Không đủ 1,2 tỷ đồng tiền sính lễ, chàng trai hủy đám cưới với bạn gái 8 năm

Khánh Chi 2023-06-10 12:46
- Dù gắn bó với nhau trong thời gian dài, xem nhau như người nhà nhưng chàng trai này vẫn đành phải hủy hôn vì không đủ tiền sính lễ.

Một cặp đôi ẩn danh từ tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) từng dự định tổ chức đám cưới sau 8 năm yêu nhau. Cô gái rất phấn khởi chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, đánh dấu một bước ngoặt đáng nhớ trong cuộc đời. Tuy nhiên, vấn đề tiền sính lễ gây rạn nứt trong mối quan hệ.

Gia đình chàng trai chuẩn bị khoảng 250.000 tệ (hơn 824 triệu đồng) để trao cho gia đình cô gái. Nhưng số tiền gia đình cô dâu đề nghị vượt quá sự dự đoán nhiều lần.

Gia đình cô dâu yêu cầu số tiền 380.000 tệ (hơn 1,2 tỷ đồng) cho tiền sính lễ, gần gấp đôi so với mức trung bình 200.000 tệ (hơn 629 triệu đồng) ở địa phương.

Không đủ 1,2 tỷ đồng tiền sính lễ, chàng trai hủy đám cưới với bạn gái 8 năm

Chàng trai và gia đình cố gắng thuyết phục gia đình cô dâu giảm số tiền này nhưng bị từ chối. Gia đình cô dâu cho rằng con gái xinh đẹp của họ xứng đáng với một mức giá sính lễ cao và không chấp nhận tổ chức đám cưới trừ khi gia đình chàng trai đưa đủ số tiền yêu cầu.

Trong khi đang cùng bạn bè ăn tối tại một nhà hàng, cô gái bất ngờ nhận được một tin nhắn từ bạn trai. Người này cho biết không thể đáp ứng đủ số tiền sính lễ và không thể đồng ý với yêu cầu vô lý của gia đình cô. 

Bạn nữ cảm thấy suy sụp, bật khóc và gọi điện thoại cho bạn trai để nói rõ mọi chuyện. Cô gái cố gắng thuyết phục anh rằng cả hai yêu nhau và vẫn có cách để giải quyết vấn đề.

Không đủ 1,2 tỷ đồng tiền sính lễ, chàng trai hủy đám cưới với bạn gái 8 năm

"Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao lại chia tay? Liệu chuyện tình của chúng ta trong suốt 8 năm không đáng giá hơn 380.000 tệ sao?", cô gái nói. 

Ngoài việc giải thích anh không đủ khả năng đáp ứng số tiền sính lễ, chàng trai không biết nói thêm điều gì và cuộc gọi kết thúc.

Câu chuyện này thu hút sự quan tâm của nhiều người trên mạng xã hội Trung Quốc. "Gia đình cô ấy đang buôn bán con gái"; "Bố mẹ cô gái đang cố gắng trục lợi từ gia đình nhà trai, phải không?"... những bình luận từ người dùng mạng bình luận.

Việc kết thúc chính sách một con ở Trung Quốc vào năm 2016 dẫn đến sự chênh lệch giới tính, với số lượng nam giới vượt trội hơn phụ nữ. Dân số nam tại Trung Quốc vào năm 2022 là 722,06 triệu người trong khi dân số nữ là 689,69 triệu người.

Khi nam, nữ thanh niên đến tuổi kết hôn, mức sính lễ tăng lên đáng kể do chênh lệch giới tính trong dân số. Mặc dù chính phủ Trung Quốc có những nỗ lực gần đây để kiềm chế việc đòi hỏi tiền sính lễ trong hôn nhân nhưng đám cưới đòi hỏi chi phí cao ở đất nước này vẫn không có dấu hiệu giảm bớt.

Những câu chuyện về mức sính lễ ngày càng trở nên phổ biến. Trước đó, một người đàn ông ở tỉnh Chiết Giang mang tới 9,98 triệu tệ tiền mặt (khoảng 33 tỷ đồng), cùng với vàng và đồng hồ xa xỉ. Đó là sính lễ trong lễ cưới của anh. Người đàn ông này gửi sính lễ đến nhà gái trên một chiếc xe tải bọc thép.

Khánh Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập đơn giản trong 5 phút giúp bạn gái có được đôi chân bút chì thon gọn như IU