Giới trẻ truyền tai nhau chuyện ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất Tịch để 'thoát ế', chuyên gia phong thủy nói gì?

Khánh An 2022-08-04 10:44
- Vào ngày lễ Thất Tịch 7/7, giới trẻ truyền tai nhau việc ăn chè đậu đỏ giúp thoát ế nhanh, thực hư thế nào?

Lễ Thất tịch mùng 7/7 Âm lịch gắn liền với với chuyện tình buồn của chàng Ngưu Lang và cô con gái út của Ngọc Hoàng mang tên Chức Nữ. Cả hai yêu thương nhau thật lòng nhưng phải chịu cảnh xa cách. 

Nguồn gốc ngày lễ Thất Tịch (7/7 Âm lịch)

Tương truyền rằng, Ngưu Lang là một anh chàng chăn trâu tuy nghèo nhưng rất chăm chỉ, thiện lương đã dành được tình cảm của nàng tiên dệt vải Chức Nữ, con gái út của Vương Mẫu Nương Nương, chuyên dệt các đám mây ngũ sắc trên bầu trời. Hai người đã kết duyên vợ chồng, trải qua những năm tháng hạnh phúc bên nhau và có được 2 người con, một trai một gái.

Giới trẻ truyền tai nhau chuyện ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất Tịch để thoát ế, chuyên gia phong thủy nói gì?

Ngày lễ Thất tịch bắt nguồn từ câu chuyện tình buồn của chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ.

Nhưng một ngày kia, Chức Nữ phải trở về thiên đình theo lệnh của Ngọc Đế. Ngưu Lang đau khổ đuổi theo, nhưng bị chặn lại bởi con sông Thiên Hà, ranh giới giữa hai cõi phàm tiên. Thế rồi Ngưu Lang nhất định ở đó chờ đợi, mãi không chịu rời đi. Từ đó, bên cạnh sông Thiên Hà có thêm một vì sao, mọi người gọi đó là sao Ngưu Lang. Vương Mẫu vì cảm thương tấm chân tình của Ngưu Lang, đã đồng ý cho họ mỗi năm vào ngày Thất tịch (7/7 âm lịch) được gặp nhau một lần.

Giới trẻ truyền tai nhau chuyện ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất Tịch để thoát ế, chuyên gia phong thủy nói gì?

Vào ngày này, ngoài việc trời thường có mưa ngâu, dân gian còn lưu truyền thói quen ăn chè đậu đỏ. Nhiều quốc gia quan niệm, đậu đỏ là loại thực phẩm mang lại nhiều may mắn bởi màu đỏ tượng trưng cho sự tốt lành, vui vẻ, may mắn và hạnh phúc. Ngày nay, giới trẻ truyền tai nhau việc ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất Tịch để nhân duyên vượng vận, những người độc thân sớm tìm được bờ vai chia sẻ, không phải chịu cảnh đơn chiếc nữa.

Cũng vì thế mà trào lưu ăn chè đậu đỏ vào ngày này đang khá phổ biến trong giới trẻ Việt Nam. Vậy trào lưu này bắt nguồn từ đâu, có thật sự ăn chè đậu đỏ sẽ tìm được ý trung nhân?

Ngày lễ Thất Tịch ăn chè đậu đỏ, liệu có tìm được ý trung nhân?

Đây là mối quan tâm của nhiều bạn trẻ độc thân trong ngày lễ Thất Tịch. Trên nhiều fanpage lớn, nhiều admin đã hỏi những người ăn chè đậu đỏ vào ngày lễ Thất Tịch từ năm ngoái, năm kia, thậm chí những năm trước nữa để biết tác dụng của việc ăn chè đậu đỏ trong ngày này. Tuy vậy, không phải ai cũng tìm được người trong mộng chỉ nhờ ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất Tịch.

Giới trẻ truyền tai nhau chuyện ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất Tịch để 'thoát ế', chuyên gia phong thủy nói gì?

Chia sẻ trên báo điện tử Sức khỏe và Đời sống, chuyên gia phong thủy Linh Quang cho rằng, nếu cứ ăn chè đậu đỏ trong ngày này mà có thể thoát ế thì chắc chẳng ai còn độc thân nữa.Tuy nhiên đây cũng là một cơ hội tốt để người độc thân kiếm tìm cơ hội "thoát ế" và cầu tình duyên đến với mình. Và dẫu có thành sự thật hay không thì chè đậu đỏ vẫn là một món ăn vô cùng tốt cho sức khỏe mà chúng ta nên thử.

Giới trẻ truyền tai nhau chuyện ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất Tịch để thoát ế, chuyên gia phong thủy nói gì?

Chuyên gia phong thủy Linh Quang cho biết không có chuyện ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất Tịch mà "thoát ế" được.

Xét theo ý nghĩa nghĩa phong thủy, đậu đỏ không chỉ bổ dưỡng mà còn là vật phẩm phong thủy rất hiệu nghiệm. Theo khoa học phong thủy, đậu đỏ có màu đỏ đậm rất đẹp, tượng trưng cho sự may mắn. Đây là màu sắc sẽ giúp gia chủ rước thêm tài lộc vào nhà, đẩy lui đi mọi điều xui xẻo, buồn phiền. Không chỉ vậy, vận mệnh của người giữ hạt đậu đỏ sẽ đi lên theo hướng tích cực, tình duyên tịnh tiến tấn tới, mọi việc thuận buồm xuôi gió vì đậu đỏ sẽ giúp "hóa hung thành cát"…

Ý nghĩa phong thủy về mặt tượng trưng là vậy, nhưng để sử dụng cho đúng và có hiệu quả lại là cả vấn đề lớn. Ngoài yếu tố bản thân cần nỗ lực cố gắng còn do mệnh số, điều kiện hoàn cảnh của từng người. Không phải cứ sử dụng hạt đậu đỏ, ăn chè hạt đậu đỏ mà đạt được như mục đích mong muốn. Tất cả chỉ là yếu tố tượng trưng, yếu tố về niềm tin và ước vọng cho điều tốt đẹp mà con người hướng tới.

Giới trẻ truyền tai nhau chuyện ăn chè đậu đỏ trong ngày lễ Thất Tịch để thoát ế, chuyên gia phong thủy nói gì?

Tuy vậy, chè đậu đỏ giúp người ăn cầu bình an, may mắn.

Hiện nay, nhiều bạn trẻ không còn quá tin vào chuyện ăn chè đậu đỏ vào ngày lễ Thất tịch sẽ giúp “thoát ế”. Tuy nhiên, giới trẻ vẫn hưởng ứng thói quen ăn chè đậu đỏ vào ngày này để cầu may mắn, bình an. Vì thế, cứ gần đến ngày 7/7 Âm lịch, thanh niên độc thân thường rủ nhau ăn chè đậu đỏ hoặc chia sẻ công thức chế biến món ăn từ loại đậu có màu đỏ đậm này.

Trong ngày lễ Thất Tịch, ngoài ăn chè đậu đỏ, bạn có thể ăn một số món ăn khác cũng được làm từ đậu đỏ như bánh bao nhân đậu đỏ, bánh rán doremon, xôi đậu đỏ, cháo đậu đỏ...để cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Năm 2021 hoan hỉ, 3 con giáp sinh con vào năm nay thì xác định gia đạo hạnh phúc, sự nghiệp bố thăng hoa, cuộc sống mẹ viên mãn