Tình yêu kết thúc không phải do cảm xúc đã hết mà do cái nắm tay không còn được chặt

2017-06-19 13:48
- Dưới đây là 11 nhận xét về bản chất của tình yêu đến từ nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, bạn hãy cứ đọc để rồi thấm đi, rồi tính chuyện yêu sau cũng được...

Tình yêu là gì thế nhỉ? Mà tại sao ai ai trong chúng ta cũng kiếm tìm. Người ta đinh ninh tình yêu là một viên kẹo ngon, hoặc là một món quà mà Thượng đế ban tặng cho mình. Nhưng người ta lại chẳng biết rõ làm thế nào để yêu một người cho đúng cách, hoặc nhận ra đâu là đúng người mà mình cần yêu. 

Bởi vậy, tình yêu cứ mông mông lung lung. Có thì dằn vặt nhau đến đau khổ. Không có thì than thở đủ điều. Dưới đây là 11 nhận xét về bản chất của tình yêu đến từ nhà báo Hoàng Nguyên Vũ, bạn hãy cứ đọc để rồi thấm đi, rồi tính chuyện yêu sau cũng được: 

1. Ai mà chẳng mong tình đầu là tình cuối, chỉ là rất hiếm ai làm được 

2. Có một sự thật là: chúng ta quá dễ dàng lạc mất nhau bởi những điều bé nhỏ xíu 

3. Tình yêu chính là thứ mà không hiện hữu thì còn tốt hơn là đang hiện hữu 

4. Sự khác biệt giữa lúc mới yêu và yêu nhau lâu rồi là đây chứ là đâu 

5. Có nhiều người thường trân trọng quá khứ hơn hiện tại và tương lai 

6. Yêu nhau là một chuyện, muốn giữ nhau hay không lại là một chuyện khác 

7. Khi yêu ai đó, đừng chọn hy sinh đi quá nhiều 

8. Muốn yêu nhau dài lâu và đậm sâu thì cứ yêu nhau nhạt nhẽo thôi 

9. Đừng ngốc nghếch mà đau khổ vì tình, đó là điều vô ích nhất 

10. Những lời tốt đẹp khi yêu là những lời không nên tin nhất 

11. Tình yêu chỉ mới là bắt đầu, tình thương mới nên là kết thúc 

 Tình yêu kết thúc

Theo Autum/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu