Chồng ngoại tình, đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn, phụ nữ khôn ngoan nghĩ ngay đến 4 điều này

2023-02-25 11:09
- Chồng ngoại tình là điều không người phụ nữ nào mong muốn. Nhưng khi chuyện này xảy ra, bạn cần bình tĩnh, suy xét đến những chuyện quan trọng chứ không chỉ đơn giản là ly hôn.

Trên thực tế, hầu hết các cặp vợ chồng đều xảy ra chuyện này. Càng kết hôn lâu, họ càng ít tôn trọng hôn nhân. Tình cảm có nhau cứ vơi dần, khi cuộc sống chông chênh, lúc nào cũng có một bên thích nói đến từ “ly hôn” nhưng tôi không biết ly hôn dễ dàng như bạn nghĩ.

Hôn nhân là niềm hạnh phúc nhưng cũng là rào cản lớn nhất trong cuộc đời người phụ nữ. Khi yêu chỉ là câu chuyện của 2 người nhưng kết hôn lại là câu chuyện của hai gia đình. Trong hôn nhân, khi thấy đàn ông thay lòng đổi dạ, điều đầu tiên phụ nữ nên cân nhắc không phải là ly hôn mà là 4 điều này.

Có cách nào để cứu vãn cuộc hôn nhân hay không?

Dù nỗi đau do bị phản bội trong hôn nhân là không thể xóa nhòa nhưng có nhiều phụ nữ sau ly hôn lại rất hối hận vì tính bốc đồng. Khi họ nóng lòng muốn dứt bỏ hôn nhân, họ đã quên mất rằng tương lai của con mình sẽ ra sao khi bạn ly hôn.

Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình không trọn vẹn chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng cả về tính cách lẫn cuộc sống sau này. Hãy tự hỏi bản thân xem đâu là nguyên nhân khiến tình cảm giữa hai bạn rạn nứt, anh ta sa vào vòng tay của người phụ nữ khác. Nếu chồng sẵn sàng thay đổi, sửa sai thì bạn nên cho anh ấy một cơ hội. Nếu anh ấy không muốn quay lại thì bạn cũng không cần cố gắng níu kéo làm gì. 

Chồng ngoại tình, đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn, phụ nữ khôn nghĩ ngay đến 4 điều này

 

Điều gì xảy ra với đứa trẻ sau khi hai bạn ly hôn?

 

Câu hỏi này là một vấn đề thực sự mà bạn phải đối mặt sau khi ly hôn. Điều này không chỉ liên quan đến quyền nuôi con mà còn liên quan đến môi trường sống và giáo dục sau này của con. Nếu đứa trẻ được chồng bạn nuôi, bạn sẽ lo lắng vì mẹ kế có thể đối xử tệ với con. Nếu bạn giành quyền nuôi con, bạn sẽ phải lo lắng hơn đến chuyện kinh tế để con có cuộc sống tốt nhất.

Chồng ngoại tình, đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn, phụ nữ khôn nghĩ ngay đến 4 điều này

 

Nếu cuộc hôn nhân của bạn đang trên đà tan vỡ, điều đầu tiên bạn cần tìm hiểu là liệu bạn có nên tranh giành quyền nuôi con hay không. Hãy cân nhắc xem bạn có đủ tài chính để chăm sóc con cái hay không. Cho đến lúc đó, tốt hơn hết bạn nên có một kế hoạch cho tương lai của mình để chứng minh rằng bạn có thể có một cuộc sống tốt đẹp khi giành quyền nuôi con.

 

Bạn sẽ làm gì trong tương lai?

 

Sau khi kết hôn, nhiều phụ nữ bỏ bê sự nghiệp. Họ nghĩ rằng chỉ cần vun vén gia đình hạnh phúc là được rồi. Trong quá trình lập gia đình và chăm sóc con cái, người phụ nữ không chú tâm nhiều đến sự nghiệp. Điều này khiến họ khó thăng tiến trong công việc.

Nhưng khi hôn nhân đang trên đà tan vỡ, bạn cần điều chỉnh tâm lý để đối mặt với những thử thách trong cuộc sống. Bạn có còn đủ năng lượng và sức lực để bắt đầu một công việc mới hay không? Bạn có sẵn sàng học hỏi những kỹ năng mới hay không? Muốn bước ra khỏi cuộc hôn nhân, bạn cần đủ tự tin, lạc quan, dũng cảm. Có như vậy, bạn mới có thể ngẩng cao đầu.

Chồng ngoại tình, đừng vội nghĩ đến chuyện ly hôn, phụ nữ khôn nghĩ ngay đến 4 điều này

 

Tài sản chung sẽ được chia thế nào?

 

Phụ nữ nào cũng có quyền được chia 1 nửa tài sản chung sau hôn nhân. Việc vợ hay chồng làm ra nhiều tiền hơn không quan trọng. Trong giai đoạn này, bạn cần tìm hiểu về cách chia tài sản chung sau khi chia tay. Ly hôn với số lượng tài sản được chia, bạn sẽ vững vàng hơn khi bắt đầu một cuộc sống mới.

Khánh An/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình