi

Tết cha mẹ đưa bé đi thăm gia đình và bạn bè phải nhớ 7 điều này

Con bạn cần được nghỉ ngơi đầy đủ và cần ngủ khi con muốn. Nếu môi trường quá ồn ào, con bạn có thể không ngủ được. Nếu con bạn đang ngủ, bạn không nên đánh thức cong để chào họ hàng. Hoặc nếu bạn muốn con chào hỏi và giao lưu với người thân, hãy cố gắng chọn thời gian phù hợp với thời gian biểu của con và rút ngắn thời gian gặp gỡ mọi người.

Tết Nguyên Đán là thời điểm để mọi người quây quần bên nhau, cha mẹ có thể coi đây là thời gian để thư giãn, ra ngoài trò chuyện với nngười thân và giới thiệu bé yêu của bạn với họ.

Ngọc Huyền – Theo bellamysorganic

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội