3 cách giúp con thông minh hơn ngay từ nhỏ

2021-04-16 17:00
- Cha mẹ có thể giúp con trở nên thông minh hơn ngay từ những điều đơn giản.

1. Không vội vàng chuyển sang những cuốn sách nhiều chữ  

Ảnh minh họa   

Bạn thấy con nhỏ tuổi mầm non của mình đã rất tiến bộ và không muốn con nhàm chán với sách tranh, vậy nên bạn thúc đẩy con hứng thú với sách nhiều chữ, vì bạn nghĩ rằng "sách nhiều chữ tốt hơn sách tranh".  

Tuy nhiên trước khi đưa ra quyết định này, hãy cùng lắng nghe chia sẻ của chuyên gia về lợi ích của sách tranh trên tờ The New York Times.  

Sách tranh không phải là dành cho những người ngốc nghếch. Các nhà xuất bản ca ngợi sách tranh vì nó có thể giúp phát triển kỹ năng tư duy phản biện của trẻ.  

Karen Lotz, nhà xuất bản của Candlewick Press ở Somerville, Mass, cho biết: “Ở một mức độ nào đó, sách tranh thúc đẩy lối tư duy tương tự. Từ bức tranh này tới bức tranh khác, khi người đọc tương tác với sách, trí tưởng tượng của họ sẽ lấp đầy những hình ảnh còn thiếu."  

Nhiều bậc cha mẹ bỏ qua thực tế rằng mặc dù sách nhiều chữ có nhiều chữ hơn, đoạn văn dài hơn, ít hình ảnh hơn nhưng không nhất thiết phức tạp hơn.  

Kris Vreeland, một độc giả cho biết: "Một số từ vựng trong sách tranh khó hơn nhiều so với sách chữ. Bản thân các từ ngữ và khái niệm trong sách tranh có thể khá phức tạp."  

2. Giảm thời gian trên màn hình, tăng thời gian ngoài đời thực  

Ảnh minh họa: tomoaki kabe    

Tiến sĩ Walt Larimore trích dẫn một số nghiên cứu cho thấy trẻ nhỏ xem video kém thành thạo ngôn ngữ hơn những đứa trẻ không xem video.  

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng cứ mỗi giờ trẻ sơ sinh từ 8-16 tháng tuổi dành để xem TV, thì trung bình trẻ hiểu được ít hơn từ 6 đến 8 từ so với trẻ không xem TV.  

Theo iMom, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần những trải nghiệm thực tế. Đó là thứ giúp mở mang đầu óc của trẻ chứ không phải xem các nhân vật hoạt hình nhảy nhót trên màn hình.  

Đối với trẻ lớn hơn cũng vậy. Nếu bạn muốn có những đứa trẻ thông minh, hãy để con tách khỏi màn hình điện thoại, TV và dành thời gianvui chơi, đọc sách hoặc hoạt động thể chất. 

3. Đừng để smartphone đánh lừa bạn  

Điện thoại thông minh và các thiết bị điện tử đã và đang trở thành trợ thủ tuyệt vời của các bà mẹ.  

Các ứng dụng có thể giúp bạn sắp xếp công việc, lướt Internet tiện lợi chỉ với các ngón tay.  

Nhưng bạn đang quá dễ dãi nếu đưa điện thoại cho con để con im lặng hoặc không quấy rầy bạn.  

Bên cạnh đó, dù bạn có thể thấy ấn tượng khi con biết dùng những chức năng phức tạp trên điện thoại, nhưng điều đó sẽ không giúp con bạn thông minh hơn ngoài đời thực.  

Phụ huynh cũng nên tránh ngay cả các trò chơi mang tính giáo dục, chuyên gia cho biết.  

"Phụ huynh nghĩ rằng một phần mềm đánh vần nào đó có tác dụng giáo dục cho trẻ mầm non là chưa hiểu biết về cách não bộ phát triển ở độ tuổi này.  

Điều mà trẻ cần ở độ tuổi này là vận động toàn thân, thao tác với nhiều đồ vật chứ không phải thứ công nghệ không rõ ràng nào đó.  

Chúng ta không học đọc bằng cách sắp xếp các chữ cái trong từ "cat". Chúng ta học đọc bằng cách hiểu lời nói, bằng cách lắng nghe.  

Mà khi cha mẹ mải mê làm việc khác và để con chơi với thiết bị điện tử, thì lời nói ở đâu? Không hề có", nhà tâm lý học giáo dục Jane M. Healy chia sẻ.  

Theo Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ, trẻ dưới 2 tuổi không nên sử dụng thiết bị. Vì trẻ học và phát triển bằng cách quan sát và tương tác với thế giới thực.  

Nếu trẻ đắm chìm vào màn hình điện thoại, trẻ có thể bỏ lỡ cả khu rừng có thật để nhìn ngắm những cái cây giả trên màn hình.  

Theo giadinhmoi.vn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Đàm Vĩnh Hưng chính thức lên tiếng về ồn ào 96 tỷ tiền từ thiện