10 thói quen khiến nhà bừa bộn, nhiều người Việt vẫn thường mắc rồi kêu trời

Ngọc Huyền 2021-11-08 14:45
- Nếu không muốn nhà cửa chật chội, bừa bộn thì bạn hãy bỏ ngay những sai lầm dưới đây.

1. Nhầm lẫn trật tự với sạch sẽ

Nhiều người thường nhầm lẫn trật tự với sạch sẽ. Một không gian sạch sẽ không nhất thiết là nó ngăn nắp, vì có rất nhiều đồ đạc chất đống hoặc những thứ không đúng vị trí. Tìm một vị trí để đựng từng món đồ không chỉ giúp bạn không chất đống đồ mà còn tránh tình trạng vô tổ chức.

2. Không để đồ đạc gần nơi nó sẽ được sử dụng

Nhiều người có thói quen đặt mọi thứ xa nơi chúng ta sẽ cần đến chúng. Tại sao chúng ta lại để giày trong phòng khách nếu chúng ta thường đi chúng trong phòng ngủ? Hãy để đồ đạc ở nơi chúng ta sử dụng chúng thường xuyên để tránh tạo lộn xộn hoặc phân tán không cần thiết.

3. Không phân biệt giữa rác và lộn xộn

Nhiều khi, bạn có thể nhầm lẫn khi xác định một vật là một phần của đống lộn xộn hay một thứ bỏ đi. Để làm được điều này, điều quan trọng là phải phân biệt thời gian hoặc giai đoạn sử dụng và tính hữu dụng của sản phẩm. Ví dụ, nếu bạn có quần áo cũ hoặc đồ chơi từ khi còn nhỏ, bạn có thể cân nhắc tặng chúng. Và nếu có những món đồ không còn phù hợp với cuộc sống hiện tại chẳng hạn như vở học sinh cũ, thì bạn nên vứt chúng đi.

4. Bỏ bê ga ra

Nhiều người có thói quen coi nhà để xe là không gian để cất giữ xe và cất giữ những thứ mà chúng ta không còn sử dụng nữa. Điều này khiến ga ra không được gọn gàng. Bạn nên quan sát không gian ga ra và phân tích đồ nào thực sự cần thiết và đồ nào có thể bỏ đi.

5. Trang trí tường quá nhiều

Trang trí các bức tường có thể là một ý tưởng hấp dẫn, mang lại sức sống cho ngôi nhà. Tuy nhiên, treo quá nhiều tranh, ảnh và kệ sẽ khiến tường lộn xộn hơn.

6. Đặt ghi chú trên tủ lạnh

Đặt ghi chú trên tủ lạnh rất phổ biến. Tuy nhiên, cách làm này không giúp tin nhắn sẽ được nhìn thấy và khi có quá nhiều ghi chú cùng với nam châm hoặc lịch, tủ lạnh sẽ trông bừa bộn hơn hẳn.

Tốt hơn hết bạn nên chọn một khu vực chung trong nhà để để lại tin nhắn hoặc hóa đơn đang chờ xử lý và nhớ loại bỏ mọi thứ không còn cần thiết nữa. Ngoài ra, hãy để một ít nam châm trên tủ lạnh.

7. Xếp chồng nhiều thứ lên nhau

Xếp chồng nhiều thứ lên nhau không có nghĩa là chúng nhất thiết phải ngăn nắp. Một tháp sách hay giấy tờ trên bàn làm việc dù có đẹp đến đâu thì nó vẫn là một cái tháp. 

8. Đựng nhiều đồ vật trong nhà bếp

Nhà bếp là một trong những không gian trung tâm của ngôi nhà, vì vậy việc giữ nhà bếp ngăn nắp và sạch sẽ là điều vô cùng quan trọng. Một trong những thói quen xấu phổ biến nhất là để quá nhiều đồ vật trên mặt bàn.

9. Đựng quá nhiều đồ trong tủ và ngăn kéo

Đựng quá nhiều đồ trong tủ và ngăn kéo sẽ khiến nhà cửa trông bề bộn. Bạn hãy đặt mọi thứ vào đúng vị trí của chúng và để sẵn quần áo thường sử dụng nhất (chẳng hạn như trang phục đi làm hoặc đi học). 

10. Để đồ đạc chất đống cạnh giường

Để đồ đạc chất đống cạnh giường sẽ khiến giường trông chật chội và lộn xộn. Tốt hơn hết bạn nên để mọi thứ về đúng vị trí của nó.

Ngọc Huyền – Theo brightside

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 5 cung hoàng đạo được ví như nàng 'tiểu tiên nữ' trong mắt người khác giới