Hướng xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022 để có tài lộc, may mắn tràn ngập, dồi dào

Khánh Chi 2022-01-31 10:35
- Hướng xuất hành đầu năm có trong bài viết dưới đây, mời quý độc giả tìm hiểu để có năm mới an lành.

Hướng xuất hành đầu năm Nhâm Dần là điều đang được mọi người quan tâm, Đầu năm mới, nhiều gia đình thường xuất hành đầu năm.Nhiều người tin rằng việc xuất hành đầu năm thuận lợi sẽ giúp người đó có được cả năm suôn sẻ, gặp nhiều may mắn. Vì vậy, trước khi xuất hành, các chủ nhà sẽ chọn hướng, chọn giờ xuất hành sao cho phù hợp với bản mệnh nhất.

Xuất hành là gì?

Theo các chuyên gia văn hóa thì xuất hành đầu năm là đi ra khỏi nhà, đến một nơi nào đó để làm một việc gì đó như đi công việc, đi chúc Tết...Xuất hành đúng giờ, đúng hướng sẽ mang lại may mắn, bình an cho người xuất hành.

Bật mí hướng, giờ xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022 để cả năm đón nhiều tài lộc

(Ảnh minh họa)

Giờ tốt để xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022

Thông thường, mọi người thường chọn giờ hoàng đạo vào lúc sớm để xuất hành. Vì vậy, mọi người thường đi lễ chùa, đi thắp hương ở nhà thờ tộc hoặc đi làm tại cơ quan vào sáng sớm.

Theo quan niệm của các chuyên gia phong thủy, giờ hoàng đạo là giờ tốt, giờ lành, giờ đại cát, đại lợi. Vì vậy, xuất hành đúng giờ hoàng đạo sẽ mang về may mắn cho người xuất hành trong năm mới.

Giờ xuất hành tốt trong ngày mùng 1 tháng 1 năm Nhâm Dần như sau:

Đại An (bắt đầu từ 23h đêm 30 Tết đến 1 giờ sáng ngày mùng 1): Xuất hành giờ này bình an.

Tốc Hỷ (bắt đầu từ 1h đến 3 giờ sáng): Xuất hành giờ này công danh sự nghiệp tấn tới

Tiểu Cát (7h đến 9h sáng): Xuất hành giờ này công việc may mắn, kinh doanh thuận lợi có tin vui. Mọi việc đều hòa hợp, có bệnh cầu sẽ khỏi, người nhà đều mạnh khỏe.

Hướng xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022

Xuất hành vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán theo hướng tốt sẽ mang lại sự may mắn, thịnh vượng choa bản thân người xuất hành và cả gia đình họ trong năm mới.

Trong ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán, để cầu Tài Thần, hãy xuất hành theo hướng Nam hoặc hướng đông còn nếu cầu Hỷ Thần thì hãy đi theo hướng Đông.

Bật mí hướng, giờ xuất hành đầu năm Nhâm Dần 2022 để cả năm đón nhiều tài lộc

(Ảnh minh họa)

Khi xuất hành này Tết, bạn chú ý ăn mặc trang phục chỉnh tề, sạch sẽ, gọn hàng, không mặc màu đen và màu trắng khi xuất hành. Bởi hai màu này có liên quan đến sự tang tóc, đau thương. Trong ngày Tết, bạn nên mặc những gam màu được cho là mang đến niềm vui, may mắn như màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Màu đỏ tượng trưng cho may mắn, tài tộc, trong khi màu vàng tượng trưng cho giàu sang phú quý, màu xanh tượng trưng cho vạn vật sinh sôi nảy nở.

Vào ngày Tết, người Việt Nam thường có phong tục đi chùa, đi đền để cầu nguyện cho năm mới. Do vậy rất nhiều gia đình lựa chọn xuất hành cũng là đi lễ chùa đầu năm. Đi chùa đầu năm là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc về tâm linh và nên được duy trì. Ngoài ý nghĩa xuất hành ngắm cảnh xuân đây còn là dịp để mọi người cầu khấn cho gia đạo bình an. Hi vọng các bạn sẽ có được hướng xuất hành đúng, may mắn.

Khánh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

6 mẹo làm trắng da từ nguyên liệu tự nhiên