Mẹ thông thái cần biết: 2 tuổi là khoảng thời gian lý tưởng để dạy trẻ 4 kỹ năng quan trọng này

Quỳnh Trang 2020-11-14 11:30
- 2 tuổi là khoảng thời gian bé trở nên ương bướng, nổi loạn và khó bảo. Tuy nhiên, đây lại là khoảng thời điểm tốt nhất để mẹ dạy cho bé 4 kỹ năng này đấy.

Nhận thức cơ bản về an toàn

Với trẻ nhỏ, những thứ nguy hiểm như giắc cắm, lỗ hổng, dao, kéo... lại vô cùng hấp dẫn. Bạn cần dạy cho trẻ biết đâu là những đồ vật có thể chơi, đâu là đồ vật không thể chạm vào. Việc giáo dục an toàn cho trẻ từ sớm là vô cùng cần thiết.

Tại thời điểm này, trẻ đã hiểu được hầu hết lời bố mẹ nói và chưa biết cãi lại. Vì vậy, bố mẹ hãy nhanh chóng dạy cho trẻ những kiến thức cơ bản về an toàn như cái nào có thể chơi, cái nào không an toàn nhé.

Mẹ thông thái cần biết: 2 tuổi là khoảng thời gian lý tưởng để dạy trẻ 4 kỹ năng này

Làm một số việc nhà đơn giản

Trên mạng từng xuất hiện một đoạn video quay cảnh một em bé 3 tuổi nấu ăn. Theo lời mẹ bé, cô bắt đầu dạy con nấu ăn từ khi bé được 18 tháng tuổi. Trẻ 2 tuổi đã có thể làm được một số công việc nhà đơn giản như bóc hành tỏi, thu gom đồ đạc. Lúc này, bé đã có tính tự giác rất cao và rất háo hức khi hoàn thành một công việc. Những lời khen ngợi của mẹ chắc chắn sẽ khiến bé tự tin và vô cùng hạnh phúc. 

Để dạy trẻ làm việc nhà, bạn cần hướng dẫn trẻ rõ ràng, phân chia các bước chi tiết và đảm bảo trẻ có thể hiểu được. Trẻ có thể làm những việc nhỏ như phụ giúp thu gom đồ đạc, tưới hoa và đổ rác vào thùng rác.

Mẹ thông thái cần biết: 2 tuổi là khoảng thời gian lý tưởng để dạy trẻ 4 kỹ năng này

Tự sắp xếp đồ chơi

Sắp xếp đồ chơi thực sự có thể được coi là một công việc quan trọng trong nhà. Mẹ cần rèn luyện cho trẻ sớm để bé có thể dọn dẹp đồ chơi sau khi chơi. Sau vài lần chỉ bảo, trẻ sẽ có thể cất đồ chơi vào đúng vị trí. 

Sắp xếp đồ chơi có vẻ giống như một công việc nhà đơn giản nhưng nó mang lại rất nhiều lợi ích cho trẻ. Trước hết, thực hiện động tác này lặp đi lặp lại có thể rèn luyện các dây thần kinh tay của trẻ và giúp tay trẻ vận động linh hoạt hơn. Thứ hai, việc tự dọn đồ chơi giúp trẻ biết rõ mình có bao nhiêu đồ chơi và có trách nhiệm giữ gìn đồ chơi đó. Cuối cùng, việc dọn đồ chơi cũng giúp truyền cảm hứng cho tư duy của trẻ.

Mẹ thông thái cần biết: 2 tuổi là khoảng thời gian lý tưởng để dạy trẻ 4 kỹ năng này

Các kỹ năng chăm sóc bản thân cơ bản

Nhiệm vụ quan trọng nhất đối với một em bé 2 tuổi là học các kỹ năng chăm sóc bản thân cơ bản, chẳng hạn như ăn uống, đi vệ sinh, mặc quần áo và đi giày. Sau 2 tuổi, nhiều em bé sẽ được đi nhà trẻ. Trẻ biết tự chăm sóc bản thân sẽ không bị đói hoặc tè dầm. 

Mẹ thông thái cần biết: 2 tuổi là khoảng thời gian lý tưởng để dạy trẻ 4 kỹ năng này

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Công Vinh chỉ đích danh CEO: 'Tôi thách chị xác minh 325 tỷ'