PHỤ NỮ luôn lo lắng về tương lai cho đến khi LẤY ĐƯỢC TẤM CHỒNG

Linh Lan 2017-07-30 06:59
- Hầu hết phụ nữ đều luôn lo lắng cho tương lai của mình cho tới khi bản thân tìm được một bến đỗ hạnh phúc. Tới lúc đó, họ sẽ không còn phải một mình nghĩ suy cho tương lai, bởi mọi việc, đã có thêm một người đàn ông cùng san sẻ.

Tại sao phụ nữ luôn lo lắng về tương lai?

Phận nữ nhi đến tuổi đều phải lập gia đình. Không thể ở bên bố mẹ suốt đời, cũng không thể sống một mình mãi được.

Tâm lý của phụ nữ từ xưa đến nay vẫn thường phức tạp và khó hiểu, phụ nữ hay lo lắng, suy nghĩ rất nhiều về tương lai. Nhưng vì sao phụ nữ lại luôn lo lắng về tương lai đến vậy?

Là bởi vì họ không tự tin họ sẽ như thế nào, cuộc sống của họ sẽ ra sao. Họ cũng không chắc chắn được con đường họ lựa chọn bây giờ là vui sướng hay đau khổ. Vì thế họ càng không thể yên lòng trước khi lấy chồng.

Phụ nữ luôn lo lắng về tương lai cho đến khi lấy được chồng

Phụ nữ thường lo lắng chuyện tương lai trước khi lấy chồng. Ảnh minh họa

Phụ nữ thường cho rằng, đàn bà giỏi giang, xinh đẹp cũng không bằng may mắn, sướng khổ đều ở tấm chồng. Phụ nữ lấy nhầm chồng thì “vạn kiếp bất phục”, cuộc đời sẽ rơi vào bể khổ không có lối ra.

Thế nên họ suy nghĩ nhiều về tương lai, rằng họ sẽ làm công việc gì, yêu ai, lấy ai? Chồng của họ liệu có đối xử tốt với họ không? Cuộc sống sau này sẽ thế nào? Gia đình, con cái của họ có thể sống một cuộc sống đủ đầy?

Vì thế họ thường chọn lấy một người chồng giàu có hay có công ăn việc làm ổn định. Bởi chí ít, trước mắt họ sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, áo cơm, vật chất.

Phụ nữ thường lo lắng điều gì khi chưa lập gia đình?

Trước khi lập gia đình, người phụ nữ thường có nhiều dự định, nhiều ước mơ và hoài bão cần thực hiện. Một trong số đó, chính là sự nghiệp, công việc ổn định.

Họ quan tâm, lo lắng tới việc bản thân có được làm những công việc mình yêu thích không? Họ có thể được trả với mức lương bao nhiêu? Có thể tự nuôi sống bản thân hay không? Và sau khi kết hôn, họ có phải từ bỏ công việc của họ?

Phụ nữ thường đặt ra rất nhiều câu hỏi để rồi khó khăn trong việc trả lời chúng. Hết lo cho sự nghiệp, phái đẹp lo tới chuyện tình cảm yêu đương, xây dựng gia đình.

Để rồi khi yêu, họ vẫn hay suy nghĩ rất nhiều. Hôm nay người con trai ấy có thể cũng tốt với họ đấy, nhưng biết đâu lại thay lòng đổi dạ, biết đâu lại cũng đối tốt với những người khác nữa. Rồi gia đình bên chồng có đối xử tốt với họ không?

Phụ nữ luôn lo lắng về tương lai cho đến khi lấy được chồng

Để có một gia đình hạnh phúc, phụ nữ thường hy sinh rất nhiều

Phụ nữ không sinh ra để hoài nghi mọi thứ. Họ chỉ là không thể chắc chắn bản thân sẽ sống hạnh phúc, gắn bó với duy nhất một người.

Nếu như đàn ông chỉ bắt đầu biết suy nghĩ khi lập gia đình, người phụ nữ lại thường trưởng thành trước họ từ rất lâu. Họ luôn suy nghĩ nhiều việc cho tới khi lập gia đình.

Khi lấy chồng, phụ nữ có lo lắng ít đi?

Phụ nữ khi đã kết hôn không có nghĩa là họ sẽ lo lắng ít đi, mà thậm chí, họ còn lo lắng nhiều hơn cả lúc sống một mình.

Việc chăm sóc gia đình, ứng xử phải phép với bên nội, bên ngoại. Giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp với gia đình nhà chồng. Lo lắng việc quản lý chi tiêu thế nào cho hợp lý, rồi công việc nội trợ, công việc cơ quan.

Rồi khi họ sinh con, đẻ cái, họ phải chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, nuôi dạy con cái cho đàng hoàng, tử tế. Hàng trăm nỗi lo cứ thế đổ lên người phụ nữ khi họ lập gia đình.

Phụ nữ luôn lo lắng về tương lai cho đến khi lấy được chồng

Khi đã sinh con, phụ nữ càng phải vất vả hơn trong việc chăm sóc gia đình. Ảnh minh họa

Có người may mắn tìm được đúng người, có người thì ngậm ngùi trên tay với tờ giấy ly hôn… Suốt cuộc đời người phụ nữ, chẳng khi nào họ không lo lắng hay nghĩ suy về mọi chuyện.

Ai nói là lấy chồng rồi thì không cần lo nữa? Phụ nữ phải hy sinh rất nhiều thứ mới có thể đổi lại được một hạnh phúc ấm êm. Ấy thế mà đường đời vuông tròn vẫn không ai biết trước. Phụ nữ vẫn luôn phải gồng mình với những áp lực trong cuộc sống. Để rồi mong cầu một bến đỗ hạnh phúc cho tới cuối đời.

Muốn có được hạnh phúc, phụ nữ không nên lo lắng quá nhiều

Phụ nữ không cần việc gì cũng lo lắng và suy nghĩ quá nhiều. Trách nhiệm gia đình cũng không phải có thể đặt tất cả lên vai người phụ nữ. Bởi người đàn ông cần biết san sẻ, yêu thương và chăm sóc người phụ nữ của cuộc đời mình.

phụ nữ

Phụ nữ hãy lo lắng ít đi và biết yêu thương bản thân mình. Ảnh minh họa

Người phụ nữ thông minh là phải biết tự chăm sóc cho bản thân thật tốt, và tuyệt đối đừng ủ rũ vì bất kỳ một lý do nào. Chỉ có như thế mới khiến họ luôn trẻ trung và xinh đẹp.

Sự lo lắng sẽ khiến phụ nữ nhanh già hơn so với tuổi thực. Hơn nữa cũng khiến cho người đàn ông thêm áp lực với trọng trách trên vai.

Phụ nữ thông minh là người biết biến những lo âu thành động lực, giữ cho mình một tinh thần thoải mái và lạc quan. Có như vậy, người đàn ông mới có thể che chở cho mình.

Muốn có được những hạnh phúc giản đơn, ngay từ bây giờ, phụ nữ hãy gạt bỏ hết sự lo lắng, ưu phiền trong lòng, sống một cuộc đời do mình lựa chọn.

Nên nhớ, phụ nữ, sướng hay khổ không nhất định phụ thuộc vào tấm chồng. Phụ nữ chỉ có thể hạnh phúc khi độc lập, biết tự lo lắng vừa đủ cho bản thân!

 Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner đa dụng ngon - bổ - rẻ đáng dùng nhất