Đàn ông nói: Trăng hoa có phải là cái "tội"?

2014-10-07 12:32
- (Em đẹp) - "Không trăng hoa không phải đàn ông”, “Thấy phụ nữ mà không ngứa mắt phải, đỏ mắt trái thì đâu phải đàn ông”,… Những lập luận “hùng hồn” biện minh cho thói bay bướm của đàn ông xem ra cần mổ xẻ từ nhiều góc độ.

Đàn ông trăng hoa có phải là cái tội? Nếu hỏi phụ nữ câu này thì hẳn sẽ có đến 9/10 chị em trả lời rằng: "Có. Đó đích thị là cái tội to nhất trong những tội lỗi của đàn ông".

Vì sao ư? Phụ nữ có hàng ngàn, hàng vạn lý do để minh chứng cho câu trả lời trên. Đó là: Đàn ông có thói trăng hoa, nay cô này mai cô kia "con rô cũng tiếc mà con diếc cũng thương" thì phụ nữ nào có thể chấp nhận? Đặc biệt, thói trăng hoa không chỉ ảnh hưởng đến tình yêu của hai người mà còn gây hệ lụy đến các mối quan hệ xung quanh, rồi con cái liệu có coi cha như một tấm gương mẫu mực khi biết cha liếc mắt đưa tình với hết cô này đến cô kia?

Còn đàn ông, họ nghĩ gì?

Trăng hoa không phải là cái tội. Đó là bản chất của đàn ông.

Bản năng của giống đực là tìm kiếm đối tượng để đảm bảo sự tồn tại của giống nòi. Vì thế với đàn ông, việc họ bị chi phối bởi thuộc tính cơ bản của giống đực là vấn đề đã được khoa học chứng minh. Tuy vậy, tính trăng hoa của đàn ông ngoài nhu cầu thỏa mãn tình dục thì còn có một điểm quan trọng nhất thuộc về bản năng, đó là cảm giác hấp dẫn và được bạn tình yêu thích, đó chính là nhân tố để khẳng định sự nam tính và sự mạnh mẽ, quyến rũ của đàn ông.

Đôi khi, những cảm giác mới lạ luôn khiến đàn ông lạc lối

Với đàn ông, việc mà anh ta cảm thấy rạo rực và phấn khích nhất chính là chinh phục một phụ nữ nào đó. Đàn ông có tính trăng hoa thì cảm xúc này càng được biểu hiện rõ rệt tùy theo số phụ nữ mà anh ta theo đuổi.

Đàn ông lăng nhăng thường dễ bị cuốn hút vào những típ phụ nữ mới lạ, cá tính khác biệt. Sự mới lạ ấy khiến bản năng chinh phục của đàn ông trỗi dậy, họ mong muốn bản thân sẽ quyến rũ được người phụ nữ mà họ đang để ý, bất chấp bản thân họ đang có bạn gái hoặc vợ, bất chấp người phụ nữ kia có bạn trai hoặc có chồng. Đặc biệt, đàn ông có tính trăng hoa không bị lệ thuộc quá nhiều bởi các quan niệm đạo đức.

Đàn ông trăng hoa không có nghĩa là đàn ông tồi

Ngoại trừ chuyện anh ta cố che giấu tình trạng quan hệ của mình thì việc một người đàn ông có tính trăng hoa xét theo nghĩa tích cực tức là người đàn ông đó được nhiều phụ nữ cảm mến, yêu thương. Và anh ta phải là một người có tính cách tốt thì phụ nữ mới có thể trao tình cảm của mình cho người đó được. Điều đó tốt hơn những người đàn ông không trăng hoa nhưng lại có tính vũ phu, bất tài, bê tha ăn bám.

Trăng hoa là bản chất của đàn ông?

Hãy cùng nghe đàn ông chia sẻ về chủ đề này với Em đẹp!

Tiến Đạt (Người mẫu)

Đàn ông đến 10 người nhìn thấy phụ nữ đẹp thì 9,9 người thích, chỉ có điều, có người thích thì nói là thích còn có người giấu nhẹm.

Vấn đề là một số người cứ khăng khăng rằng trăng hoa là một thói xấu. Ô, yêu cái đẹp mà là xấu, là tội thì ai dám yêu nữa. Thử hỏi đàn ông trăng hoa với ai nhỉ? Chẳng lẽ chúng tôi trăng hoa với nhau? Thế thì tòng phạm sao các quý vị không xử lý mà cứ đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu chúng tôi...?

Nhắn hay trả lời 1 cái tin “dịu dàng” có khi cũng bị gọi là “trăng hoa”. Ăn trưa với tình cũ ở quán cà phê cũng là trăng hoa. Đi vào khách sạn với một em khách hàng cũng là trăng hoa. Có con riêng với vợ bé cũng là trăng hoa… Nói chung là tôi thấy phụ nữ quy kết và chụp mũ sai cũng là lý do để đàn ông sa đà vào chuyện “đi lệch lề”. Nếu khi đã trót “ăn vụng”, đàn ông cũng nên tự biết mức độ lỗi lầm và người phụ nữ cũng nên sáng suốt mà nhìn nhận. Để quay lại và sửa, giảm tính trăng hoa cũng dĩ nhiên là khó hơn rất nhiều so với chuyện “đi luôn” cho đỡ oan! Trăng hoa còn đỡ hơn thói xấu khác nhiều!

Nếu xét về nhân cách, tôi nghĩ chuyện “lãng đãng” của đàn ông thiên về yếu tố bản năng hay tình cảm nhiều hơn. Một chàng trăng hoa tý chút, nhưng có trách nhiệm với vợ con, vẫn chăm sóc gia đình còn hơn vạn những chàng ăn bám vợ, rượu chè bê tha, hoặc đám bủn xỉn, keo kiệt, bất nhẫn với gia đình vợ. Tôi nghĩ chẳng phải ngẫu nhiên rất nhiều phụ nữ hiện đại chọn giải pháp “chấp nhận” chồng trăng hoa khi anh ta vẫn có trách nhiệm với gia đình. Mà bỏ đi, quyết liệt ly hôn để lấy một anh chàng khác không trăng hoa nhưng có những thói xấu khác tệ hơn thì chẳng khôn ngoan chút nào.

Tiến Đạt

 Đức Ken (Diễn viên - MC)

Đàn ông trăng hoa là tốt hay không tốt là tuỳ theo quan điểm và thời điểm của độ tuổi. Có thể một vài người đánh giá trăng hoa là không tốt, nhưng tai sao người ta vẫn có cái thói đấy mà không chịu bỏ đi?

Đơn giản là khi họ còn trẻ... Nếu ai thực sự tò mò về thế giới, thì họ có thể làm tất cả mọi thứ, chẳng trừ gì trăng hoa. Tôi nghĩ những người có khả năng trăng hoa là rất thông minh. Và họ, những người trẻ nên việc họ trăng hoa hay không, thì hãy để những người trong cuộc tự đưa ra đánh giá về điều đó... bởi nó thuộc về cảm xúc, về tình yêu, nên cũng không nên đánh giá tốt hay không... Với riêng tôi thì tôi sẽ không bao giờ trách những việc mình ở hai nơi "một là trong giấc mơ, hai là trong tình yêu"!

Còn đối với những người đã có một tổ ấm thì tôi nghĩ, họ nên hiểu là mình đã muộn, "trẻ không chơi già đừng nên đổ đốn". Tuổi trẻ họ có thể làm mọi điều bởi cuộc sống thuộc về chính họ. Còn khi đã có gia đình, thì cuộc sống riêng bản thân họ đã mất rồi, nó thuộc về tất cả mọi người trong cái tổ ấm đó... Vì thế hãy nghĩ xem mình là ai, có trách nhiệm thế nào với tổ ấm đó.

Ngoài ra, để thói trăng hoa không có chỗ chen vào mái ấm gia đình, điều “cần” là đừng để tình yêu, hôn nhân có những kẽ hở. Nhưng điều “đủ” là các bà vợ phải biết nhìn vào những tính tốt của chồng để tha thứ, khéo léo trong ứng xử, biết thay đổi và làm mới mình để kéo chồng về với gia đình; để cuối cùng anh ta hiểu không ở đâu có tình yêu thương, bao dung và sự ấm áp như chính mái ấm gia đình.

Đức Ken

 

Lê Anh (Thợ làm tóc)

Đàn ông trăng hoa có phải có tội hay không theo tôi còn tùy vào hoàn cảnh. Nếu anh ta là một chàng trai chưa bạn gái, chưa vợ, thì việc quan tâm một lúc vài cô gái chẳng phải là chuyện gì đáng lên án. Nhưng nếu anh ta đã tìm được một nửa mà vẫn âm thầm bắt cá hai tay, nay cô này mai cô kia thì thực sự đó là một gã không ổn.

Khi yêu một ai đó tức là người đàn ông (kể cả đàn bà cũng vậy) phải tự mình đưa ra những ranh giới cho bản thân không được phép phạm vào, chuyện trăng hoa, lăng nhăng là một ví dụ. Điều đó chứng tỏ người đó biết tôn trọng mối quan hệ hiện tại của mình, sử dụng lý trí tốt và có đạo đức. Chuyện đàn ông có vợ mà vẫn lăng nhăng, trăng hoa bên ngoài thì còn tội lỗi hơn. Vì lúc này, anh ta không chỉ làm chồng mà còn làm cha của những đứa con. Lũ trẻ sẽ học gì từ một người cha luôn nhăm nhe “cắm sừng” lên đầu mẹ chúng?

Lê Anh

 

Nhật Anh (Phóng viên tạp chí My Idol)

Đàn ông nếu đang yêu một người nào đó mà vẫn mắt nhắm mắt mở “ăn vụng” bằng cách lăng nhăng cô này, cô kia bên ngoài thì thực sự đáng trách.

Nhiều người cứ bảo, đàn ông trăng hoa là do cái này, cái kia…thực sự đó chỉ là sự ngụy biện. Nếu không còn cảm giác bên bạn gái hoặc vợ mình thì nên giải thoát cho nhau và xây dựng một mối quan hệ mới chứ không nên tìm vui bên ngoài rồi lại phải che che giấu giấu rất hèn như vậy.

Tất nhiên là “mỗi cây mỗi hoa...”, đàn ông mỗi người một tính nên không thể quy chụp anh phải giống tôi và ngược lại, nhưng mình nghĩ rằng những người có tính trăng hoa là những người vô trách nhiệm với mối quan hệ của mình.

Nhật Anh

 Đinh Vũ Hải Băng
logo smaill

Hãy gửi chia sẻ về chuyện vợ chồng, thắc mắc giới tính... qua địa chỉ mail: giadinh@emdep.vn. Bài viết của bạn sẽ được đăng tải trên trang trong thời gian sớm nhất. Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Em đẹp giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.

 Mời độc giả đọc thêm bài viết được quan tâm:

Đàn ông nói: Lấy vợ... sợ nhất vợ ghen!

Kiwi Mai Trang: "Với chồng, tôi luôn "lạt mềm buộc chặt"

Cặp đồng tính 9x: "Tình yêu cùng giới khó khăn gấp bội lần"

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 màu son cho da ngăm cực tôn da