Sốt nghề "làm mai cho người giàu", thu trăm triệu đồng chẳng hề khó khăn

Anh Đào 2024-01-29 14:29
- Mai mối thành công cho những đại gia lắm tiền nhiều của, các bà mối có thể kiếm được mức thù lao lên tới cả trăm triệu đồng.

"Soái ca" bỏ trăm triệu tìm vợ tương xứng

Buổi tối, trong lúc đang kiểm tra hồ sơ khách hàng trên điện thoại, chị Vũ Nguyệt Ánh, Giám đốc của một công ty mai mối tại Hà Nội, bất ngờ nhận được một tin nhắn: "Cô ấy rất xinh đẹp và thú vị. Có lẽ, chúng tôi sẽ có buổi hẹn tiếp theo".

Tin nhắn này khiến chị Ánh cảm thấy hạnh phúc vì dường như cặp đôi đã có một khởi đầu thuận lợi. Người gửi tin nhắn là anh V., một khách hàng VIP khó tính và khắt khe của công ty. Anh V. đã tới gặp chị Ánh cách đây không lâu, với mong muốn tìm kiếm một người vợ tương xứng. Mặc dù được nhiều cô gái vây quanh nhưng anh vẫn chưa tìm được người phù hợp. Chị Ánh không khỏi ngạc nhiên trước hồ sơ đẹp như tranh của anh.

Sốt nghề làm mai cho người giàu, thu trăm triệu đồng chẳng hề khó khăn

(Ảnh minh họa)

Yêu cầu mà anh đưa ra khiến chị Ánh cảm thấy "choáng váng": một phụ nữ "chuẩn phu nhân", tức là xinh đẹp kiểu sang trọng, không quá "xôi thịt", giỏi nữ công gia chánh, cư xử khéo léo, hướng về gia đình, biết quan tâm và chăm sóc, nhưng đồng thời cũng phải "thú vị và không nhàm chán", thông minh và đủ sâu sắc để trò chuyện với anh... Chị Ánh chia sẻ: "Một người đàn ông như vậy, không ai nghĩ rằng anh ấy cần phải sử dụng dịch vụ mai mối. Anh ấy là một tiến sĩ sống ở nước ngoài, cao trên 1,8m, đẹp trai, đi xe sang, sở hữu nhiều bất động sản ở khắp nơi...

Hơn nữa, anh còn mở công ty riêng tại Việt Nam, thường xuyên đi lại giữa hai quốc gia để làm việc. Anh ấy cũng đã trải qua nhiều mối quan hệ với những cô gái giàu có, học vấn cao, thậm chí là những người nổi tiếng, nhưng chưa tìm thấy người phù hợp".

Anh V. sau đó đã chọn gói dịch vụ đắt nhất, có giá 120 triệu đồng. Trước yêu cầu về "một người bạn đời có hồ sơ tương xứng, xinh đẹp, có học thức, giỏi nữ công gia chánh, tính cách thú vị" của anh V., chị Ánh phải suy nghĩ và tận dụng mọi ngóc ngách trong mạng lưới quan hệ xã hội của mình để lọc tìm ứng viên.

"Sau một số người, anh ta nhận xét là "ổn nhưng chưa thực sự ấn tượng", cuối cùng, một cô gái khá đặc biệt đã thuyết phục được "soái ca" này. Cô ấy là bạn của một người nổi tiếng trong giới showbiz mà tôi rất thân, xinh đẹp, sang trọng, tinh tế, thông minh, vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại vô cùng cá tính, thú vị", chị Ánh nhớ lại. Tuy vậy, sau vài tháng, cả hai phải xa nhau vì Covid-19, tình cảm cũng phai nhạt. Nửa năm sau, anh trở về Việt Nam, chị Ánh lại tiếp tục tìm ứng viên cho nam doanh nhân này. 

Anh V. chỉ là một trong số nhiều doanh nhân thành đạt tìm đến công ty mai mối của chị Ánh. Trong công ty, các bà mối khác phục vụ khách hàng tầm trung, trong khi chị Nguyệt Ánh tập trung chăm sóc "những khách hàng VIP". Không phải vì chị muốn "giữ khách VIP" cho mình, vì họ thường rất khó tính, đưa ra tiêu chuẩn cao và cần phải có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng tốt.

Học vấn cao, thu nhập "khủng" vẫn khó tìm người yêu

Theo nhận định của chị Nguyệt Ánh, những người trẻ thành đạt không hề dễ kiếm người yêu. Chị cho rằng điều này là do họ đặt ra nhiều kỳ vọng cho bạn đời tiềm năng của mình. "Có nhiều lý do khiến họ trở nên kén chọn, bởi họ sở hữu nhiều tiện ích và do đó đòi hỏi nhiều điều từ người kia. Họ không chỉ tìm kiếm một người "tương xứng" về mặt học vấn và thu nhập, mà còn đòi hỏi sự đồng điệu về cảm xúc, sở thích, nền văn hóa, thậm chí cả về khoảng cách địa lý...", chị Ánh chia sẻ.

Chị nhấn mạnh rằng từ trải nghiệm tiếp xúc với người khác giới, không ít người giàu có thường phải đối mặt với mâu thuẫn trong chính nhu cầu cá nhân của họ. Có những người muốn hẹn ò phụ nữ chỉn chu, nữ công gia chánh, nhưng khi gặp lại "chê" rằng họ không đủ thú vị, nói chuyện nhàm chán. Thông thường, những người phụ nữ như vậy thường đã trưởng thành và có độ tuổi cuối thập kỷ 80 đầu thập kỷ 90. Tuy nhiên, người đàn ông thành đạt, thường không cần phụ nữ quá giỏi, quá giàu có. Họ mong muốn tìm kiếm một người vợ "nhẹ nhàng, bình yên", có thể làm hậu phương cho họ.

Sốt nghề làm mai cho người giàu, thu trăm triệu đồng chẳng hề khó khăn

(Ảnh minh họa)

Làm nhiệm vụ mai mối như chị Nguyệt Ánh, việc làm chính là "lọc" những ứng viên phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Để tránh khách hàng rơi vào những tình huống khó khăn khi tìm kiếm hạnh phúc, chị Ánh thường chia sẻ và phân tích, giúp họ hiểu rõ hơn về những mong muốn, họ đưa ra, liệu chúng có thực sự phù hợp hay cần có sự điều chỉnh.

Quay lại với câu chuyện của anh V., sau khi gặp gỡ với một số ứng viên đúng theo tiêu chí ban đầu, anh đã dần thay đổi tiêu chuẩn của mình. Người phụ nữ hiện tại, anh đang hẹn hò, không phải là một cô gái "chuẩn phu nhân, xuất sắc, nữ công gia chánh". Thay vào đó là một cô gái ngoại hình khá, cá tính, người làm trái tim anh rung động ngay từ lần đầu gặp mặt.

Anh Đào (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thanh Hằng 'nghiện' dùng mũ và phụ kiện tóc, phối kiểu gì cũng sành điệu hết nấc