Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định chồng không phải đại gia, yêu vì sự thông minh hài hước

Anh Chi 2022-11-23 12:03
- Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân cho biết chồng cô không phải là đại gia hay thiếu gia. Cô yêu chồng vì anh thông minh, hóm hỉnh.

Sau thời gian dài úp mở, cuối cùng, Ngọc Hân đã chính thức thông báo tin vui sẽ lên xe hoa cùng chồng kém tuổi. Được biết, lễ ăn hỏi của Ngọc Hân sẽ được tổ chức tại nhà vào cuối tuần còn lễ cưới của cô sẽ diễn ra vào tháng 12. Ngọc Hân từng có những bật mí thú vị về vị hôn phu của mình

Ngọc Hân khẳng định chồng không phải là đại gia hay thiếu gia, yêu chồng vì anh thông minh, hóm hỉnh

Được biết, Ngọc Hân và Phú Đạt - chồng sắp cưới của cô quen nhau năm 2011 khi nàng hậu được mời làm đại sứ văn hoá du lịch của Ai Cập tại Việt Nam. Trong chuyến công tác đầu tiên, Ngọc Hân gặp anh Phú Đạt.

Anh là hướng dẫn viên cho đoàn, đưa Ngọc Hân đi trải nghiệm và giới thiệu những văn hoá đặc sắc nơi đó. Ngọc Hân bị ấn tượng bởi sự thông minh và hóm hỉnh của Phú Đạt và đã chủ động chinh phục anh. Cặp đôi nên duyên ngay sau đó. Thế nhưng cả hai chỉ hẹn hò được 8 tháng là chia tay.

Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định chồng không phải đại gia, sau khi cưới sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình

Ngọc Hân và Phú Đạt gắn bó với nhau suốt một thời gian dài trước hôn nhân.

Mãi tận 5 năm sau tình cờ gặp lại người xưa, cả hai quyết định quay lại và gắn bó với nhau đến tận bây giờ. Về quyết định kết hôn, Ngọc Hân cho biết: "Chúng tôi quen nhau quá dài, khi mới quay lại thực sự đã có thể kết hôn ngay rồi. Nhưng tôi nghĩ vẫn cần thêm thời gian để hiểu nhau nhiều hơn, có nhiều thời gian để bộc lộ những tính cách để sau khi kết hôn không xảy ra chuyện "vỡ mộng".

Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định chồng không phải đại gia, sau khi cưới sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình

Ngọc Hân được Phú Đạt cầu hôn từ năm 2019 tuy nhiên cặp đôi nhiều lần hoãn cưới do dịch bệnh.

Nói về vị hôn phu của mình, Ngọc Hân cho biết anh không phải là đại gia hay thiếu gia như lời đồn đại. "Anh ý chẳng phải đại gia, thiếu gia nhưng từ lần gặp đầu tiên cách đây 10 năm, tôi đã bị ấn tượng bởi sự thông minh, hóm hỉnh. Mối quan hệ của tôi và bạn trai đứt đoạn, bắt đầu từ năm 2011 rồi chia tay và trở lại bên nhau từ năm 2017 đến giờ...", người đẹp trải lòng.

Ngoài ra, Ngọc Hân cũng cho biết gia đình cô và gia đình chồng có nhiều điểm tương đồng. Họ đều là những công chức bình thường trong xã hội, không hề khá giả nên cả hai đều tự thân vận động. "Hai đứa ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng có điểm chạm là cùng xuất phát điểm và đều cố gắng từng ngày để có ngày hôm nay", cô cho biết thêm.

Sau đám cưới, Ngọc Hân hạn chế công việc, dành nhiều thời gian cho gia đình

Chia sẻ trên Vietnamnet, Ngọc Hân cho biết đây là thời điểm thích hợp nhất để cô tổ chức lễ cưới. Cặp uyên ương từng phải hoãn cưới nhiều lần vì dịch bệnh chưa ổn định. Cô sợ bị mọi người chê trách, mong muốn mời tất cả những người mình yêu quý đến chung vui. Hiện tại, dịch bệnh đã được kiểm soát, cô vui vì có thể tổ chức một lễ cưới trọn vẹn nhất có thể.

Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định chồng không phải đại gia, sau khi cưới sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình

Cô cũng nói thêm, để chuẩn bị bước vào cuộc sống hôn nhân. Cô cùng ông xã đã tự cam kết với nhau. Cặp đôi tôn trọng sở thích cá nhân, hạn chế tụ tập và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. 

Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định chồng không phải đại gia, sau khi cưới sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình

"Ví dụ trước đây khi độc thân, chúng tôi có thể đi chơi về muộn nhưng sau này, chắc chắn cả tôi và anh ấy sẽ có giờ giới nghiêm với nhau. Tôi nghĩ, điều quan trọng nhất phải là sự tôn trọng, thấu hiểu và nhường nhịn đối phương khi bước vào một cuộc hôn nhân", Ngọc Hân nói.

Hoa hậu Ngọc Hân khẳng định chồng không phải đại gia, sau khi cưới sẽ dành nhiều thời gian cho gia đình

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hờn ghen là chuyện đàn bà - Thấu hiểu được mới là đàn ông