Lạ lùng phong tục cô dâu khóc một tiếng/ngày suốt cả tháng trước đám cưới

Khánh An 2023-05-23 13:53
- Những cô dâu người Tujia ở Trung Quốc thường khóc ít nhất một tiếng/ngày trong cả tháng đồng thời mắng chửi bà mối với hy vọng có cuộc hôn nhân hạnh phúc trong tương lai.

Thông thường, đám cưới mang đến niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc khi cô dâu, chú rể bước vào cuộc sống mới. Tuy nhiên, ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, những cô dâu thuộc dân tộc Tujia có một phong tục đặc biệt - khóc trong ít nhất một tiếng mỗi ngày trong một tháng trước khi lên nhà chồng.

Phong tục khóc cưới này tồn tại từ lâu đời ở vùng phía tây nam tỉnh Tứ Xuyên và nổi tiếng đến cuối thời nhà Thanh (1644 - 1911). Mặc dù không còn phổ biến như trước đây, nhưng người dân địa phương vẫn coi phong tục này là một phần quan trọng trong lễ cưới, đặc biệt đối với người dân tộc Tujia.

Lạ lùng phong tục cô dâu khóc một tiếng/ngày cả tháng trước đám cưới

Theo thông tin từ kênh CGTN, Tujia là một trong số 56 dân tộc ở Trung Quốc, đứng thứ 8 với dân số hơn 8 triệu người, chủ yếu sinh sống ở miền trung và tây nam. Các cựu cư dân kể lại ở đám cưới, mọi cô dâu đều phải khóc.

Nếu không làm như vậy, cô dâu sẽ bị hàng xóm coi thường và trở thành chủ đề chế nhạo trong làng. Thực tế đã xảy ra nhiều trường hợp mẹ cô dâu đánh con gái vì không khóc trong lễ cưới. Đặc biệt, việc khóc trong lễ cưới được người Tujia xem như một cách để đánh giá phẩm giá và trí tuệ của cô dâu.

Lạ lùng phong tục cô dâu khóc một tiếng/ngày cả tháng trước đám cưới

Theo thông tin từ tờ China Daily, ở phía tây tỉnh Tứ Xuyên, phong tục khóc cưới được gọi là "Zuo Tang" (Ngồi trong hội trường). Thông thường, cô dâu bắt đầu khóc một tháng trước ngày cưới. Khi bầu trời tối, cô dâu bước vào trong sảnh và ngồi khóc trong khoảng một giờ. Sau mười ngày, mẹ của cô dâu sẽ cùng khóc với con gái. Tiếp theo sau mười ngày nữa, người bà của cô dâu cũng cùng khóc. Nếu cô dâu có chị em hoặc cô dì, họ cũng sẽ cùng khóc với cô ấy.

Theo quan niệm, việc cô dâu khóc là để mang đến niềm vui và hạnh phúc cho cuộc hôn nhân. Tiếng khóc của cô dâu càng sầu thảm thì càng tốt. Tuy nhiên, trong đám cưới thời xưa, không ít cô dâu khóc vì họ bị ép cưới nên khóc than về cuộc hôn nhân bất hạnh sắp tới.

Lạ lùng phong tục cô dâu khóc một tiếng/ngày cả tháng trước đám cưới

Trong phong tục này, phần mắng chửi bà mối rất quan trọng. Trước đây, trong xã hội xưa, phụ nữ không có quyền tự quyết định về hôn nhân, mọi quyết định đều do bà mối và cha mẹ đưa ra. Do đó, trước khi cưới, các cô dâu thường trút giận lên bà mối. Thậm chí, điều này còn được tái hiện trong các vở kịch và các nghệ thuật dân gian khác ở Trung Quốc.

Ở nông thôn, vai trò của các người mai mối vẫn còn quan trọng trong hôn nhân. Các cô dâu tiếp tục nguyền rủa họ khi thực hiện tục khóc cưới. Tuy nhiên, các bà mối không sợ bị chửi mắng. Bởi nếu họ không bị mắng, điều này đồng nghĩa với việc họ sẽ gặp chuyện xui xẻo.

Nhiều cô gái trẻ, chỉ mới 15 hoặc 16 tuổi, được dạy bảo để sẵn sàng khóc cho đám cưới trong tương lai. Họ tập luyện cùng bạn bè để đảm bảo không gặp sai sót trong những ngày phải khóc trước lễ cưới.

Khánh An 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Bài tập đơn giản giúp bạn sở hữu "bờ vai móc áo" đẹp miễn chê như Cúc Tịnh Y