Đàn bà ơi, đừng kêu Tết bận tối mắt, đừng một mình lo liệu Tết này!

Linh Lan 2018-02-12 06:54
- Đừng than phiền Tết bận không làm được gì, đàn bà nào chẳng bận hơn khi Tết đến. Bận bịu hay rảnh rỗi là do bản thân đàn bà thôi.

Cuối cùng thì một năm nữa cũng sắp sang, Tết đến phụ nữ lại bận tối ngày với việc dọn dẹp, thờ tự, sắm sửa đón Tết, vừa chăm chồng, chăm con lại bận việc họ hàng bên nội, bên ngoại. Vừa nội trợ đảm đang, vừa hoàn thành công việc được giao lại phải sắp xếp thời gian gặp bạn bè cũ, họp lớp, du xuân đầu năm.

Đàn bà có thể vui Tết trọn vẹn khi biết quản lý thời gian

Muốn làm được nhiều việc với quỹ thời gian giống như đàn ông, đàn bà phải biết quản lý và phân chia thời gian hợp lý. Bắt tay vào dọn dẹp và tránh trường hợp “nước đến chân mới nhảy” đàn bà sẽ không bị thụ động khi Tết nhất đến nơi mà vẫn chưa làm được gì.

Đàn bà thông minh họ sẽ phân khoảng thời gian dọn dẹp nhà cửa đón Tết, việc trang hoàng, mua sắm đồ đạc và những món ăn cho ngày Tết. Họ sẽ biến sự nhàm chán thành tươi mới để những ngày sum vầy được trọn vẹn niềm vui.

Quản lý thời gian tốt, đàn bà có thể dành cho mình những cuộc gặp mặt thú vị cùng bạn bè, họp lớp với bạn cũ và cùng nhau hát hò trong những bữa tiệc đầu năm. Biết quản lý thời gian, đàn bà sẽ vui Tết được trọn vẹn nhất mà không bị guồng quay công việc làm cho mệt mỏi.

Đừng làm một mình, nếu có thể, hãy nhờ giúp đỡ

Đàn bà sinh ra không phải ba đầu sáu tay nên với lượng công việc ngập đầu, đàn bà sẽ mệt mỏi. Nhưng đàn bà ạ, chúng ta có thể hoàn thành tốt mọi công việc mà không cần nhờ đến sự trợ giúp của đàn ông. Song nếu có thể, hãy nhờ sự giúp đỡ của chồng.

Đàn bà ơi, đừng kêu Tết bận tối mắt, bận hay rỗi là do mình thôi

Đàn bà đừng tự lo Tết một mình. Ảnh minh họa.

Không nghiễm nhiên mà người đàn ông trở thành trụ cột của cả gia đình. Ngày Tết đến, chồng đương nhiên cần phụ giúp vợ một tay để các chị em bớt phần vất vả. Chẳng ai nỡ để người phụ nữ của mình loay hoay sửa điện, làm mấy việc nặng nhọc dành cho đàn ông đâu.

Đàn bà Tết nhất đừng ôm hết việc vào mình, nếu có thể, hãy để người đàn ông giúp một tay. Nó không chỉ tăng tình cảm vợ chồng mà còn có thể trích ra một chút thời gian để đàn bà nghĩ tới bản thân mình nữa.

Lo việc nhà nhưng đừng bỏ bê bản thân

Sai lầm của phụ nữ chính là việc vì lo việc nhà nhiều quá, quên mất bản thân cũng cần phải làm mới. Họ ăn mặc bộ quần áo cũ, để kiểu tóc cũ và không chăm chút cho nhan sắc của mình.

Để rồi khi vô tình nhìn người phụ nữ khác ăn mặc đẹp đẽ khi Tết đến, họ nhìn bản thân với một chút tiếc nuối. Sự thực không phải là họ không được chồng chiều, chỉ là họ bận đến quên cả việc làm đẹp.

Đàn bà ơi, đừng kêu Tết bận tối mắt, bận hay rỗi là do mình thôi

Bằng bất cứ giá nào, đàn bà cứ phải đẹp. Ảnh minh họa.

Phụ nữ à, đừng để chồng chán chỉ vì lý do hết sức ngớ ngẩn như thế. Làm gì có ai muốn vợ mình ăn mặc lôi thôi, đầu tóc bù xù cùng đi Tết nhà người khác đâu. Đàn ông nào mà không thích có vợ đẹp con ngoan. Nên đàn bà ạ, việc Tết là chính, nhưng chăm sóc bản thân cũng không thể coi là việc không cần thiết đâu nha.

Làm đẹp là trân trọng bản thân mình, phụ nữ không biết yêu bản thân thì còn mong đợi ai yêu bản thân nữa?

Không than thở quá nhiều, Tết chỉ là chuyện nhỏ

Phụ nữ hiện đại chẳng thở than khi Tết đến. Tết là quãng thời gian sum họp, nghỉ ngơi sau một năm dài vất vả ngược xuôi vì công việc. Tết đến có nhiều chuyện phải lo, nhưng lấy chồng rồi, đàn bà đừng lo mọi chuyện một mình, đừng lo Tết một mình.

Không than phiền công việc quá bận bịu, Tết trọn vẹn với một người phụ nữ là được quây quần bên gia đình, làm công việc mình yêu thích và hòa tiếng cười vào giây phút chuyển mình của trời đất vào xuân.

Đàn bà bản lĩnh sẽ không vội vàng nói rằng Tết bận, bận hay rỗi cũng bởi bản thân đàn bà thôi!

Linh Lan

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Linh Ngọc Đàm nói về tình yêu