10 cách tiết kiệm chi tiêu cho đám cưới của bạn

Nguyễn Mai 2015-07-21 12:56
- Một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm cho đám cưới là chọn địa điểm tổ chức lễ cưới. Và còn gì nữa, hãy thử tìm hiểu 10 cách tiết kiệm chi tiêu cho đám cưới dưới đây, sau đó bạn sẽ để dành được một khoản tiền không nhỏ đâu!
Kết hôn là việc làm trọng đại. Bạn nghĩ rằng bạn sẽ phải tiêu tốn rất nhiều tiền cho sự kiện này. Nhưng nếu tài chính của bạn có giới hạn, hoặc bạn muốn để dành tiền vào những việc khác, hãy lên kế hoạch cho một đám cưới tiết kiệm ngay hôm nay.
1. Không tổ chức vào ngày cuối tuần
Có lẽ bạn sẽ không ngạc nhiên rằng thứ 7 là ngày phổ biến nhất để kết hôn. Nhưng cũng bởi vì đó là ngày nhiều người chọn để tổ chức hôn lễ nên các dịch vụ cưới hỏi sẽ bị tính phí tăng lên đến 50%. Vậy, tại sao bạn không chọn một ngày khác thay vì ngày thứ 7?
2. Lập danh sách ưu tiên
Khi bàn đến những cách tiết kiệm chi tiêu cho đám cưới, bạn cũng cần cân nhắc đến danh sách những người mời. Nếu có thể, hãy lập một danh sách ưu tiên. Đối với những người còn lại như họ hàng xa, bạn bè ở xa, bạn nên để họ ở một danh sách riêng. Sau khi tính toán hết chi phí tổ chức, bạn mới lên cân nhắc liên lạc và mời họ.
3. Chọn các địa điểm phi truyền thống
Các địa điểm chuyên tổ chức tiệc cưới với quy mô lớn và quảng cáo rầm rộ không phải là nơi lý tưởng để bạn tổ chức một đám cưới tiết kiệm. Hãy nghĩ đến địa điểm phi truyền thống như một đám cưới tập thể ở công viên hay một đám cưới nhóm ở công ty của bạn (khi được phép mượn địa điểm).
10 cách tiết kiệm chi tiêu cho đám cưới của bạn
4. Tổ chức ở thành phố nhỏ thay vì thành phố lớn
Giá dịch vụ ở các thành phố lớn thường đắt đỏ hơn giá dịch vụ ở các thành phố nhỏ. Vậy, để tiết kiệm chi tiêu cho đám cưới, hãy chuyển ngay tâm điểm chú ý của bạn ra khỏi các thành phố lớn. Các thành phố nhỏ ven đô, với dịch vụ cơ bản và phong cảnh đẹp là đủ để bạn hài lòng.
5. Chọn 1 nơi để tổ chức lễ cưới cho cả 2 gia đình
Hãy hình dung rằng hai bạn sắp về một nhà, chi tiêu của ai cũng tác động không nhỏ đến ngân sách của hai người sau đám cưới. Vậy nên, thay vì tổ chức lễ cưới ở 2 nơi cho 2 gia đình, tại sao bạn không nghĩ đến việc tổ chức 1 đám cưới với khách mời là người thân của cả 2 gia đình? Như vậy sẽ thật đông vui và tiết kiệm đúng không?
6. Làm tiệc cưới vào buổi sáng
Nếu bạn muốn tổ chức đám cưới ở nhà hàng, hãy đặt tiệc vào buổi sáng và trưa. Tại sao ư? Đơn giản bởi chi phí đặt tiệc ngày chắc chắn rẻ hơn đặt tiệc tối. Hơn nữa, nếu tổ chức tiệc vào ban ngày, bạn sẽ có nhiều thời gian để tán gẫu cùng bạn bè và chủ động về thời gian ra ngoài tụ tập bạn bè riêng vào buổi chiều hơn là tổ chức tiệc tối. 
10 cách tiết kiệm chi tiêu cho đám cưới của bạn
7. Thương lượng với bên tổ chức sự kiện và dịch vụ
Trong trường hợp bạn tổ chức tiệc lớn và đặt nhiều dịch vụ, hãy nghĩ đến ý tưởng thương lượng với bên tổ chức sự kiện và dịch vụ để được giảm phần trăm chiết khấu. Điều này là rất bình thường bởi bạn có rất nhiều lựa chọn cho đám cưới. Nếu bạn không thể sử dụng dịch vụ ở nơi này, bạn có thể tìm nơi khác. Bởi vì bạn là một “con cá to”, nên việc thương lượng sẽ không khó khăn và họ có thể cho bạn ít ưu đãi như thể thêm ít mồi để câu được con cá bự thôi. Bạn biết, bạn có thể thương lượng và bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều tiền, thậm chí là được ưu tiên ở khán phòng tổ chức lễ cưới đẹp hơn nữa.
8. Không chọn mùa cưới để tổ chức đám cưới    
Như đã nói ở trên, mùa cưới sẽ làm giá dịch vụ tăng lên. Bạn không nên lãng phí tiền theo cách này trong khi người làm dịch vụ sẽ không thể chăm sóc khách hàng tốt với điều kiện quá tải. Vậy nên, hãy bàn với người ấy để tránh mùa cưới ra. Chỉ cần bạn đảm bảo được rằng ngày bạn cưới có thời tiết đẹp và mọi người có thể tụ họp đông đủ để chúc mừng cho hạnh phúc của hai bạn là được.  
9. Tổ chức đám cưới tại nhà
Một đám cưới tại khuôn viên gia đình không những đem lại không khí ấm cúng, gần gũi, thân thiện mà còn giúp bạn tiết kiệm được một chi phí thuê địa điểm khá lớn. Ngoài ra, bạn có thể chủ động thời gian để kéo dài cuộc vui với những khách mời thân thiết đến đêm nữa. Thật là thoải mái và thú vị, phải không? 
10 cách tiết kiệm chi tiêu cho đám cưới của bạn
10. Không sử dụng rượu từ nơi tổ chức sự kiện
Kinh nghiệm được rút ra từ các cặp đôi đã tổ chức đám cưới ở nhà hàng là không sử dụng rượu của nhà hàng. Thực tế, rượu chính là món hàng mà nhà hàng chỉ chờ các cặp đôi đến để thêm vào thực đơn tiệc cưới và kiếm lời khủng. Tin tôi đi, giá của mỗi li rượu trong nhà hàng tổ chức sự kiện chênh lệch với li rượu cùng loại ở nhà bạn lên đến 10 lần đấy. Do đó, để tránh lãng phí tiền, hãy thương lượng với nhà hàng để mang rượu của bạn đến nhà hàng thay vì sử dụng rượu do nhà hàng cung cấp.
Xem thêm
Nguyễn Mai Nguồn: MC
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không phải Trấn Thành - Tóc Tiên, Hoa hậu Phạm Hương và Hồ Ngọc Hà mới như song sinh