Tác hại khôn lường khi trẻ thường xuyên bú bình đi ngủ

2020-11-03 16:05
- Bình sữa làm bằng nhựa rất tiện lợi cho bé nhưng ít ai biết chúng cũng có thể gây ra nhiều hiểm họa với sức khỏe của trẻ.

Dễ mắc bệnh sâu răng hơn

Khi trẻ nhỏ thường xuyên bú bình thường có thói quen bú sữa no sau đó ngậm núm vú và ngủ luôn. Thói quen này kéo dài khiến cho những mảng bám trong sữa xâm nhập vào men răng của trẻ, gây sâu răng. Đồng thời, cũng dễ làm mòn nen răng của bé, khiến cho răng bị mẻ vỡ.

Chính vì vậy, mẹ có thể cho bé sư dụng bình ti nhưng không nên cho bé uống sữa rồi ngậm bình ti để ngủ, không tốt cho sự phát triển răng lợi của trẻ.

Trẻ bú sữa bình dễ bị bệnh hơn

Trong thành phần dinh dưỡng của sữa bò không có những kháng thể quí báu để chống đỡ bệnh tật cho trẻ như trong sữa mẹ tự nhiên. Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới cho thấy trẻ bú bình có nhiều nguy cơ tiêu chảy, dị ứng nhiễm khuẩn đường hô hấp cao hơn so với những em bé bú sữa mẹ hoàn toàn.

 Tác hại khôn lường khi trẻ thường xuyên bú bình đi ngủ

Bình sữa bằng nhựa khiến trẻ dễ mắc sâu răng

Trẻ bú sữa bình dễ bị chứng khó tiêu

Trong thành phần dinh dương của sữa công thức mặc dù có rất nhiều chất đạm chất béo, DHA giúp cho bé phát triển chiều cao, cân nặng và trí thông minh. Nhưng trong sữa công thức có chứa nhiều casein khó tiêu hơn và bé dễ bị bón nóng trong cho trẻ nhỏ. Chính vì vậy, nhưng em bé thường xuyên sử dụng sữa công thức, bú sữa bình dễ mắc chứng đầy hơi, khó tiêu, táo bón.

Một số tác hại của việc cho trẻ bú bình khác

Các bà mẹ bỉm sữa hãy thận trọng khi cho trẻ bú bình nhựa vì bình nhựa có chứa chất Bisphenol-A(BPA – Một thành phần thuộc nhóm polycarbonat, đang được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp nhựa. dễ gây ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa, chức năng gan thận, hệ thần kinh của trẻ.

 Tác hại khôn lường khi trẻ thường xuyên bú bình đi ngủ

Bình nhựa ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa của trẻ

Ngoài ra, chất này có tác động về lâu dài như oestrogen , hormone sinh dục nữ, gây tổn thương não, rối lọan sinh sản và các bệnh ung thư cho các bé. Theo Giáo sư sinh vật học Frederic Vom Saal, Đại học Missouri của Colombia, nhận định “Việc cho trẻ bú những loại bình sữa được làm bằng nhựa cứng và trong suốt cũng giống như cho bé uống thuốc tránh thai”.

Tuy nhiên, nếu như không có sự lựa chọn bạn vẫn bắt buộc phải dùng bình nhự cho bé uống sữa thì phải lựa chọn sử dụng bình nhựa và núm vú nhựa thì phải lưu ý mua lọai bình nhựa tốt, của hãng có uy tín trên thế giới. Với bình sữa thì tốt nhất là xài bình bằng thủy tinh nhưng cũng phải lưu ý không để chúng bị vỡ làm ảnh hưởng tới bé.

Theo Phunutoday

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ai cũng muốn có một người đàn ông chu đáo bên cạnh