Nàng dâu phim VTV bị chê trách vì chỉ lo việc nhà chồng, quên luôn mẹ đẻ: Phụ nữ khôn ngoan biết giữ cân bằng

Anh Chi 2023-05-15 13:58
- Việc Trâm Anh (phim Gia đình mình vui bất thình lình) lựa chọn ở lại nhà chồng, để mẹ ruột ở một mình gây tranh cãi.

Bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình" đã đi đến chặng cuối. Không gay cấn với nhiều tình tiết drama, bộ phim đạt tỷ suất xem cao nhất có nội dung nhẹ nhàng, vui tươi, chữa lành. Tuy vậy, càng về cuối phim, bộ phim càng gây tranh cãi với những tình tiết được cho là không còn phù hợp với xã hội hiện đại.

Mới đây, nàng dâu út Trâm Anh thu hút sự chú ý khi quyết định không chuyển về nhà mẹ đẻ ở, tiếp tục ở lại gia đình ông Toại - bà Cúc trong một gia đình 3 thế hệ đông đúc. Điều đáng nói là bà Ngọc, mẹ ruột của Trâm Anh hiện đang sống một mình. 

Nàng dâu phim VTV bị chê trách vì chỉ lo việc nhà chồng, quên luôn mẹ đẻ: Phụ nữ khôn ngoan biết giữ cân bằng

Nàng dâu phim VTV bị chê trách vì chỉ lo việc nhà chồng, quên luôn mẹ đẻ

Trong những tập gần đây, bộ phim "Gia đình mình vui bất thình lình" xoay quanh chuyện Danh và Trâm Anh chuẩn bị chuyển về nhà Trâm Anh sống sau 2 tháng làm dâu. Gia đình ông Toại, bà Cúc tỏ ra lưu luyến con trai, con dâu út. Các anh em trong nhà tỏ ra định kiến khi thấy Danh đi ở rể.

Nàng dâu phim VTV bị chê trách vì chỉ lo việc nhà chồng, quên luôn mẹ đẻ: Phụ nữ khôn ngoan biết giữ cân bằng

Nàng dâu phim VTV bị chê trách vì chỉ lo việc nhà chồng, quên luôn mẹ đẻ: Phụ nữ khôn ngoan biết giữ cân bằng

Mặc dù nhà Danh có 3 người con trai ở với bố mẹ, bà Ngọc chỉ có một mình Trâm Anh là con gái. Sau khi con gái về nhà chồng, bà sống cô đơn trong căn nhà rộng lớn. Sau hàng loạt đắn đo, Trâm Anh bất ngờ thông báo sẽ ở lại với nhà chồng, không bàn qua với chồng và mẹ đẻ. Cả gia đình ông Toại đều vui mừng, bà Ngọc lại cảm thấy buồn vì cách cư xử của Trâm Anh. 

Bà Ngọc- mẹ Trâm Anh là người phụ nữ tài giỏi, sắc sảo. Bà một mình nuôi Trâm Anh khôn lớn, không để con phải thiệt thòi bất cứ điều gì. Cũng vì có bà mẹ tài giỏi, quyền lực nên Trâm Anh có cuộc sống no ấm, đủ đầy, không bị thiệt thòi. Ngày Trâm Anh tới nhà Danh chơi rồi bị người yêu cũ của Danh phá đám, bà Ngọc chẳng ngại ra mặt, dạy dỗ con rể tương lai. Bà cũng nhắc con gái cách trị chồng từ thuở bơ vơ mới về.

Nàng dâu phim VTV bị chê trách vì chỉ lo việc nhà chồng, quên luôn mẹ đẻ: Phụ nữ khôn ngoan biết giữ cân bằng

Sợ con gái sống chung với nhà chồng bất tiện, bà Ngọc chẳng ngại chi tiền mua nhà riêng để các con ở. Tuy vậy, dù đã thống nhất từ đầu rằng các con chỉ ở bên nhà nội 2 tháng nhưng sau đó, Trâm Anh nuốt lời, muốn ở lại nhà chồng khiến bà Ngọc hụt hẫng.

Đã thế, Trâm Anh lại còn nói với mẹ lý do muốn ở với nhà chồng là vì: "Gái đi lấy chồng thì phải theo chồng, mọi người bên đó cũng sống tình cảm. Mọi người hiểu nhau hơn thì mọi thứ dễ chịu hơn". Điều này có thể khiến bà Ngọc chạnh lòng.

Nhà ông Toại đông người, vợ chồng ông bà sớm tối có nhau, có thêm gia đình Công và Thành nên lúc nào cũng vui vẻ. Nhưng bà Ngọc chỉ có một mình. Chính vì vậy, việc Danh và Trâm Anh về sống với bà Ngọc là hợp tình hợp lý. Quyết định ở lại nhà chồng, quên luôn mẹ đẻ của Trâm Anh gây tranh cãi.

Phụ nữ khôn ngoan biết giữ cân bằng

Trước quyết định của Trâm Anh, nhiều người cho rằng con gái kết hôn phải hết lòng vì gia đình chồng. Có như vậy, họ mới được đối phương coi trọng. Cuộc sống làm dâu của họ từ đó cũng dễ dàng hơn.

Tuy vậy, dù được gia đình chồng yêu thương, cảm thông đến đâu, người phụ nữ cũng đừng quên bố mẹ đẻ là người đã sinh thành, nuôi nấng mình. Hãy thử hỏi xem bạn lớn lên, thành danh thành tài, là do ai? Dù có hết lòng với gia đình chồng đến đâu, người phụ nữ cũng đừng quên báo hiếu, trao gửi ân tình với gia đình ruột thịt.

Nàng dâu phim VTV bị chê trách vì chỉ lo việc nhà chồng, quên luôn mẹ đẻ: Phụ nữ khôn ngoan biết giữ cân bằng

Ngoài ra, việc quyết định ở lại nhà chồng, không hỏi ý kiến mẹ Ngọc của Trâm Anh cũng được cho là khá ích kỷ. Với cả hai bên gia đình Trâm Anh và Danh, đây là quyết định quan trọng. Phận làm con, việc Trâm Anh tự mình đưa ra quyết định, chẳng hỏi han, tham khảo ý kiến của gia đình hai bên cho thấy sự non nớt, thiếu chín chắn trong cách ứng xử.

Tất nhiên, bà Ngọc cũng có cái sai trong cách ứng xử khi mắng mỏ, coi thường con rể. Tuy nhiên, bà là người luôn yêu thương, đối tốt với Trâm Anh, luôn lo sợ con gái bị thiệt thòi. Sau khi thành hôn, phụ nữ cần giữ sự cân bằng trong cách ứng xử với hai bên gia đình. Việc ứng xử nhất bên trọng, nhất bên khinh có thể làm tổn thương đến những người thân xung quanh cũng như làm thay đổi cái nhìn của người khác về bạn. 

Anh Chi (Tổng hợp)

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cung hoàng đạo dễ bực mình, cáu gắt và hay chỉ trích người yêu, bạn đời