Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật

Trang Thiên 2016-01-23 09:00
- Phụ kiện được làm nên từ đất sét Nhật đang là một trong những trào lưu của các tín đồ làm "handmade" thời gian gần đây. Hãy cùng Emdep.vn nghía qua một số cách làm đơn giản dành cho những bạn mới bắt đầu nhé!

 

Đất sét Nhật là một nguyên liệu không còn xa lạ gì với những bạn yêu thích đồ "handmade". Đất sét Nhật với 99% thành phần là đất sét, có ưu điểm dẻo, dai  và độ bền cao. Loại đất sét được các bạn săn lùng và tìm mua nhiều nhất là loại đất sét tự khô. 

Với nguyên liệu chính là đất sét tự khô, các bạn có thể tạo nên rất nhiều món đồ xinh xắn khác nhau. Hướng dẫn dưới đây chỉ cho các bạn cách làm những món phụ kiện nhỏ, đơn giản, đặc biệt phù hợp với những bạn mới bắt đầu làm quen với đất sét Nhật.

1. Vòng cổ được làm từ đất sét Nhật

Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật

 

Nguyên liệu các bạn cần chuẩn bị: 

- Đất sét Nhật ( màu sắc tùy chọn) 

- Dây đeo vòng cổ

- Móc tròn nối vòng

Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 

Các thực hiện như sau: 

Bước 1: Để làm nên chiếc vòng cổ này, các bạn cần ít nhất 3 màu đất sét. Trước khi thực hiện, các bạn cắt thành những mẩu nhỏ để riêng (các bạn cũng có thể tự do lựa chọn kích cỡ, tùy vào độ to nhỏ của phụ kiện mà bạn muốn). Sau đó, trộn 2 màu đất sét trắng và xanh vào trước. 

Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Cách trộn như sau: Nếu bạn muốn hoa tai của bạn nổi bật lên với màu trắng, các bạn trộn đất trắng nhiều hơn đất xanh. Và ngược lại, nếu bạn muốn màu xanh nhiều hơn, bạn trộn nhiều màu xanh lên. Bạn cũng có thể trộn thêm sắc vàng để giúp tông màu của món phụ kiện ấm hơn 1 chút. 
Bước 2: Vê tròn, biến đất sét thành hình viên bi. Cố gắng lăn đi lăn lại nhiều lần để miếng đất sét cho ra kết quả tròn nhất. 
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Bước 3: Gắn móc dấu hỏi vào viên đất sét vừa nặn. Đợi đất khô trong vòng 1 tiếng. Nếu bạn muốn làm hoa tai, bạn sẽ không sử dụng móc nữa, thay vào đó là dùng dao cắt 1 chóp nhỏ của viên đất, dùng keo dính dính chặt khuyên tai vào. 
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Sau khi đất khô, bạn kết nối đất sét vào dây chuyền, như vậy, chiếc vòng cổ được làm từ đất sét Nhật đã hoàn thành. Trông cũng đáng yêu đấy chứ! 
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
Kiểu vòng cổ này thích hợp với những loại trang phục nền nã, nhẹ nhàng, không quá cầu kì hay rườm rà.
 
2. Hoa tai hình bông hoa 
Cách làm trên khá đơn giản và dễ dàng thực hiện phải không? Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách làm hoa tai hình hoa hồng cầu kì hơn một chút, nhưng đẹp mắt hơn rất nhiều. 
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Các nguyên liệu cần chuẩn bị: 
- Đất sét Nhật (màu sắc tùy chọn) 
- Khuyên tai
- Keo dính
Thực hiện như sau: 
Bước 1: Cắt 1 phần nhỏ miếng đất sét Nhật ra trước, bạn có thể lấy khoảng 1-2cm. Sau đó chia đôi miếng đất vừa lấy, vê dài đất sét như hình bên dưới. 
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Bước 2:  Cán mỏng miếng đất vừa rồi thành 1 đoạn dài hơn. Sau đó, bắt đầu cuộn từ từ thành hình hoa hồng. Khi cuộn các bạn khéo léo cuộn chặt tay ở những lượt đầu và lỏng tay hơn ở những lượt sau. Làm như vậy, hình cánh của hoa hồng trông sẽ rõ nét hơn. 
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Bước 3: Để khô đất khoảng 1 tiếng và dùng keo dính chặt hoa vào khuyên tai. Bạn sẽ có được chiếc khuyên tai hình hoa hồng xinh xắn phía dưới đây! 
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Với đất sét Nhật, bạn cũng có nhiều lựa chọn về hình thù và kiểu dáng để sáng tạo nên những chiếc khuyên tai đặc biệt hơn, tùy vào sở thích và cá tính của bạn.  
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
3. Vòng tay làm từ đất sét Nhật 

Với cách làm tương tự giống như làm vòng cổ và hoa tai, một chiếc vòng tay xinh xắn được nhào nặn từ đất sét Nhật cũng khiến bạn trở nên thú vị hơn. 

Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Nguyên liệu cần chuẩn bị: 
- Đất sét Nhật nhiều màu
- Vòng tay kim loại, trơn
- Keo dính
- Kìm
- Tăm tre
Cách làm như sau: 
Bước 1: Trộn những mẩu đất sét theo sở thích của bạn, vê tròn chúng như trong hình. Bạn nhớ nặn thành những hình bằng nhau nhé! 
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Bước 2: Sau khi thực hiện xong từng viên đất sét, bạn hãy nhanh tay dùng tăm tre xỏ chúng vào để tạo lỗ xỏ vòng ở bước sau. Hãy thật nhanh tay nhé vì đất sét Nhật rất mau khô.
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Bước 3:  Sau khi đất khô, bạn dùng vòng kim loại xỏ lần lượt từng viên đất vào cho đến khi vòng kín. Dùng kìm bẻ cong 1 đầu của vòng trước khi xâu và sau khi xâu. 
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Bước 4: Dùng keo dính cố định những viên đất sét vào vòng để chúng không bị xô lệch.
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Và cuối cùng hãy ngắm nhìn thành quả của chúng ta! 
Sáng tạo phụ kiện xinh xắn với đất sét Nhật
 
Bạn thấy đấy, đất sét Nhật rất hữu dụng trong việc làm ra những món phụ kiện cho phái đẹp. Tìm mua đất sét Nhật tại Việt Nam không khó. Bạn có thể đến những cửa hàng lớn chuyên bán phụ kiện làm đồ handmade và mua về cho mình những mẫu đất bạn thích. Chúc bạn thành công nhé! 
Trang Thiên ( Theo Beautifull Mess, Hellogrow, DIYS) 
(Theo Congluan) 
Xem thêm: Mẹo gấp những tờ báo cũ thành giỏ đựng bánh kẹo cực xinh

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những 'Hoa hậu hở bạo nhất Vbiz': Tiểu Vy gia nhập muộn nhưng chẳng kém cạnh đàn chị!