Loạt bí mật 'ngã ngửa' về nguồn gốc của nụ hôn ngọt ngào mà con người vẫn trao cho nhau

Quỳnh Trang 2021-07-08 15:00
- Nụ hôn là cách thể hiện tình cảm, yêu đương nhưng có bao giờ bạn tự hỏi việc làm này có từ bao giờ chưa?

Một số nhà nghiên cứu tin rằng, nụ hôn bắt đầu từ hàng triệu năm trước là do kết quả của việc cho ăn bằng miệng. Thời xưa, các loài động vật có vú và ngay cả con người thường nhai thức ăn sau đó dùng miệng đưa vào miệng cho con. 

Nhà nhân chủng học Vaughn Bryant,  Đại học Texas A&M, Mỹ dành thời gian dài để nghiên cứu về lịch sử của nụ hôn cho biết: "Từ các nghiên cứu, người ta khẳng định con người học được cách hôn nhau từ việc trao đổi thức ăn giữa mẹ và con cái."

Loạt bí mật thú vị, chưa từng được bật mí về nguồn gốc của nụ hôn

Một số nhà nghiên cứu tin rằng nụ hôn có từ hàng triệu năm trước do kết quả của việc cho ăn bằng miệng. (Ảnh minh họa)

Trong khi nguồn gốc thực sự của nụ hôn vẫn còn là một bí ẩn. Các nhà sử học đã tìm thấy ở Ấn Độ đã có tài liệu viết về nụ hôn. Ngoài ra, 4 tác phẩm văn học bằng tiếng Phạn Vệ Đà đã mô tả về hình thức hôn từ  những năm 1500 trước Công nguyên. Người xưa từng miêu tả hôn có nghĩa là cọ xát và ấn mũi vài nhau.

Bryant cho biết: “Cuối cùng, một người nào đó đã nhận ra rằng đôi môi nhạy cảm hơn mũi rất nhiều và cảm thấy nụ hôn môi rất thú vị. Từ đó, người ta dùng cách hôn môi để thể hiện tình cảm với nhau."

Khoảng 500 năm sau, sử thi Mahabharata cũng đã đề cập tới hôn môi. "Cô ấy đặt miệng vào miệng tôi và tạo ra tiếng ồn, điều đó đã tạo ra khoái cảm trong tôi", sử thi viết.

Trong Kama Sutra, một tác phẩm kinh điển về tình dục được viết vào đầu thế kỷ thứ 5 sau Công nguyên đã đề cập rõ về kỹ thuật hôn.

Loạt bí mật thú vị, chưa từng được bật mí về nguồn gốc của nụ hôn

(Ảnh minh họa)

Vào khoảng năm 326 trước Công nguyên, nụ hôn bắt đầu phổ biến Ấn Độ, nhờ các đội quân chinh phục của Alexander Đại đế.

Bryant cho biết: "Họ học cách hôn từ những người da đỏ. Sau cái chết của Alexander Đại đế, quân đội của ông ta được chia ra và các tướng lĩnh đi đến nhiều khu vực khác nhau ở Trung Đông".

Người La Mã đã phổ biến nụ hôn và truyền bá tập tục này đến hầu hết các nước ở châu Âu và một số vùng của Bắc Phi. 

Loạt bí mật thú vị, chưa từng được bật mí về nguồn gốc của nụ hôn

"Thời đại hôn" tuyệt vời ở Anh và phần lớn châu Âu đã kết thúc vào giữa đến cuối những năm 1600 do dịch hạch. (Ảnh minh họa)

Vào thời Trung cổ, những người dân châu Âu thường chọn cách hôn nhau để thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, việc hôn như thế nào lại do phong cách của từng người nghĩ ra. 

Những người cùng đẳng cấp với nhau thì cả nam và nữ sẽ hôn lên môi. Những người có cấp bậc thấp hơn sẽ hôn lên má, tay, đầu gối, bàn chân của người khác. 

Vào những năm 1300, Giáo hội Công giáo trở nên quan tâm nhiều đến nụ hôn, vì sợ rằng điều này sẽ dẫn đến các hành vi tính dục khác. "Thời đại hôn" tuyệt vời ở Anh và phần lớn châu Âu đã kết thúc vào giữa cho đến cuối những năm 1600. Lúc này, người ta giao tiếp với nhau bằng các cử chỉ khác, chẳng hạn như cúi chào, uốn tóc hay ngả mũ.

Theo Bryant, "Đại dịch hạch" năm 1665 ở London, Anh đã khiến nhiều người không còn hôn nhau để giao tiếp nữa. Để phòng lây truyền dịch bệnh, các y, bác sĩ khuyên mọi người ngừng hôn nhau.

Từ năm 1760 đến năm 1840, trong cuộc Cách mạng Công nghiệp, nụ hôn tay trở nên phổ biến ở Anh và cuối cùng phát triển thành bắt tay.

Thời nay, nụ hôn là hành động thể hiện tình yêu, trong đó hôn môi là “đặc quyền” của những đôi lứa yêu nhau.

Quỳnh Trang/Theo Seeker

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách làm pudding xoài tươi và 10 món từ xoài ngon chảy nước miếng