Liên tiếp những vụ trẻ nhỏ tử vong do ngã chung cư: Chỉ cần ghi nhớ vài điều này thì con sẽ luôn an toàn mà sao nhiều phụ huynh vẫn quên?

2020-11-10 10:00
- Mặc dù báo chí đã nhiều lần cảnh báo về việc trẻ nhỏ rơi chung cư tử vong nhưng chỉ trong vòng 10 tháng đã có ít nhất 3 vụ việc đau lòng xảy ra.

Trẻ nhỏ ngã từ chung cư cao tầng xuống đất tử vong , tai nạn đầy thương tâm và được cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn xảy ra liên miên. Từ đầu năm đến nay, sự việc trẻ ngã từ tầng cao của chung cư xuống đã xảy ra ít nhất 3 vụ, tất cả đều nhận cái kết đau lòng là hình ảnh người thân khóc nghẹn bên thi thể của những đứa trẻ xấu xố.  

Những vụ việc thương tâm liên tục xảy ra... 

Bé trai 6 tuổi tử vong dưới sân chung cư  Hiệp Thành City – The ParkLand, TP.HCM 

Sự việc đáng tiếc vừa xảy ra vào 19h ngày 8/11 tại chung cư Hiệp Thành City – The ParkLand. Vào khoảng thời gian này, người dân sinh sống tại đây nghe thấy một tiếng động lớn. Mọi người chạy đến thì đã phát hiện thi thể một bé trai nằm bất động dưới đất, người đầy máu.  

Không lâu sau thì người thân của bé phát hiện và chạy xuống gào khóc bên thi thể của con. Được biết, bé trai xấu số khoảng 6 tuổi và hiện đang sống cùng gia đình tại tầng 8 của chung cư này.  

Hiện trường vụ việc. 

Bé gái 6 tuổi ngã từ ban công tầng 12 của chung cư xuống đất tử vong 

Cuối tháng 8 vừa qua, dư luận bàng hoàng trước thông tin một  bé gái 6 tuổi rơi từ cửa sổ tầng 12 của một tòa chung cư  trong ngõ 242 phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và tử vong.  

Được biết thời điểm xảy ra vụ việc, bố mẹ cháu bé đi làm còn cháu ở nhà với cậu. Cháu bé bị ngã ra ngoài vì không có thanh chắn song sắt ở ban công. Nghe tin con gặp nạn, bố mẹ cháu bé lập tức có mặt tại hiện trường, đôi vợ chồng trẻ chỉ biết gào khóc thảm thiết trong đau đớn.  

Tòa chung cư nơi xảy ra sự việc đau lòng. 

Bé gái 4 tuổi rơi từ tầng 25 xuống mái hiên tầng 1 trong lúc bố mẹ vắng nhà 

Sự việc xảy ra vào đầu tháng 1 vừa qua tại khu chung cư Star Tower số 283 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội. Trong lúc bố đi làm, mẹ đi chợ  bé gái 4 tuổi ngủ dậy đã rơi từ tầng 25 xuống mái hiên tầng 1 và tử vong .  

Theo một người hàng xóm của nạn nhân thì các gia đình sống tại đây đều phải tự làm rào sắt che chắn cửa sổ. Gia đình của bé gái xấu số chưa kịp làm thì đã xảy ra sự việc nói trên. Nhận tin báo, mẹ của bé gái khóc ngất đòi ra gặp con còn bố của bé ngồi bần thần vì quá sốc, không thể tin con đã ra đi mãi mãi.  

Bé gái rơi từ tầng 25 xuống mái hiên tầng 1 sau đó tử vong. 

Bố mẹ chỉ cần nhớ vài điều này thì con sẽ luôn an toàn 

Qua những thông tin trên có thể thấy, chỉ trong vòng 10 tháng mà có tới 3 vụ việc thương tâm xảy ra. Những lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh sống tại chung cư và có con nhỏ đã được các cơ quan báo chí nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Thế nhưng, không rõ vì lý do nào mà không ít gia đình vẫn chưa rào chắn cửa sổ, ban công, lô-gia, vẫn để con ở nhà một mình? 

Một lần nữa xin nhắc lại, sau sự việc vừa qua, các bậc phụ huynh hãy nghiêm túc quan sát lại ngôi nhà mình đang sống đồng thời luôn luôn ghi nhớ những nguyên tắc quan trọng nhất để bảo vệ con khỏi những tai nạn nguy hiểm dưới đây:  

- Đảm bảo an toàn ở khu vực ban công, lô-gia, cửa sổ: Lan can tại những khu vực này có chiều cao tối thiểu là 1,3m, nên làm song dọc thay vì song ngang để tránh việc bé trèo lên một cách dễ dàng. Tại cửa sổ, bố mẹ cần đảm bảo độ cao từ mặt sàn đến bậu cửa cửa sổ là 1m. Không nên kê giường, tủ ở cạnh cửa sổ vì bé có thể mượn đó để leo trèo lên gần cửa sổ.  

Nên làm song chắn, lưới chống ngã, những song chắn này có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bé nhưng lại rất dễ cắt để thoát ra khi có hỏa hoạn.  

Nếu gia đình sử dụng kính cường lực thì cũng cần làm khung chắn để tránh trường hợp trẻ chơi đùa ở khu vực đó mà kính cường lực không may bị nổ sẽ làm bé ngã ra ngoài.  

- Không để con ở nhà một mình trong mọi trường hợp:  Có rất nhiều ông bố bà mẹ bận rộn công việc nên phải tranh thủ từng phút để có thể làm việc nọ việc kia. Chính vì thế nên thỉnh thoảng bố mẹ cũng để con ở nhà một mình để chạy ra ngoài 1 lát và nghĩ rằng sẽ về ngay nên không có vấn đề gì.  

Đây là việc tuyệt đối phải tránh bởi người lớn chúng ta không thể lường trước được trẻ nhỏ ở nhà chúng sẽ làm gì? Đôi khi chỉ là một chút tò mò bộc phát sẽ khiến trẻ nảy sinh ý nghĩ nghịch ngợm, leo trèo, khám phá mọi ngóc ngách trong nhà nhưng lại chưa đủ nhận thức được những điều đó có thể khiến mình gặp nguy hiểm.  

Hơn nữa, tâm lý trẻ nhỏ khi ngủ dậy hoặc chơi chán mà không thấy bố mẹ đâu thì sẽ lập tức đi tìm. Lúc này bé có thể chạy ra ban công, cửa sổ để ngó xuống tìm và nhiều chuyện đau lòng đã xảy ra vì tình huống này. 

- Thường xuyên nhắc nhở trẻ về những sự nguy hiểm:  Hàng ngày, bố mẹ nên thường xuyên nhắc nhở con không được nghịch ngợm, leo trèo ở những khu vực nguy hiểm.  

Ngay từ khi trẻ còn nhỏ, bố mẹ hạn chế đưa con ra chơi ở khu vực ban công, lô-gia, cửa sổ. Việc cho bé chơi thường xuyên ở vị trí này sẽ vô tình giúp trẻ quen, không còn cảm thấy sợ và thường xuyên chạy ra chơi.  

Khi cần phải leo trèo để sửa chữa đồ đạc, lau dọn cửa kính ở trên cao, bố mẹ không nên cho con nhìn thấy vì trẻ rất hay bắt chước theo hành động của người lớn.   

Nhiều trẻ rất thích nghịch thang máy và có thể gặp nguy hiểm vì việc này (Ảnh minh họa). 

- Không chủ quan để con chơi ở hành lang chung cư mà không có sự kiểm soát:   Hình ảnh trẻ nhỏ chạy chơi ở hành lang chung cư, đặc biệt vào lúc chiều tối không còn xa lạ. Vào thời điểm này, bố mẹ đang bận bịu cơm nước nên thường hay cho con ra hành lang chơi với các bạn hàng xóm.  

Tuy nhiên trẻ nhỏ rất nghịch ngợm, bất cứ thứ gì cũng có thể trở thành trò chơi của chúng, như trò bấm thang máy chẳng hạn. Thực tế đã có trường hợp trẻ tự bấm thang máy đi lên tầng cao nhất của tòa nhà sau đó chạy ra sân thượng chơi rồi ngã xuống.  

Vì vậy, trong mọi tình huống, bố mẹ hãy đảm bảo con đang vui chơi trong tầm mắt của mình.  

 Theo Pháp Luật và Bạn Đọc

    

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Sự nhẹ nhàng của người phụ nữ đến từ sự chiều chuộng của người đàn ông