Không lấy chồng sinh con, cô gái mua 1 chỉ vàng/tháng để dưỡng già: Đôi khi thứ chúng ta cần để dành không chỉ là tiền bạc

Anh Chi 2022-04-07 11:06
- Câu chuyện của một cô gái quyết không lập gia đình, sống một mình và để dành tiền bạc lúc về già đã thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong cuộc sống hiện dại, ngày càng có nhiều bạn trẻ sợ hôn nhân. Họ thích sống một mình, không thích bị ràng buộc bởi những quy tắc, lẽ nghĩ hay cuộc sống gia đình cũng không muốn chịu trách nhiệm với người khác. Tuy vậy, việc sống cô đơn một mình đến già không hẳn đã là một ý kiến hay. Khi con người chúng ta ngoài được thỏa mãn về nhu cầu cầu vật chất, họ cũng cần được thỏa mãn về khía cạnh tinh thần. 

Không lấy chồng sinh con, cô gái mua 1 chỉ vàng/tháng để dưỡng già

Mới đây, trên mạng xã hội, một tài khoản tên T. thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ dự định tương lai của mình Mở đầu bài viết, cô gái trẻ khẳng định bản thân là người rất thích tiết kiệm tiền. Mỗi lần nhận lương, ngoài tiền chi tiêu cá nhân và gửi biếu bố mẹ thì T. luôn dành ra một khoản để mua 1 chỉ vàng, đều đặn tháng nào cũng vậy.

Không lấy chồng sinh con, cô gái mua 1 chỉ vàng/tháng để dưỡng già: Đôi khi thứ chúng ta cần để dành không chỉ là tiền bạc

“Em năm nay 31 tuổi, lương tháng 10 triệu, không gọi là cao nhưng so với mặt bằng chung thì khá ổn. Em thì từ trước đến giờ quan điểm rõ ràng là không lập gia đình nên sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí về hẹn hò hoặc nuôi con. Chính vì vậy mà ngay từ bây giờ em phải lên kế hoạch tài chính kỹ lưỡng, để khi về già không cần lo lắng vấn đề cơm ăn áo mặc”, T. viết.

Theo đó, nếu công việc và cuộc sống không có gì thay đổi thì T. tính toán khoảng 30 năm sau, cô sẽ dành dụm được 36 cây vàng. Số vốn này sẽ giúp cô gái trẻ yên tâm về hưu mà không phải lo lắng gì nhiều. Có thể thấy dù còn trẻ nhưng T. đã biết nhìn xa trông rộng và rất quyết đoán, đây là phương án hoàn toàn phù hợp với mức lương cùng điều kiện thực tế của cô.

Dòng chia sẻ của T. đã thu hút được nhiều sự quan tâm, chú ý của người dùng trên mạng xã hội. Nhiều người khen ngợi cách làm của T. là sáng suốt. Vì ngày nay, việc lấy chồng, sinh con mang lại cho người phụ nữ quá nhiều gánh nặng, áp lực.

Có người phải bỏ dở công việc để sinh con, chăm sóc con. Có người chịu đau khổ vì chồng lừa dối, ngoại tình trong khi cũng có người bị gia đình chồng gây áp lực. Vì vậy, nhiều bạn trẻ tỏ ra sợ hôn nhân và muốn sống một mình. Họ cho rằng thời trẻ, họ chi tiêu tiết kiệm là về già cũng có một khoản tiền đủ để duy trì cuộc sống và phòng lúc ốm đau, bệnh tật.

Đôi khi thứ chúng ta cần để dành không chỉ là tiền bạc

Đọc những câu chuyện, những tâm sự về cuộc hôn nhân đủ để khiến nhiêu cô gái cảm thấy nản lòng, chùn bước trước cánh cửa hôn nhân. Nhiều bạn gái cũng ví hôn nhân có nghĩa là "theo chồng bỏ cuộc chơi". Người phụ nữ phải bỏ quên tuổi thanh xuân để hy sinh cho gia đình. Vì vậy, một số ít những bạn trẻ chọn cách sống một mình đến già, chẳng vướng bận đến người nào.

Lấy nhầm chồng thì tất nhiên là sẽ rất đau khổ. Tuy nhiên, nếu về già, khi vinh hoa phú quý và những điều xa hoa, phù phiếm không còn là quá quan trọng thì việc có được một người bạn đời yêu thương, quan tâm, ở bên chúng ta lúc ốm đau, bệnh tật lại là một món quà vô giá, tiền bạc không thể mua lại được.

Câu chuyện tại phòng cấp cứu, cụ ông đứng bên cạnh, một tay nắm chặt tay vợ, một tay còn cầm giỏ xách và đôi dép của cụ bà đã gây xôn xao trên mạng xã hội. Ông nắm tay bà suốt 20 phút đến khi bác sĩ mời ra ngoài vẫn không quên dặn dò: “Bà đừng lo, tôi đứng ngay phía cửa đằng kia, vẫn luôn thấy bà đấy”.

Hay hình ảnh cụ bà 88 tuổi dắt tay cụ ông 94 tuổi đi cắt tóc cũng làm nhiều người xúc động. Quả là hạnh phúc khi về già không hẳn là tích lũy được nhiều tiền mà là có nửa kia ở bên cạnh để bầu bạn, đỡ đần nhau. 

Không lấy chồng sinh con, cô gái mua 1 chỉ vàng/tháng để dưỡng già: Đôi khi thứ chúng ta cần để dành không chỉ là tiền bạc

Cụ bà 88 tuổi đưa cụ ông 92 tuổi đi cắt tóc.

Thế mới thấy, về già, những điều chúng ta cần để dành không chỉ là tiền bạc mà còn là ân tình mà người bạn đời dành cho mình. Có thể thời trẻ, bạn đang khỏe mạnh, đang tràn đầy sức sống và ước mơ, bạn chưa cảm nhận được cuộc sống cô đơn, một mình khi không có ai quan tâm, thấu hiểu bạn.

Chuyện kết hôn hay không kết hôn là quyết định của mỗi người và quyết định đó cần được tôn trọng. Còn nếu định không kết hôn thì có thể bạn cần cân nhắc và hiểu được rằng trong cuộc sống những thứ mà chúng ta cần để dành không chỉ là tiền bạc mà còn là tình cảm mà những người thân yêu dành riêng cho ta. Đó mới là thứ có thể đi cùng với chúng ta đến hết cuộc đời.

Anh Chi (Tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Jack trích cát xê khủng từ Running Man để hỗ trợ trẻ em nghèo, nhưng chu cấp cho con ruột 5 triệu mỗi tháng