5 nét tướng trên gương mặt của người mang số mệnh đại gia, tiền tiêu 3 đời không hết

Anh Chi 2022-06-17 09:50
- Người sở hữu những nét tướng này thường mang số mệnh giàu sang phú quý. Về hậu vận, họ có cuộc sống giàu có, dư dả, bao người ghen tỵ.

Những người mang nét tướng dưới đây thường được dự báo mang số mệnh giàu sang phú quý. Dù xuất thân nghèo khó nhưng họ giàu nghị lực vươn lên, sau này cũng sẽ trở thành một người giàu có. Không những thế, người mang nét tướng này còn được quý nhân phù trợ nên mọi ước mơ đều trở thành hiện thực. Đến nửa sau của cuộc đời, họ được sống giàu sang, sung túc, nhiều người ngưỡng mộ.

Trán rộng, đầy đặn

Trán của một người rộng và đầy đặn có nghĩa là họ là người giỏi suy nghĩ, sáng suốt, biết lập kế hoạch và giải quyết công việc một cách đúng đắn và hiệu quả nhất. Người mang tướng này có tài lộc dồi dào. Trái ngược lại, người sở hữu trán hẹp thì thiếu khả năng lãnh đạo.

Ngược lại, những người có vầng trán rộng và đầy đặn tương đối dễ thành công trong sự nghiệp khi còn trẻ. Vầng trán chi phối vận khí đồng thời quyết định vận số và vận đào hoa của một người. Vì vậy, những người sở hữu vầng trán rộng và đầy đặn thường có sự nghiệp thành công.

Người có vầng trán đầy đặn là người giỏi tích lũy tài sản và sử dụng tiền bạc thường thận trọng. Họ biết nắm bắt những cơ hội đến với mình và giàu lên nhanh chóng.

5 nét tướng trên gương mặt của người mang số mệnh đại gia, tiền tiêu 3 đời không hết

Ấn Đường bằng phẳng

Trong nhân tướng học, vị trí giữa hai lông mày là Ấn Đường. Ấn Đường đầy đặn thường tượng trưng cho tinh thần làm việc, tham vọng. Người sở hữu Ấn Đường bằng phẳng, sáng, vuông vắn thường có cung sinh mệnh tốt. 

Những người sở hữu ấn đường bằng phẳng thường mang số mệnh giàu sang, phú quý và luôn được quý nhân phù trợ. Những người mang nét tưới này thường mang tính cách phóng khoáng thoải mái, thân thiện và bao dung với mọi người.

Chính vì vậy họ luôn được mọi người xung quanh yêu quý và có những mối quan hệ tốt đẹp. Khi xem tướng Ấn Đường phụ nữ, nếu Ấn Đường bằng phẳng và có sắc hồng hào thì người phụ nữa đó sẽ gặp nhiều may mắn, gặp được người chồng thông minh, tài giỏi.

Cung Điền trạch thanh tú

Vị trí giữa mắt và lông mày hay còn gọi là cung Điền trạch, giúp bạn định rõ sản nghiệp của mình, chẳng hạn như lúc nào bạn có nhà, lúc nào có chỗ ở, tiền tài tụ hay tán… 

Nếu người cung Điền trạch, cao rộng, thanh tú, không có vết sẹo, không có nốt ruồi được coi là tướng Điền Trạch tốt. Người này được thừa hưởng gia sản từ tổ tiên để lại. Họ coi trọng đời sống tinh thần, có tính cách trung thực, thẳng thắn và tấm lòng nhân hậu. Họ gây được thiện cảm và nhận được sự giúp đỡ của khá nhiều người. Về hậu vận, người mang tướng này thường có cuộc sống sung túc, giàu sang hơn người.

5 nét tướng trên gương mặt của người mang số mệnh đại gia, tiền tiêu 3 đời không hết

Mũi đầy đặn

Trong nhân tướng học, tướng mũi có liên quan trực tiếp đến tiền bạc, đại diện cho sự giàu có, sự nghiệp của một người. Người sở hữu mũi đầy đặn, không lộ xương thường là người mang số mệnh đại gia, kiếm nhiều tiền nhờ làm việc chăm chỉ, giỏi quản lý tài sản.

Mũi nhiều thịt, lỗ mũi tương đối to là tướng mũi phú quý. Người mang tướng mũi này có thể kiếm được tiền nhờ quản lý, đầu tư tài sản. Người có mũi đầy đặn, sống mũi cao thường có sự nghiệp suôn sẻ.

Miệng rộng

Theo tướng số, đàn ông miệng rộng môi dày là người cực hảo sảng, phóng khoáng, vì thế cũng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Họ là người ăn nói giỏi, thuyết trình tốt, có khả năng thuyết phục người khác vô cùng khéo léo. 

Người có tướng miệng như vậy có tài vận hanh thông, nói năng hùng hồn. Họ có tài hùng biên xuất sắc, được lãnh đạo đánh giá cao. Không những thế, người mang tướng này dám chấp nhận rủi ro, có thể đưa ra những quyết định dứt khoát. 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

Anh Chi/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 con giáp càng lớn tuổi càng đẹp mặn mà