Điểm mặt 4 nguyên nhân không ngờ khiến trẻ dễ bị nôn trớ, làm mẹ lo lắng

Quỳnh Trang 2021-04-07 20:00
- Thường xuyên nôn, trớ sữa khiến bé chậm phát triển, làm mẹ lo lắng.

Tuy trẻ sơ sinh hay nôn trớ là điều bình thường nhưng bé đang lớn nhanh, cơ thể cần nhiều dinh dưỡng, việc trẻ thường xuyên bị ọc sữa chắc chắn sẽ khiến trẻ chậm phát triển về thể chất. Ngoài ra, bên cạnh những yếu tố bẩm sinh, việc trẻ bị nôn trớ sữa còn có thể do một số hành vi sai của người mẹ.

Bé hít phải quá nhiều không khí khi uống sữa

Khi trẻ uống sữa, nếu dạ dày bé hít quá nhiều không khí sẽ dễ gây trớ nên các mẹ phải chú ý hơn khi cho trẻ bú. Các bà mẹ cho con bú thì nên để trẻ ngậm được toàn bộ quầng vú, mặt áp sát bầu vú, tránh để trẻ hít phải quá nhiều không khí. 

Nếu là trẻ bú bình, trước tiên mẹ phải chọn loại bình chống sặc, loại bình này được thiết kế cân bằng áp suất không khí, không chỉ đảm bảo dòng chất lỏng trôi chảy mà còn có tác dụng ngăn bé hít phải quá nhiều không khí gây ra nôn trớ. Dù chọn cách cho trẻ bú nào, sau khi cho trẻ bú xong, mẹ nên bế trẻ thẳng đứng, để trẻ nằm nghiêng, sau đó dùng tay vỗ nhẹ vào lưng cho đến khi trẻ hết nấc để đẩy hết không khí trong bụng ra ngoài.

Điểm mặt 4 nguyên nhân khiến trẻ dễ bị nôn trớ, làm mẹ lo lắng

Tư thế cho con bú không đúng

Khi nuôi con nhỏ, mẹ phải cho bé bú thường xuyên hàng ngày, việc duy trì một tư thế trong thời gian dài chắc chắn sẽ khiến mẹ bị đau lưng. Để đỡ mệt mỏi và thoải mái hơn, một số bà mẹ thực hiện tư thế nằm cho con bú. 

Điểm mặt 4 nguyên nhân khiến trẻ dễ bị nôn trớ, làm mẹ lo lắng

Bụng của trẻ nằm ngang, khả năng nuốt kém, việc uống sữa khi đang nằm rất dễ khiến trẻ bị trớ và sặc. Vì vậy, các bà mẹ phải nắm vững tư thế đúng khi cho con bú, nếu lo lắng về việc đau lưng, mẹ có thể dùng gối cho con bú hoặc ghế cho con bú để hỗ trợ thắt lưng, giúp giảm bớt tình trạng khó chịu ở eo rất hiệu quả.

Mẹ trêu ghẹo em bé sau khi cho ăn

Một số bà mẹ thích trêu con mỗi khi nhìn thấy con mình nằm yên lặng và ngoan ngoãn trên giường sau khi bú. Nhưng cơ thể trẻ sơ sinh vẫn đang phát triển, các cơ ở đường tiêu hóa và thực quản phối hợp kém, thức ăn vào dạ dày dễ trào ngược lên thực quản. Mẹ trêu ghẹo trẻ lúc này rất dễ khiến trẻ bị ọc sữa. Vì vậy, sau mỗi cữ bú, các mẹ cố gắng cho trẻ nằm yên và đừng để trẻ cười đùa.

Điểm mặt 4 nguyên nhân khiến trẻ dễ bị nôn trớ, làm mẹ lo lắng

Mẹ ép trẻ ăn quá nhiều

Một số bà mẹ luôn lo lắng rằng con chưa được ăn đủ no. Vì vậy, mỗi khi bé bú xong mẹ luôn muốn cho bé bú thêm nữa. Tuy nhiên, sức chứa trong dạ dày của trẻ có hạn, việc mẹ ép trẻ ăn quá nhiều dễ khiến trẻ dễ bị nôn trớ. 

Điểm mặt 4 nguyên nhân khiến trẻ dễ bị nôn trớ, làm mẹ lo lắng

Có những bà mẹ khác chưa nắm vững quy tắc bú sữa của trẻ, thường cho trẻ bú sữa trong tình trạng cực kỳ đói. Việc bú, nuốt sữa quá nhanh cũng có thể khiến trẻ bị ọc sữa. Để tránh tình trạng này, mẹ nên chú ý cho bé ăn theo nhu cầu, nên cho bé ăn nhiều bữa nhỏ.

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cách an toàn và dễ làm để rã đông thịt