Đàn bà cứ ngẩng cao đầu mà sống, cư xử đàng hoàng thì không cần giữ chồng tự khắc ngoan

2019-07-16 16:00
- Nghệ thuật giữ chồng là điều mà đàn bà sau kết hôn ai cũng muốn học hỏi. Bởi phụ nữ đều biết đàn ông lúc nào cũng có thói ham vui, nhanh chán nên phải tìm cách để giữu chặt tim của họ.

Nhưng nhiều chị em không hiểu rằng, chẳng có cách giữ chồng nào tốt hơn là để tự lão thủy chung, “gái lạ” có tìm mọi cách để mồi chài cũng vô ích.

Bởi ‘hữu xạ tự nhiên hương’ đàn bà còn thơm, còn ngọt thì chẳng cần giữ chồng cũng tự nhiên, đến giờ tự biết vác xác về ăn cơm.

Luôn biết cách chăm sóc bản thân

Đã là phụ nữ thì phải đẹp, đẹp từ trong ra ngoài mà đẹp từ trên xuống dưới được luôn lại càng tốt. 1 khi đẹp rồi đàn bà sẽ luôn tự tin với chính bản thân mình, từ đó luôn biết cách sống trân trọng hơn.

Đần bà đừng vì lấy chồng, sinh con mà buông thả, mà ngược đãi chính mình. Trong khi quần áo nhăn nhúm, nồng mùi mồ hôi nhễ nhại vì vừa phải nấu nướng lại tất bật dọn rửa thì chồng lại không hề biết ơn về điều đấy.

Đàn bà cứ ngẩng cao đầu mà sống, cư xử đàng hoàng thì không cần giữ chồng tự khắc ngoan

Có rất nhiều chị em sau khi kết hôn buông thả bản thân mình xuống dốc khiến chồng chán nản và dần mất đi sự hấp dẫn lẫn nhau. Thế nên, lấy chồng đàn bà càng phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Câu nói “đàn ông yêu bằng mắt” không bao giờ sai, chỉ cần đàn bà luôn đáng yêu, hấp dẫn thì kẻ thứ ba có dùng trăm phương nghìn kế cũng không thể chen chân.

Học cách sống và cư xử như bà hoàng

Nói thì văn vẻ như thế nhưng thực chất là cách sống thoải mái, nhẹ nhàng và không quá sân si với chồng mà thôi. Chị em nhất định phải tự trau dồi bản thân để chồng có thể hãnh diện giới thiệu mình với đối tác, cấp trên hay đồng nghiệp của anh ấy.

Hãy để anh ấy hiểu rằng các chị em thừa khôn ngoan để biết mình cần gì, muốn gì, nên làm gì. Và chồng sẽ không bao giờ phải bẽ mặt khi sánh bước bên vợ của mình bởi cô ấy vô cùng xinh đẹp chẳng kém gì gái đôi mươi.

Đàn bà cứ ngẩng cao đầu mà sống, cư xử đàng hoàng thì không cần giữ chồng tự khắc ngoan

1 khi làm được điều ấy, đàn bà sẽ luôn là 1 người vợ dịu dàng, khéo léo trong mắt chồng. Đi đâu anh ấy cũng chỉ có vợ và vợ mà thôi. Như thế còn người nào hứng thú ra ngoài tòm tem gái lạ nữa khi ở nhà đã có người vợ chuẩn 10 đến thế.

Biết tôn trọng không gian riêng

Dẫu đã có gia đình, đã về chung một nhà nhưng ai cũng có cuộc đời riêng, cũng có các mối quan hệ, sở thích cá nhân. Thay vì bắt chồng phải thay đổi vì mình, hoặc bắt bản thân thay đổi vì đối phương tốt nhất đàn bà nên học cách tôn trọng những khác biệt.

Thử hỏi trong lúc chồng đi xem bóng đá với các chiến hữu, thay vì ở nhà ngóng trông sao vợ không tụ tập với hội bạn thân, cùng đi mua sắm hoặc nhấp ngụm café.

Đừng quá sân si cứ bắt anh ấy phải hi sinh sở thích của bản thân để ở nhà với vợ. Hay là nài nỉ kéo chồng đưa mình đi tiệm làm đầu rồi ngồi chờ chẫu hẫu ở đó.

Các chị em có chịu đi xem bóng cùng chồng đâu mà bắt anh ấy phải ngồi ghế đợi cả tiếng đồng hồ? Hãy biết tôn trọng thời gian cũng như sở thích cá nhân của đối phương.

Hãy cứ phù phiếm, cứ yêu đời, cứ tận hưởng và cho chồng cơ hội được sống thật với bản ngã của bản thân. Đây chính là bí quyết quan trọng nhất giúp chồng yêu vợ cả đời, càng ngày càng say mê cuồng dại.

Không ghen quá đà, hãy ghen ngọt ngào

Người ta vẫn bảo ghen tuông là gia vị của hôn nhân nhưng cuồng ghen thì lại là điều khiến đàn ông sợ hãi nhất. Bởi đấy không chỉ là biểu hiện của người thích sở hữu mà còn vô tình tố cáo rằng vợ không hề tin tưởng chồng 1 chút nào.

Chẳng ai thích sống chung với 1 người vợ cứ dăm bữa nửa tháng lại nổi máu Hoạn Thư 1 lần. Chồng có thể chịu đựng được vợ 1 tháng 1 lần mùa dâu chứ chẳng thể nào chịu nổi cô vợ cách ngày lại có ‘máu điên’ như thế.

Hãy khôn ngoan hơn, hãy “nói có sách, mách có chứng” nếu không sớm muộn gì họ cũng rời khỏi gia đình vì đã không thể chịu đựng thêm sự vô lý ngày nào nữa.

Theo Guu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Noel Hà Nội đi đâu chơi cho đúng điệu?