Những đồ vật tưởng bỏ đi nhưng nếu biết tận dụng thì tiết kiệm cả đống tiền

2017-04-22 06:41
- Xem các mẹo sau đây và bạn sẽ phải suy nghĩ kĩ hơn mỗi khi muốn vứt thứ gì đó.

Cuộc sống hiện đại nhưng không có nghĩa con người trở nên hoang phí mà ngược lại còn ngày càng sáng tạo hơn nhằm vận dụng tối đa hết các công dụng của đồ vật. Hãy áp dụng ngay xu hướng hữu ích này bằng cách "học lỏm" vài bí quyết tận dụng đồ hay ho sau nhé! 

1. Dùng vỏ trứng rửa chai, lọ 

 Những đồ vật tưởng bỏ đi nhưng nếu biết tận dụng thì tiết kiệm cả đống tiền

Các loại chai, lọ có kết cấu hình trụ sâu lòng nên rất khó để rửa sạch chúng. Tuy nhiên, với sự trợ giúp của vỏ trứng, công việc này sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ cần cho vỏ trứng vào chai hoặc lọ với một ít nước, lắc lên, đổ ra. Sau đó, bạn tráng lại nước lần nữa  với nước là chai, lọ đã sạch rồi. 

2. "Chế" khay đá từ khay kẹo chocolate 

Với những loại kẹo chocolate tròn, bạn hãy giữ lại khay của chúng để bổ sung thêm khay đá cho tủ lạnh nhà mình mỗi khi có tiệc đông người mà cần kíp nhé! 

3. Làm kẹp tiện ích từ nút bần 

Ngay cả chiếc nút nhỏ bé này cũng có thể được tái chế thành kẹp đồ rất tiện dụng và gọn nhẹ. Chỉ cần cắt một nửa nút theo chiều dọc và kẹp vào gói đồ ăn như thế này là xong! Nút bần làm bằng gỗ nên vừa linh hoạt lại vừa chắc chắn lắm đó! 

tái chế đồ đạc

(Theo PAN/ Trí Thức Trẻ)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bí quyết đơn giản giúp giảm 21kg ngoạn mục của người mẫu Nhật