Cưới được chồng đại gia giàu nứt vách, người phụ nữ trẻ bị bạo hành đến mức mê sảng

Thúy Anh 2021-11-29 15:17
- Trước khi kết hôn, cô Ngô là một cô gái trẻ xinh đẹp, hoạt bát và nhanh nhẹn. Mọi thứ dần thay đổi sau khi người phụ nữ này kết hôn với một người đàn ông giàu có.

Trước khi kết hôn, cô Ngô (Quảng Châu, Trung Quốc) là một người phụ nữ trẻ rất vui vẻ, hoạt bát. Đặc biệt, cô rất đoan trang và hào phóng. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau khi kết hôn, cô Ngô mới phát hiện ra hôn nhân chẳng phải là màu hồng. Từ một cô gái đoan trang, hoạt bát, cô Ngô đã trở thành một người phụ nữ có vấn đề về thần kinh. Điều này khiến gia đình cô vô cùng đau đớn, hoang mang và không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ một tháng mà sao cô Ngô lại thay đổi mạnh mẽ đến vậy?

Cô Ngô và anh Song gặp nhau qua mai mối. Cả hai mau chóng yêu nhau. Bất chấp sự phản đối của gia đình, cả hai vẫn quyết tổ chức đám cưới. Bố mẹ anh Song cho rằng điều kiện hai bên gia đình khác biệt. Anh Song là chủ một doanh nghiệp, giàu có và thành đạt trong khi cô Ngô chỉ là một người lao động bình thường. Nhiều người cho rằng cô Ngô phải có phúc lắm mới cưới được một người đàn ông tuyệt vời như anh Song. Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.

Cưới được chồng đại gia giàu nứt vách, người phụ nữ trẻ bị bạo hành đến mức mê sảng

Sau khi kết hôn, hai người liên tục xảy ra tranh cãi. Anh Song luôn tỏ ra mất bình tĩnh, sẵn sàng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ. Điều này khiến cô Ngô gặp vấn đề về thần kinh. Trong giao tiếp với người khác, thỉnh thoảng, cô Ngô cũng lên cơn mê sảng, liên tục nói: "Chồng ơi, anh đừng đánh em nữa, em đau, em sợ lắm."

Cưới được chồng đại gia giàu nứt vách, người phụ nữ trẻ bị bạo hành đến mức mê sảng

Vì vậy, tại sao cô Ngô lại thay đổi từ một người phụ nữ bình thường thành một người phụ nữ điên loạn và mất trí như vậy? Bác sĩ cho rằng việc chồng bạo hành đã khiến cô Ngô phản ứng thái quá. Anh Song sau đó hứa sẽ đưa cô Ngô đi bệnh viện để tìm kiếm các phương pháp điều trị. Tuy nhiên, với sự giúp đỡ của gia đình bên ngoại, cô Ngô quyết định ly hôn, nhờ cậy pháp luật bảo vệ bản thân.

Cưới được chồng đại gia giàu nứt vách, người phụ nữ trẻ bị bạo hành đến mức mê sảng

Bạo lực gia đình là điều cấm kỵ trong hôn nhân. Trong quá trình chung sống, dù vợ và chồng xảy ra mâu thuẫn gì thì cũng không nên giải quyết các vấn đề bằng bạo lực. Anh Song tuy là người đàn ông thành đạt nhưng lại khá tàn nhẫn khi đối xử với vợ. Mặc dù sau khi đánh đập vợ, anh Song lại làm lành, xin lỗi vợ nhưng rồi lại tái phạm. Vì vậy quyết định ly hôn của cô Ngô là đúng đắn.

Cưới được chồng đại gia giàu nứt vách, người phụ nữ trẻ bị bạo hành đến mức mê sảng

Người ta nói có một lần rồi sẽ có vô số lần. Kết hôn với người đàn ông có tính cách hung hăng, thường xuyên bạo hành vợ, phụ nữ sẽ phải chịu nhiều đau khổ. Đó là bi kịch đi theo người phụ nữ suốt cả đời.  Đàn ông sợ đi nhầm đường, đàn bà sợ lấy nhầm đàn ông. Phụ nữ à, các bạn hãy thật sự suy nghĩ kỹ trước khi kết hôn.

Cuộc hôn nhân bắt nguồn từ chuyện mai mối, giới thiệu có thể phải trả giá vì người đàn ông và người phụ nữ chưa thực sự hiểu biết lẫn nhau. Mong rằng cô Ngô sẽ sớm đứng dậy sau cú sốc ly hôn để tìm được người đàn ông yêu thương và đối xử tốt với mình. 

Thúy Anh/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu